Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-5-2025] Một giảng viên tiếng Anh của Trường Đại học Công nghệ Hợp Phì ở tỉnh An Huy, đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử vào ngày 20 tháng 5 năm 2025 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Bà Vương Hồng Bình ngoài 40 tuổi, bị người của Đội An ninh Nội địa quận Bao Hà ở thành phố Hợp Phì bắt giữ. Thành phố Hợp Phì là thủ phủ của tỉnh An Huy. Ban đầu, bà bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não và sau đó bị chuyển vào Trại tạm giam Hợp Phì. Công tố viên địa phương truy tố bà, nhưng chưa rõ vào thời gian nào, với cáo buộc “sử dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được lợi dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Sau khi bà Vương bị bắt, cô con gái đang ở tuổi thanh thiếu niên của bà bị sang chấn tâm lý. Kể từ đó, cô bé sống trong sợ hãi và thường xuyên nghĩ đến việc tự tử. Trạng thái tinh thần không ổn định của cô bé khiến cha cô vô cùng lo lắng.
Tòa án quận Thục Sơn lên lịch mở phiên tòa xét xử bà Vương vào ngày 20 tháng 5 năm 2025. Một học viên khác là ông Lưu Xuân Sơn ở thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy, dự kiến cũng bị đưa ra xét xử vào cùng ngày. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về vụ bắt giữ ông Lưu.
Tháng 2 năm 2018, Tòa án quận Thục Sơn được chỉ định xử lý các vụ án liên quan đến các học viên Pháp Luân Công ở khu vực Hợp Phì. Kể từ đó, tòa án này đã kết án hơn 40 học viên Pháp Luân Công.
Tin tức liên quan:
Một tòa án ở tỉnh An Huy đã kết án ít nhất 43 học viên Pháp Luân Công từ năm 1999
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/17/495101.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/20/228113.html