Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 27-12-2024] Trước ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ngày Nhân quyền Thế giới, các học viên Pháp Luân Công tại 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách danh tính các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên khác, tới các chính phủ tương ứng của họ. Bởi những quan chức này đã tham gia bức hại nên các học viên đã yêu cầu cấm nhập cảnh đối với những người này cũng như người nhà của họ, đồng thời đóng băng tài sản của họ.
45 quốc gia này gồm: 5 nước thuộc Liên minh Five Eyes, 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), và 13 nước ở các châu lục khác, cụ thể:
-
Liên minh Five Eyes: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand
-
27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU): Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta.
-
13 nước còn lại nằm ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay (đây là lần đầu tiên Paraguay có mặt trong danh sách này).
Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài suốt 25 năm qua và gần đây, chính quyền này đã tăng cường hoạt động ở hải ngoại. Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiết lộ rằng trong cuộc họp vào tháng 5 năm 2024 do Bộ Công an chủ trì, ĐCSTQ đã chỉ rõ một mục tiêu: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Hãy ngăn chặn hành động này bằng mọi giá”.
Trong số những thủ phạm này có Vương Thụ Giang, Bí thư Đảng ủy kiêm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Tứ Xuyên.
Lý lịch thủ phạm
Họ và tên: Vương Thụ Giang
Tên tiếng Trung: 王树江
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: Tháng 3 năm 1962
Nơi sinh: Thành phố Khánh An, tỉnh Hắc Long Giang
Vị trí, chức vụ
Tháng 7 năm 1998 – tháng 11 năm 2000: Phó Chánh tòa Tòa Hình sự Số 1 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Hắc Long Giang
Tháng 11 năm 2000 – tháng 10 năm 2002: Ủy viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Hắc Long Giang và Chánh tòa Tòa Hình sự Số 1
Tháng 10 năm 2002 – tháng 8 năm 2005: Bí thư Đảng ủy kiêm Chánh án Tòa án Nhân dân Trung cấp khu Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang
Tháng 8 năm 2005 – tháng 7 năm 2010: Bí thư Đảng ủy kiêm Chánh án Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang
Tháng 7 năm 2010 – tháng 1 năm 2013: Ủy viên Ban Cán sự Đảng và Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Hắc Long Giang
Tháng 1 năm 2013 – tháng 1 năm 2018: Phó Chánh án Thường trực và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng của Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Hắc Long Giang, Ủy viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh (tháng 1 năm 2014)
Tháng 1 năm 2018 – Hiện nay: Bí thư Đảng ủy kiêm Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Tứ Xuyên
Tội ác chính
Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, hệ thống tòa án đã xét xử và kết án phi pháp nhiều học viên Pháp Luân Công. Vương Thụ Giang phục vụ trong hệ thống tòa án Hắc Long Giang trong nhiều thập kỷ, trước khi được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án Cấp cao tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 1 năm 2018. Là một trong những lãnh đạo cao nhất của hệ thống tòa án ở Tứ Xuyên, Vương nhiều lần chỉ đạo các tòa án trên toàn tỉnh “trừng phạt nghiêm khắc tà giáo” và chỉ thị cấp dưới kết án các học viên.
Trong nhiệm kỳ của Vương ở Tứ Xuyên, ít nhất 11 học viên đã qua đời sau khi bị kết án tù, bao gồm ông Vương Hải Kiền, ông Ngụy Vĩnh Thanh, bà Liêu Quang Tuệ, bà Phó Phát Chi, bà La Quế Như, anh Bàng Huân, ông Tôn Nhân Trí, ông Dương Hưng, bà Mao Khôn, bà Ngô Xuân Lan và bà Đinh Quốc Cầm.
Bức hại trong nhiệm kỳ của Vương ở Tứ Xuyên
Kết án trong năm 2024
Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024, 32 học viên ở tỉnh Tứ Xuyên bị kết án. Ngày 24 tháng 5 năm 2023, 6 học viên, gồm bà Đoàn Quỳnh Anh, bà Lý Đào, bà Vu Truyền Thành, bà Từ Nguyệt Cầm, bà La Nghĩa và bà Lý Tuấn, bị bắt. Họ bị truy tố vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, và bị Tòa án quận Ôn Giang kết án tù vào ngày 25 tháng 7 năm 2024: Bà Đoàn Quỳnh Anh và bà Lý Đào bị kết án 3,5 năm tù; bà Vu bị kết án 3 năm tù; bà Từ và bà La bị kết án 2 năm 8 tháng tù; và bà Lý Quân bị kết án 2 năm 2 tháng tù.
Kết án trong năm 2023
Trong năm 2023, 65 học viên bị kết án ở tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 17 tháng 2 năm 2023, bà Triệu Tiệp, 52 tuổi, một cư dân thành phố Đức Dương, bị Tòa án quận Tinh Dương kết án 8 năm tù và phạt 100.000 Nhân dân tệ. Tháng 10 năm 2023, ông Hồ Bưu, khi đó 78 tuổi, bị Tòa án huyện Cổ Lận kết án 9 năm tù.
Kết án trong năm 2022
Trong năm 2022, 38 học viên đã bị kết án ở tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, bà Chu Thục Trinh, 86 tuổi, một cư dân thành phố Tự Cống, bị Tòa án quận Đại An kết án 3 năm tù.
Kết án trong năm 2021
Trong năm 2021, tổng cộng 76 vụ xét xử đã được báo cáo tại tỉnh Tứ Xuyên. Từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022, hơn 10 học viên, trong đó có ông Tăng Phàm Phượng, ông Nhiếp Tông Quốc, ông Lưu Gia, bà Cung Uất Bân, ông Chu Tiến Bá, bà Hoàng Tố Lan, ông La Quốc Bình, ông Dương Trí, bà Diệp Phương, và ông Chu Quang Hoa, bị bắt. Bà Hoàng qua đời 3 ngày sau khi bị bắt, và 4 học viên khác, gồm có ông Tăng, bà Cung, ông Lưu và ông Nhiếp, bị Tòa án Thành phố Bành Châu kết án lên tới 5 năm tù.
Chỉ riêng ở thành phố Lô Châu, vào năm 2021 có đến 15 học viên bị kết án tù. Bà Đặng Vạn Anh bị kết án dài nhất là 9 năm tù, bà Lôi Hoán Anh bị kết án 5 năm tù, bà La Thái Huệ 3,5 năm tù, và bà Câu Chính Quỳnh là 3 năm tù.
Một cặp vợ chồng học viên, ông Lưu Vỹ và bà Ngải Triều Ngọc, ở thành phố Thành Đô, đều bị kết án 8 năm tù vào ngày 27 tháng 4 năm 2021.
Kết án trong năm 2020
Năm 2020 ghi nhận 76 học viên bị kết án ở tỉnh Tứ Xuyên. Ông Tiêu Đại Phú, 80 tuổi, một cư dân thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt tại nhà vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Theo những người biết đến vụ việc này thì ông Tiêu đã bị thẩm vấn trong thời gian dài 7 lần. Để buộc ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát ra lệnh cho ba người con của ông phải từ bỏ ông. Ngày 20 tháng 6 năm 2019, ông Tiêu bị Tòa án thành phố Đạt Châu xét xử. Tòa án không thông báo cho gia đình ông về phiên xét xử này. Luật sư của ông bào chữa cho ông vô tội, đồng thời ông cũng tự bào chữa cho mình, nhưng cuối cùng thẩm phán kết án ông 8,5 năm tù vào ngày 30 tháng 9 năm 2019.
Kết án trong năm 2019
Trong năm 2019 có tổng cộng 76 vụ kết án được ghi nhận. Bà Hoa Minh Tố, 78 tuổi, bị 4 cảnh sát bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2019. Chỉ 13 ngày sau, vào ngày 19 tháng 8, bà bị Tòa án thành phố Bành Châu kết án 2 năm tù giam.
Bà Đinh Quốc Cầm bị bắt vào ngày 16 tháng 10 năm 2017. Cuối tháng 8 năm 2018, bà bị kết án 2 năm 6 tháng tù, sau đó bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 22 tháng 8 năm 2018. Khi lần đầu tới nhà tù, các con của bà nhận thấy mẹ của mình không thể cử động tay chân và phải nhờ các tù nhân dìu tới phòng thăm thân. Họ tìm hiểu và biết được rằng bà đã bị tra tấn đến liệt tứ chi sau khi thụ án chưa đầy 3 tháng. Chỉ vài ngày sau, gia đình nhận được thông báo từ nhà tù rằng bà Đinh đang nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện của nhà tù. Bà Đinh qua đời tại bệnh viện của nhà tù vào ngày 21 tháng 5 năm 2019, hưởng thọ 69 tuổi.
Kết án trong năm 2018
Năm 2018, 67 học viên đã bị kết án ở tỉnh Tứ Xuyên. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2018, 3 nữ học viên ở Thành phố Thành Đô bị kết. Bà Ngô Xuân Lan, 54 tuổi, bị kết án 8 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt; bà Quách Thanh Thành, 74 tuổi, và bà Giang Y Lâm, khoảng 70 tuổi, mỗi người bị kết án 7 năm tù giam 7.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2016, vì bị đột quỵ và liệt một bên cơ thể nên bà Ngô được thụ án tại gia. Sau 4 năm vật lộn với bệnh tật, bà đã qua đời vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, hưởng dương 57 tuổi.
Một số trường hợp tử vong sau khi bị kết án tù
Trường hợp 1: Người đàn ông Tứ Xuyên bị ung thư di căn bị từ chối bảo lãnh tại ngoại, qua đời vài tuần sau khi bệnh viện nhà tù cho xuất viện trong tình trạng nguy kịch
Ông Vương Hải Kiền, một cựu giáo viên trung học ở huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào tháng 1 năm 2023, khi đang thụ án 7,5 năm tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện thiền định cổ xưa. Mặc dù ban quản lý nhà tù đã thông báo cho gia đình ông gửi đơn xin bảo lãnh cho ông tại ngoại để điều trị bệnh, nhưng họ lại cố tình trì hoãn quá trình phê duyệt và không thả ông cho đến khoảng tháng 9 năm 2023, khi bệnh ung thư của ông đã di căn. Ông qua đời một tháng sau đó, hưởng thọ 60 tuổi.
Trường hợp 2: Cựu trợ lý kỹ sư qua đời vài tháng sau khi mãn hạn bản án 5 năm tù
Ông Ngụy Vĩnh Thanh, một cựu trợ lý kỹ sư tại Đại học Tây Hoa ở Thành phố Thành Đô, Tỉnh Tứ Xuyên, đã ở trong tình trạng hôn mê và đại tiểu tiện không tự chủ khi được trả tự do vào tháng 2 năm 2023, sau khi thụ án 5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Vài tháng sau, vào ngày 29 tháng 8, ông đã qua đời, hưởng thọ 83 tuổi.
Vào ngày 3 tháng 2 năm 2017, ông Ngụy bị bắt, sau đó bị Tòa án quận Tỳ Đô kết án 5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 31 tháng 5 năm 2018. Thẩm phán Dương Dung lừa rằng nếu ông từ bỏ việc kháng cáo bản án thì sẽ không phải thi hành án tù. Nhưng chỉ 5 ngày sau khi thời hạn kháng cáo 10 ngày kết thúc, Dương chỉ thị cho 2 nhân viên tư pháp bắt ông Ngụy tới Nhà tù Gia Châu.
Vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, nên ông bị xịt hơi cay, bị bắt ngồi dưới trời nắng trong thời gian dài cho đến khi mông bị lở loét, và bị tra tấn bằng dùi cui điện. Các lính canh cũng buộc ông phải dùng bữa ăn trong vòng vài giây, vốn là một hình thức tra tấn do các lính canh ở Nhà tù Gia Châu nghĩ ra.
Ông Ngụy đã phải gánh chịu di chứng tinh thần và các bệnh lý do ngược đãi gây ra sau khi được thả. Phòng an sinh xã hội địa phương cũng đình chỉ lương hưu của ông, khiến tình hình trở nên xấu hơn. Vợ chồng ông phải cho thuê nhà của mình ở thành phố để kiếm thêm thu nhập, trong khi ông bà phải sống ở nông thôn, nơi bị chính quyền thôn giám sát chặt chẽ các hoạt động hàng ngày. Vào cuối tháng 8, ông Ngụy bị ngã và qua đời vài ngày sau đó.
Trường hợp 3: Người phụ nữ Tứ Xuyên qua đời 8 tháng sau khi được thả trong tình trạng sống thực vật
Bà Liêu Quang Tuệ đã ở trong trạng thái sống thực vật khi được trả tự do vào ngày 20 tháng 7 năm 2022, sau khi thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Cư dân Thành phố Miên Dương, Tỉnh Tứ Xuyên này đã qua đời 8 tháng sau đó, vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, hưởng thọ 70 tuổi.
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, bà Liêu bị ngã trong khi đang bị giam giữ trong Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên. Nhà tù đã bác bỏ yêu cầu thả bà để trị bệnh của gia đình, và giam giữ bà cho đến khi mãn hạn tù, mặc dù bà vẫn hôn mê sau khi bị ngã.
Vì bệnh viện của nhà tù không gắn lại hôp sọ đúng cách sau khi mở hộp sọ nên có một vùng lõm lớn ở phía bên phải đầu của bà. Bà cũng được gắn một ống hút trong cổ họng, một ống cho ăn trong mũi, và một ống thông tiểu. Toàn bộ cơ thể bà cứng đờ.
Bà Liêu Quang Tuệ trong tình trạng hôn mê
Trường hợp 4: Phát thanh viên 30 tuổi bị đánh đến chết
Anh Bàng Huân, một phát thanh viên 30 tuổi, đã bị đánh đến chết khi đang thụ án 5 năm tù tại một nhà tù ở tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 12 năm 2022. Theo một người trong cuộc, thi thể của anh đầy vết bầm tím do bị đánh cùng nhiều dấu vết do bị sốc điện và trói chặt bằng dây thừng. Anh Bàng đại tiểu tiện không tự chủ do bị tra tấn.
Nhà tù phủ nhận việc đã tra tấn anh Bàng, và tuyên bố anh chết vì bệnh cường giáp, mặc dù anh hoàn toàn khỏe mạnh và không có bệnh lý nền nào khi bị bắt.
Anh Bàng Huân quá cố
Trường hợp 5: Kế toán qua đời khi đang thụ án 11,5 năm tù
Vào khoảng ngày 9 tháng 4 năm 2021, trong khi đang ở một trại tạm giam chờ kết quả kháng cáo bản án 11,5 năm tù, bà Mao Khôn, một kế toán ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Gia đình bà được yêu cầu nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh cho bà. Nhưng đơn chưa kịp nộp thì bà Mao đã qua đời tại bệnh viện vào tối ngày 11 tháng 4, hưởng dương 57 tuổi. Gia đình bà nghi ngờ việc tra tấn trong khi giam giữ có thể là nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột của bà.
Bức hại trong nhiệm kỳ của Vương tại Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Hắc Long Giang
Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 1 năm 2018, khi Vương giữ chức Phó Chánh án Thường trực và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng của Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Hắc Long Giang kiêm Ủy viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật của tỉnh, ông ta đã tích cực sắp đặt và giám sát các vụ xét xử các học viên, đôi khi giám sát một số vụ việc riêng lẻ.
Tòa án cấp cao chịu trách nhiệm “dàn xếp, triển khai, giám sát và hướng dẫn” tất cả các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang. Tòa án này yêu cầu các tòa án ở tất cả các cấp của tỉnh “lập sổ theo dõi từng trường hợp cũng như thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả ” tất cả các vụ án [liên quan tới] Pháp Luân Công.
Trong nhiệm kỳ của Vương tại Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Hắc Long Giang, ít nhất 340 học viên đã bị kết án ở tỉnh Hắc Long Giang. 9 học viên đã qua đời trong khi giam giữ hoặc ngay sau khi được thả, gồm có ông Vương Phượng Thần, ông Vương Đức Thần, bà Dương Lập Hoa, bà Quách Hồng Hà, ông La Tỉnh Sơn, ông Phùng Tuyết, ông Chu Kim Thụy, bà Dương Thụy Cần và bà Phí Thục Cần.
Một số vụ án bức hại
Trường hợp 1: Ông Chu Kim Thụy bị tra tấn đến chết ở Nhà tù Bắc An
Ông Chu Kim Thụy, khi đó 44 tuổi, bị bắt vào tháng 1 năm 2013,. Sau đó, ông bị kết án 4 năm tù ở Nhà tù Bắc An. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2014, ông vẫn còn khỏe mạnh khi gọi điện thoại cho vợ. 13 ngày sau, vào tối ngày 6 tháng 5, nhà tù thông báo cho gia đình ông rằng ông Chu đã đột ngột qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim. Khi gia đình thay quần áo cho ông, họ phát hiện thấy máu chảy ra từ miệng ông, và nghi ngờ ông đã bị đánh đến chết.
Trường hợp 2: Ông Phùng Tuyết qua đời sau khi bị nhà tù từ chối cho tại ngoại để điều trị bệnh
Ông Phùng Tuyết và vợ ông, bà Quan Thục Lệ, bị bắt vào ngày 6 tháng 12 năm 2013. Hai ông bà lần lượt bị kết án 9 và 11 năm tù. Trước khi bị bắt, ông Phùng bị nhồi máu nội sọ nghiêm trọng và bệnh tim nhưng Nhà tù Hô Lan vẫn tiếp nhận ông. Mặc dù đã được điều trị y tế trong khi giam giữ, nhưng tình trạng sức khỏe của ông vẫn tiếp tục xấu đi.
Vào tháng 2 năm 2015, gia đình ông đã nộp đơn xin bảo lãnh y tế cho ông, nhưng yêu cầu của họ đã bị nhà tù bác bỏ với lý do ông không đủ tiêu chuẩn để tại ngoại. Vào chiều ngày 10 tháng 8 năm 2015, tình trạng sức khỏe của ông đã trở nên nguy kịch. Ông đã qua đời trước khi nhà tù đưa ông đến bệnh viện. Khi đó ông chỉ mới 47 tuổi.
Trường hợp 3: Ông Vương Phượng Thần bị tra tấn đến chết trong khi giam giữ
Vào ngày 18 tháng 1 năm 2017, ông Vương Phượng Thần, một giáo viên địa lý 50 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, cùng với vợ là bà Lãnh Tú Hà, bị bắt. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2017, cả hai ông bà đều bị kết án 4 năm tù cùng khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ. Sau đó, ông Vương bị đưa đến Nhà tù Hô Lan và bà Lãnh bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Trong thời gian thụ án tù, ông Vương bị ngược đãi tới mức bị ho và nôn ra máu. Ông qua đời tại một bệnh viện vào ngày 9 tháng 8 năm 2020.
Trường hợp 4: 12 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang
Vào ngày 18 tháng 1 năm 2017, 13 học viên đã bị Phòng Cảnh sát quận Tùng Bắc ở thành phố Cáp Nhĩ Tân bắt giữ. 12 người trong số đó bị Tòa án Tùng Bắc đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 9 năm 2017. Cả công tố viên và thẩm phán đã bỏ qua phần lớn các câu hỏi của các học viên cùng luật sư bào chữa cho họ tại phiên tòa. Thẩm phán cũng đe dọa một trong những luật sư và cấm luật sư này không được bào chữa “vô tội” [cho thân chủ của mình]. Tất cả 12 học viên đều bị kết án tù và phạt tiền vào ngày 14 tháng 12 năm 2017. Bản án của các học viên như sau:
Thạch Hương Vân: 8 năm tù, phạt 50.000 nhân dân tệ
Chu Phượng Anh: 7,5 năm tù, phạt 40.000 nhân dân tệ
Triệu Hy Như: 7 năm tù, phạt 40.000 nhân dân tệ
Ngụy Tục Vượng: 5,5 năm tù, phạt 40.000 nhân dân tệ
Giả Diễm Linh: 5 năm tù, phạt 30.000 nhân dân tệ
Bao Nghĩa: 5 năm tù, phạt 30.000 nhân dân tệ
Lưu Quân: 5 năm tù, phạt 30.000 nhân dân tệ
Nhậm Tú Anh: 4,5 năm tù, phạt 30.000 nhân dân tệ
Khổng Khánh Yến: 4 năm tù, phạt 30.000 nhân dân tệ
Ngô Tích: 3 năm tù, phạt 20.000 nhân dân tệ
Trương Thục Hà: 3 năm tù, phạt 20.000 nhân dân tệ
Dương Kỳ Kế: 1,5 năm tù, phạt 20.000 nhân dân tệ
Trong số các học viên này, có bà Nhậm Tú Anh và bà Dương Kỳ Kế ở độ tuổi 70.
Trường hợp 5: Bắt giữ hàng loạt 61 học viên, sau đó 14 người bị kết án tù
Một cuộc bắt giữ hàng loạt đã diễn ra vào tối ngày 29 tháng 3 năm 2013. Lực lượng cảnh sát tham gia bắt giữ đến từ Công an thành phố Cáp Nhĩ Tân, Công an huyện Y Lan, Phương Chính và Thông Hà. Ít nhất 61 học viên bị bắt, thẩm vấn và giam giữ, đồng thời bị lục soát nhà. Trong số đó, 14 học viên bị kết án tù. Bà Phí Thục Cần, 63 tuổi, bị kết án 14 năm tù. Bà đã qua đời trong tù vào năm 2023.
Bức hại trong nhiệm kỳ của Vương ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang
Đại Khánh là một trong những thành phố bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 7 năm 2010, khi Vương Thụ Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chánh án Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, cuộc bức hại ở khu vực này đã diễn ra rất nghiêm trọng.
Đặc biệt, trước thềm Thế vận hội Olympics Bắc Kinh 2008, chính quyền Thành phố Đại Khánh đã bắt giữ và kết án nhiều học viên. Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đại Khánh và Phòng 610 đưa ra mật lệnh chỉ thị kết án các học viên nặng hơn: đối với các bản án thông thường từ 1-3 năm thì kết án 3 năm tù giam; và đối với các bản án nặng hơn từ 3 đến 7 năm thì kết án từ 7 đến 8 năm. Hậu quả là bà Khương Phượng Cầm bị kết án 8 năm tù giam, bà Cốc Diễm Hà 5 năm tù giam, bà Cao Phượng Linh 3 năm tù giam và ông Đỗ Đức Bình 2 năm tù giam. Trong khi bị giam giữ, cảnh sát đã bôi dầu mù tạt lên mặt nạ và chụp lên mặt bà Khương. Họ cũng bôi dầu dầu mù tạt vào mắt, mũi và miệng, khiến bà khó thở và ngất xỉu.
Bà Trương Nhã Cầm bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2008, sau đó bị kết án 7 năm tù. Trong khi thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang, bà đã bị tiêm thuốc độc, và rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau khi được thả vào tháng 5 năm 2010, bà đã nhiều lần phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Bà qua đời vào ngày 26 tháng 11 năm 2010, hưởng thọ 64 tuổi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/27/486928.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/8/223495.html
Đăng ngày 28-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.