Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 21-04-2025] Thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2025, các học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tổ chức một lễ mít-tinh trên quảng trường Commercial Bay Plaza ở Auckland để kỷ niệm 26 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Cách đây 26 năm ở Trung Quốc, 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh để kiến nghị trả tự do cho các học viên bị giam giữ phi pháp tại Thiên Tân, một thành phố cách Bắc Kinh 60 dặm về phía Đông. Họ cũng yêu cầu một môi trường an toàn để có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được xuất bản các sách Pháp Luân Đại Pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đáp trả bằng cách dùng chính cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và phát động cuộc bức hại ba tháng sau đó.

f959d04c7163b34a56c19c377209fc87.jpg

ccb44273c2a70687f8537837f9b3b274.jpg

81a503a0fb6076c10bcaaa044e4aa7bd.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện tại Commercial Bay Plaza ở Auckland để kỷ niệm 26 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4, vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2025.

ecc376962ec7ee7cda6662024ca04de5.jpg

08acf469090229d9227e28de7d1d526c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn.

18f3de143b360ae884cff78f098d9051.jpg

508d49649ce2c6515a406ff7fc03ee5e.jpg

3422382b7958e2cfd000a6a0ffcb483e.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản

49e45074074080d1a496f47b5731ee72.jpg

Luật sư nhân quyền Kerry Gore phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Luật sư nhân quyền Kerry Gore đã có bài phát biểu tại cuộc mít-tinh, trong đó ông nói: “Hôm nay, chúng ta kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Cuộc thỉnh nguyện diễn ra trong trật tự và hoàn toàn hợp lý.”

“Đáng tiếc là, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại chưa từng có đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và đáng buồn thay, nó vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu sự bắt bớ, giam giữ phi pháp, tra tấn thể xác, tẩy não, ép buộc từ bỏ đức tin và bị cưỡng bức thu hoạch các cơ quan nội tạng quan trọng trong khi họ vẫn còn sống.”

Ông nhấn mạnh: “Quyền tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản, được công nhận bởi nhiều văn bản của luật nhân quyền quốc tế, và các học viên Pháp Luân Công đáng được thực hiện quyền đó mà không sợ bị bức hại. Những học viên Pháp Luân Công đã tụ họp vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 hoàn toàn có lý khi kêu gọi tôn trọng quyền lợi này. Và do vậy, chúng ta nên thừa nhận tầm quan trọng của cuộc khiếu nại diễn ra cách đây 26 năm.”

Tôi hy vọng người dân trên thế giới sẽ thức tỉnh

d28dba0e2da435324c647b669706bb59.jpg

Anh Lạc Khải An

Anh Lạc Khải An, một thanh niên đến từ Trung Quốc, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Anh kể về việc anh ấy đã bị buộc phải bỏ học đại học vì ủng hộ phong trào chống dẫn độ của Hồng Kông và tưởng niệm vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 ở Bắc Kinh. Cuối cùng, anh đã bị ĐCSTQ kết án tù và phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo và bị ép nhận tội.

Anh cho biết: “Tôi không phải tội phạm, tôi chỉ là một thanh niên lên tiếng cho tự do!” Anh cảm ơn các học viên Pháp Luân Công và nói, “Sự kiên trì của các bạn thật đáng ngưỡng mộ. 26 năm trước, trong Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4, các bạn đã nói lên sự thật một cách ôn hòa, nhưng đã bị đàn áp một cách tàn bạo. Phòng 610 do ĐCSTQ thành lập là biểu hiện cho sự bức hại có hệ thống đối với quyền tự do tín ngưỡng. Nhưng tôi tin chắc rằng chính quyền tà ác như vậy cuối cùng sẽ bị lịch sử đào thải.” Anh cho hay cuộc bức hại của ĐCSTQ đầy rẫy những lời dối trá và bạo lực. Anh hy vọng mọi người trên khắp thế giới hãy thức tỉnh và ngừng ủng hộ cho ĐCSTQ, điều này cuối cùng sẽ làm hại họ.

Người Trung Quốc cần phải tôn trọng Pháp Luân Công.

4b54619c11eda62c986c5e1ab4498762.jpg

Ông Jason Jiang phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Jason Jiang, người đứng đầu Diễn đàn Dân chủ New Zealand, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông nói, “Chúng ta đều biết rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã diễn ra trong suốt một thời gian dài. Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 với hy vọng được đối xử công bằng. Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ đã bịa đặt những lời dối trá để bức hại Pháp Luân Công và thậm chí còn dàn dựng vụ tự thiêu trên Thiên An Môn để kích động sự căm ghét của công chúng. Đây là một hành vi cực kỳ vô nhân đạo và tà ác, và nó đã khiến người dân Trung Quốc hiểu lầm về Pháp Luân Công.”

“Nhưng hiện nay Pháp Luân Công đang phát triển và lớn mạnh trên khắp thế giới. Có những người tập Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, Châu Âu và trên năm châu lục. Họ thực hành Chân-Thiện-Nhẫn và truyền bá nền văn minh Trung Hoa. Điều này đáng để tất cả người dân Trung Quốc học tập và tôn trọng”, ông nói.

Nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp rất trọng yếu

96b4efb23d794289aa93e8f71de54144.jpg

Cô Wendy Van Den Broeck đến từ Hà Lan ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Wendy Van Den Broeck đến từ Hà Lan cho biết cô hành thiền bởi vì là một bác sĩ, cô thường xuyên phải chịu rất nhiều căng thẳng. Cô cho biết thiền giúp cô bình tĩnh lại.

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói, “Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Chúng tôi có các giá trị phổ quát tương tự ở Hà Lan, chẳng hạn như lòng từ bi. Nếu mọi người đều thực hành chúng thì sẽ không còn chiến tranh nữa. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tử tế với người khác – chúng ta đang sống trong một thế giới tàn khốc. Nếu ai đó bắt đầu truyền giảng nguyên tắc này, có lẽ thế giới sẽ thay đổi.”

Cô cũng nói rằng thật không thể tin được khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, “Tôi không thể hình dung nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu điều này xảy ra ở Hà Lan. Tôi hy vọng họ [những người tập Pháp Luân Đại Pháp] cùng nhau làm việc, củng cố đức tin của mình và không bao giờ ngừng tin vào một thế giới tốt đẹp hơn.”

f2af5a51d1ec40a0fc2729df9f15d210.jpg

Anh David Kali ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Anh David Kali cho hay anh bị thu hút bởi các bài tập nhóm an hòa. Anh thốt lên, “Thật tuyệt vời! Mọi người trên thế giới nên thiền định. Duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chữa lành bản thân là trách nhiệm của mỗi người. Nếu tất cả chúng ta cùng thay đổi, thế giới sẽ thay đổi.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/21/492820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/23/226343.html

Đăng ngày 25-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share