Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-05-2025] Sau khi phải thụ 2 án tù với tổng thời gian lên tới 7 năm và lương hưu bị đình chỉ, người phụ nữ Thượng Hải 68 tuổi lại bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2025 chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà Từ Ni Hà đang bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Bảo Sơn và có thể lại bị truy tố.
Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Từ liên tục bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Bà bị kết án 4 năm tù vào năm 2006 và khi ở trong tù, bà bị bức hại tàn bạo và bị bắt phải lao động cưỡng bức.
Sợ hãi trước bức hại, chồng bà Từ đã ly hôn bà ngay sau khi có một vụ sách nhiễu và đột kích vào nhà họ trong tháng 4 năm 2015. Con gái bà Từ cũng có thái độ không tốt với bà. Sau khi bà chuyển đi, cảnh sát vẫn sách nhiễu bà và bắt bà phải chuyển chỗ vài lần. Ngay cả chủ căn hộ mà cha bà thuê năm 2014 cũng không cho ông thuê nữa do áp lực từ ủy ban dân cư.
Bà Từ lại bị bắt vào đầu tháng 11 năm 2018 và bị kết án 3 năm tù. Vài ngày sau khi bà được thả vào tháng 11 năm 2021, chính quyền giam giữ bà 1 tuần trong một căn hộ và bố trí hai người giám sát bà suốt ngày đêm vì khi ấy Thượng Hải đang tổ chức Hội chợ Nhập khẩu quốc tế.
Tháng 12 năm 2022, Cục An sinh Xã hội quận Phổ Đà bắt bà Từ phải trả 190.000 nhân dân tệ tiền lương hưu mà bà đã nhận trong thời gian bà thụ 2 án tù. Cục này tuyên bố rằng, theo một chính sách mới, tất cả những người về hưu đang trong thời gian thụ án tù sẽ không được nhận quyền lợi hưu trí, mặc dù điều này không quy định trong Luật lao động Trung Quốc.
Bà Từ từ chối tuân theo và Cục này bắt đầu khấu trừ 1.833 nhân dân tệ từ tiền lương hưu hàng tháng của bà để trả lại khoản tiền mà bà đã nhận trong thời gian thụ án tù.
Ngày 29 tháng 4 năm 2024, bà Từ lại bị bắt trong khi đang ở nhà một học viên khác là bà Cố Việt Linh.
Sau đó, bà Từ thuê phòng ở quận Bảo Sơn. Chính quyền đã đặt 2 chiếc camera giám sát ở trước cửa phòng nơi bà ở. Trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, chính quyền đã bố trí hai người ở bên ngoài phòng thuê của bà suốt ngày đêm để giám sát bà. Chủ nhà cho thuê đã cho những người theo dõi kia sử dụng căn phòng đối diện với phòng mà bà Từ thuê để theo dõi bà. Những người này cũng theo dõi bà khi bà ra khỏi nhà.
Bà Từ lại bị giám sát 24/7 vào tháng 11 năm 2024, thời gian này Thượng Hải đang tổ chức một Hội chợ Nhập khẩu quốc tế khác.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/20/495215.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/27/228235.html