Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 16-01-2025] Thời gian trước, thành phố nơi tôi ở mua hơn 20 chiếc xe buýt mới, hoạt động trên các tuyến đường trong toàn thành phố, sau đó có đồng tu phát hiện, bên ngoài thân xe của những chiếc xe buýt mới này đều có khẩu hiệu điện tử trực tiếp phỉ báng Đại Pháp, đồng tu liền trực tiếp giảng chân tướng cho tài xế, khuyên tài xế nhanh chóng xóa bỏ. Những khẩu hiệu này đều bất lợi cho bản thân anh ấy, bất lợi cho công ty, lại càng đầu độc thế nhân trên diện rộng, đang hủy thế nhân. Tài xế nói với cô ấy rằng những khẩu hiệu điện tử này do chip tự động trên thân xe điều khiển, họ căn bản không xóa được, cho dù tìm đến công ty vận tải hành khách chúng tôi cũng vô ích, chỉ có nhà máy sản xuất mới xóa được.
Sau đó, chúng tôi thảo luận với nhau, cảm thấy phiền phức như vậy, chúng tôi cũng không thể đến tận nơi khác để tìm nhà máy sản xuất giải quyết, nên chúng tôi phát chính niệm trực tiếp giải quyết, chúng tôi kêu gọi toàn bộ đồng tu trong thành phố phát chính niệm nhắm vào chip điện tử phỉ báng Đại Pháp trên xe buýt, giải thể hết thảy tà ác đằng sau nó. Sau một thời gian phát chính niệm, phát hiện những khẩu hiệu điện tử bôi nhọ Đại Pháp này vẫn còn tồn tại. Chúng tôi lại tiến hành thảo luận về việc này một lần nữa, mọi người đều cảm thấy chỉ phát chính niệm thôi vẫn chưa được, nhất định phải đến đơn vị giảng chân tướng, để họ minh bạch chân tướng mới được. Vừa hay có một đồng tu làm việc ở công ty vận tải hành khách, mặc dù đồng tu này chính niệm rất mạnh, bình thường cũng đã giảng chân tướng cho những lãnh đạo đó rồi, nhưng mọi người cho rằng, có thể những người trong công ty đó vẫn chưa thật sự minh bạch chân tướng, nhất định phải tận dụng cơ hội này, đến đó một lần nữa, nghiêm túc giảng rõ chân tướng cho họ, để họ thật sự minh bạch mới được.
Vị đồng tu này cũng nhận thức rằng trước đây có thể giảng chân tướng hơi đơn giản, chưa giảng được thấu đáo, việc này đã xảy ra ở công ty mình, thì nhất định có liên quan đến mình, mặc dù bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm rồi, nhưng nhất định phải đối diện với việc này, phải bù đắp lại mới được. Vì vậy, chúng tôi quyết định, trước tiên chúng tôi phát chính niệm nhắm vào lãnh đạo và công ty đó, đồng thời viết một bức thư chân tướng tương đối toàn diện nhắm vào việc này, mấy hôm nữa để đồng tu ấy mang thư chân tướng đến đó cho họ tự xem. Đồng thời trực tiếp giảng chân tướng chi tiết cho họ, mọi người cảm thấy làm như vậy tương đối ổn thỏa.
Sư phụ giảng:
“Trừ trường hợp đó ra, thì đối với rất nhiều những vấn đề cụ thể mà chư vị gặp phải, đều cần chư vị tự mình cân nhắc, chư vị cần tự mình suy nghĩ cách giải quyết. Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần chư vị đến giảng rõ chân tướng, đến cứu độ. Khi gặp khó nạn thì không được lảng tránh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
Mấy hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng tôi tổ chức một số đồng tu cùng với đồng tu đó trực tiếp đến công ty vận tải hành khách, chúng tôi phát chính niệm ngay trên xe, đồng tu đó cầm thư chân tướng trực tiếp đến gặp lãnh đạo. Một lúc sau, đồng tu đó báo tin cho chúng tôi rằng hiện tại công ty rất hỗn loạn, đang đối mặt với vấn đề bị cải tổ, rất nhiều công nhân còn đối mặt với vấn đề phúc lợi đãi ngộ có thể không được đảm bảo hoặc bị hạ xuống, khiến lòng người hoang mang, lãnh đạo cũng cảm thấy đau đầu nhức óc. Vị đồng tu đó liền giảng chân tướng chi tiết cho họ, nói cho họ biết căn nguyên chính là do phỉ báng Đại Pháp, phải nhanh chóng xóa bỏ những khẩu hiệu điện tử phỉ báng Đại Pháp kia, đồng thời đưa bức thư chân tướng cho lãnh đạo, yêu cầu họ nghiêm túc xem, lãnh đạo đã đồng ý.
Qua mấy hôm, chúng tôi thấy khẩu hiệu trên xe buýt vẫn còn, nên lại tổ chức một số đồng tu cùng với đồng tu đó đến công ty vận tải hành khách, lần này thái độ của lãnh đạo công ty vận tải hành khách rất rõ ràng, nói với đồng tu rằng, bây giờ tôi sẽ trực tiếp liên hệ với nhà máy sản xuất trước mặt anh, yêu cầu nhất định phải bỏ những khẩu hiệu đó đi, sau đó ông ấy lấy điện thoại di động gọi cho nhà máy sản xuất, thái độ rất kiên quyết yêu cầu nhà máy sản xuất phái người đến xóa bỏ toàn bộ những khẩu hiệu phỉ báng Pháp Luân Công trên xe buýt. Đầu dây bên kia sau khi trao đổi với ông ấy mấy câu, đã đồng ý trong vòng mấy ngày nữa sẽ giải quyết.
Mấy ngày sau, chúng tôi thấy những khẩu hiệu điện tử phỉ báng Đại Pháp trên xe buýt quả thật đã bị xóa bỏ, không còn nữa. Lúc này chúng tôi mới yên tâm.
Sau đó, đồng tu được biết rằng tuy công ty bị cải tổ, nhưng phúc lợi đãi ngộ của tất cả công nhân viên chức đều không bị ảnh hưởng gì, lãnh đạo và nhân viên đều ổn định tâm trạng, cũng cảm thấy rất hài lòng. Chúng tôi hiểu rằng, đây là do lãnh đạo công ty đã đặt bản thân đúng vị trí trong vấn đề phải-trái phân minh, nên sự việc mới tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Qua việc này, chúng tôi càng nhận thức rõ hơn rằng, khi xuất hiện vấn đề, chính là cần chúng ta đi giảng thanh chân tướng. Hơn nữa phải kiên trì, không thể có tâm sợ phiền phức, lại càng không thể có tâm sợ hãi, mới có thể thật sự giải thể tà ác.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/16/整體配合-除掉公交車上誹謗大法的邪惡標語-488258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/25/225623.html
Đăng ngày 10-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.