[MINH HUỆ 13-01-2000] Sau Pháp hội Hồng Kông tháng 12 năm 1999, một số học viên cá biệt đã chỉnh lý, chế tác ra hai băng ghi âm ngắn có đoạn ghi âm lời giảng của Sư phụ và bắt đầu truyền bá ở một số nơi ở Trung Quốc Đại Lục. Nội dung trong băng ghi âm chủ yếu là một phần nội dung của cuộc tọa đàm của Sư phụ với nhóm nhỏ các học viên Nhật Bản tham dự Pháp hội New York vào tháng 3 năm 1999, trong đó có đề cập đến viên mãn và một số vấn đề khác. Trong băng ghi âm không nêu rõ thời gian, đối tượng, và địa điểm cụ thể diễn ra buổi tọa đàm này.

Vì nhiều lý do, tuyệt đại bộ phận học viên ở Bắc Mỹ đã tiếp xúc với hai băng ghi âm này đã nhận ra bản chất của vấn đề và ngăn chặn việc tiếp tục lưu truyền các băng ghi âm này, nhưng ở một số nơi ở Trung Quốc Đại Lục, một số học viên đã nhầm tưởng đó là nội dung bài giảng gần đây của Sư phụ, khiến hai băng ghi âm trên tiếp tục lan rộng, một số người còn căn cứ vào bản ghi âm để chỉnh lý thành tài liệu văn bản và tiến hành truyền bá.

Sư phụ đã giảng rõ trong kinh văn “Vĩnh viễn ghi nhớ” ngày 18 tháng 6 năm 1997 rằng phải đối đãi với vấn đề này nghiêm túc như thế nào. Hy vọng các đệ tử chân tu hãy dĩ Pháp vi Sư, lập tức tiêu hủy tại chỗ những gì tự ý truyền qua truyền lại mà không phải do Sư phụ công khai, duy hộ Đại Pháp bắt đầu từ bản thân.

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 12 tháng 1 năm 2000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/1/13/3081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2000/1/12/140471.html

Đăng ngày 25-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share