Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2025] Bà Diêu Chi Phượng 73 tuổi ở thành phố Thiên Tân, từng bị quản thúc tại gia, lại bị bắt vào khoảng giữa tháng 5 năm 2025 để thụ một án tù 4 năm 3 tháng đã tuyên vào ngày 31 tháng 10 năm 2024. Người nhà bà Diêu không được thông báo về nơi bà đang bị giam giữ. Không rõ bà đã bị đưa vào nhà tù chưa.

Án tù của bà Diêu bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà ngày 24 tháng 5 năm 2022 sau khi bí thư thôn Trương Trang ở thị trấn Đại Lương, quận Vũ Thanh tố giác bà chỉ vì bà phát tặng tài liệu phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Viên bí thư này còn chụp hình bà. Những người thực hiện vụ bắt giữ của Đồn công an thị trấn Đại Lương sau đó đã để bà tại ngoại một năm.

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, một người là Cao Tiến của Viện kiểm sát quận Vũ Thanh đã dẫn hai nữ công tố viên cùng hai người của Đồn công an thị trấn Đại Lương có số hiệu là 43-2384 và 43-1162 tới nhà bà Diêu. Họ chụp ảnh và ghi hình bà. Vì thời hạn tại ngoại của bà đã hết hạn vào ngày hôm trước, nên họ đe dọa sẽ bỏ tù bà nếu bà không ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà kiên quyết từ chối tuân theo và khuyên họ đừng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công nữa.

Để tránh bị bắt giữ, bà Diêu phải trốn đi. Cảnh sát sách nhiễu người nhà bà 2 tuần một lần, khiến cuộc sống của họ không được yên.

Người của Đồn công an đường Dục Tài ở thị trấn Dương Thôn, quận Vũ Thanh bắt bà Diêu vào khoảng tháng 5 năm 2024 và giao bà cho Đồn công an thị trấn Đại Lương. Bà bị bắt phải kiểm tra sức khỏe vào ngày 12 tháng 7 năm 2024, nhưng kết quả cho thấy bà không đủ điều kiện để giam giữ. Bà được thả theo diện quản thúc tại gia và Đồn công an thị trấn Hà Bắc Đồn địa phương chịu trách nhiệm giám sát bà. Chưa đầy 2 tuần sau đó, vào ngày 21 tháng 7, cảnh sát sách nhiễu bà tại nhà và lệnh cho bà phải tới viện kiểm sát để lấy lời khai. Không rõ bà có tới viện kiểm sát này hay không.

Ngày 14 tháng 9 năm 2024, hơn 20 người của Đồn công an thị trấn Đại Lương và Đồn công an thị trấn Hà Bắc Đồn đột nhập vào nhà bà Diêu và đưa bà tới Văn phòng đại đội Tiểu Dương Trang để Tòa án quận Vũ Thanh xét xử bà phi pháp.

Sau phiên tòa xét xử, bà Diêu bị đưa tới một bệnh viện công an để kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của bà không tốt, nên bà đã được trở về nhà.

Bà Diêu bị kết án 4 năm 3 tháng tù cùng 17.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 31 tháng 10 năm 2024. Một lần nữa bà lại không qua được kiểm tra sức khỏe và bị quản thúc tại gia trong 6 tháng.

Phó trưởng đồn Vương và cảnh sát Ngô Diễm Phát của Đồn công an thị trấn Đại Lương cùng một nữ bác sĩ, đã tới nhà bà Diêu vào ngày 14 tháng 2 năm 2025. Họ đã chấm dứt thời hạn quản thúc tại gia đối với bà mặc dù còn 2 tháng nữa mới hết hạn và đe dọa bỏ tù bà. Họ đo huyết áp bà, rồi rời đi mà không bắt giữ bà. Cả hai cảnh sát đều mặc thường phục và lái xe không có biển số.

Giữa tháng 5 năm 2025, vài cảnh sát bắt bà Diêu tại nhà và đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy bà không đủ điểu kiện để giam giữ và bà đã được trả tự do. Ngày hôm sau, các cảnh sát khác lại tới nhà bà và lại đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Ngày hôm đó, bà đã không về nhà.

Cảnh sát vẫn không cho người nhà bà biết nơi bà bị giam giữ. Người nhà bà sợ bị chính quyền trả thù nên không dám nói với ai về tình hình của bà. Các phóng viên trang Minh Huệ nghi ngờ rằng có thể bà đã bị đưa vào nhà tù để thụ án.

Bà Diêu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 8 năm 2007 và tin rằng môn tu luyện này đã chữa khỏi cho bà bệnh huyết áp cao, bệnh tim, lượng đường trong máu cao và bệnh dạ dày. Trước đó, vào cuối tháng 12 năm 2009, bà bị giam giữ 10 ngày. Dù mùa đông lạnh giá và phòng giam của bà không có lò sưởi, nhưng các lính canh trại tạm giam địa phương không hề cho bà mặc áo len. Họ cũng ép bà ngủ trên một tấm gỗ vào ban đêm.

Bà Diêu tới một hội chợ để phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 6 năm 2011 và bị bắt. Bà bị giam giữ tại Đồn công an thị trấn Hà Bắc Đồn trước khi được thả. Người nhà bà và trưởng thôn đã tự thay mặt bà hứa rằng bà sẽ không phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công nữa.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/21/495303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/24/228185.html