[MINH HUỆ 15-07-1999] Kể từ khi xảy ra sự kiện Thiên Tân và Trung Nam Hải, môi trường tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục gần như thay đổi từng ngày. Điều này khiến cả thế giới phải chú ý. Hình thế khắc nghiệt mới đã trở thành khảo nghiệm vô tình đối với mỗi đệ tử chân tu trên con đường tiến lên cảnh giới cao hơn.
Cá biệt một số lãnh đạo cao cấp trong chính phủ Trung Quốc đã sai khiến bộ máy tuyên truyền nhà nước nhằm tạo dư luận, sai khiến các cấp chính quyền đàn áp thẳng tay, đang ra sức phá hoại môi trường tu luyện của các đệ tử Đại lục trên phạm vi toàn Trung Quốc với tốc độ chóng mặt. Đám người thiểu số này đã làm điên đảo trắng đen, biến không thành có, gắp lửa bỏ tay người hòng lừa gạt những cán bộ và quảng đại quần chúng chưa hiểu rõ Pháp Luân Công; dùng thủ đoạn vô nhân đạo là tước đoạt các quyền cơ bản như quyền sống, quyền làm việc hòng bức ép các cán bộ cấp cơ sở trợ Trụ vi ngược, bức ép nhóm người tu luyện đông đảo này từ bỏ tu luyện, từ bỏ tín ngưỡng và quyền theo đuổi chân lý của mình.
Pháp Luân Công rốt cuộc có phải là “vấn đề ảnh hưởng đến ổn định xã hội”, là “ngụy khoa học mang màu sắc mê tín cực đoan, vô ích đối với sức khỏe thân tâm của con người” không? Pháp Luân Công rốt cuộc có phải là “tổ chức phản động cực đoan của các thế lực phản động trong và ngoài nước cấu kết với các phần tử phản động trong nước với âm mưu lật đổ chủ nghĩa xã hội, phá hoại nền kinh tế, và lật đổ sự lãnh đạo của Đảng XX” không? Đối với những “kết luận” trong các loại văn kiện đã được truyền đạt và thực thi ở các cấp tại Trung Quốc Đại lục, những người vẫn còn thiện niệm và chưa bị che lấp hết lý trí sẽ không thể không trầm tĩnh suy nghĩ, và cả trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công cùng người thân bạn bè của chúng ta sẽ không quên con đường thăng hoa mà chúng ta đã từng bước từng bước đi qua trong thực tiễn tu luyện Đại Pháp. Sự thật vẫn là sự thật, thời đại “Nói dối ngàn lần cũng thành chân lý” đã một đi không trở lại rồi. Mây đen che mặt trời rốt cuộc cũng khó mà lâu dài được.
Vào thời đạo đức của xã hội loài người đang trên bờ vực băng hoại về mọi mặt, việc Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên khắp thế giới có ý nghĩa gì? Vào thời khắc mang tính lịch sử này, mỗi người trong chúng ta cần làm sao để thực sự có trách nhiệm với bản thân? Kỳ thực, đây mới là vấn đề thực chất mà tất cả mọi người nên tĩnh lại để suy ngẫm một cách lý trí. Con người làm bất cứ điều gì thì đến một lúc nào đó trong tương lai cũng đều phải lãnh nhận toàn bộ hậu quả của việc làm đó. “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” là Pháp lý của vũ trụ, tuyệt đối sẽ không thay đổi chỉ vì con người có tin hay không, có thích hay không. “Chúng sinh trân quý Đại Pháp chính là trân quý sinh mệnh của chính mình.”
Là đệ tử chân tu Đại Pháp, chúng ta hãy ghi nhớ trong mọi thời khắc rằng mình tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn”. Chúng ta giữ tâm bất động mà kiên trì thực tu, thì trong hoàn cảnh gian nan có thiên biến vạn hóa thế nào đi nữa, thì càng có thể tôi luyện bản thân hơn, và có khí phách và sức mạnh để ứng phó với tất cả. Biểu hiện của hành vi cá nhân của các đệ tử Đại Pháp nói chung, từ góc độ chính diện, là đang tạo dựng nên hoàn cảnh thực tu của chúng ta và hoàn cảnh đắc Pháp cho nhân loại. Chúng ta từ bi với con người, khuyên con người hướng thiện, nhưng tuyệt đối sẽ không vì con người không muốn nghe theo Pháp lý của vũ trụ, không muốn đứng về thiện mà dao động tâm mình. Trong bất kỳ gian khổ nào, trong bất kỳ can nhiễu nào, trước bất kỳ kiếp nạn nào, tâm duy hộ Đại Pháp, kiên định thực tu của chúng ta sẽ không thay đổi dù chỉ một khắc.
Những người tu luyện vì có chân lý của tín ngưỡng mà mang tâm đại thiện đại nhẫn sẽ vô tư vô ngã, can đảm chịu đựng mọi ma nạn, sẽ xung phá và vượt qua mọi chướng ngại của thế gian, khai sáng một chương mới huy hoàng, xán lạn cho việc hồng truyền Đại Pháp tại nhân gian, cho lịch sử nhân loại và tương lai của vũ trụ.
Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 15 tháng 7 năm 1999
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/1999/7/15/10656.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/1999/7/15/140742.html
Đăng ngày 20-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.