Tuyên bố liên quan đến các phiên tòa sắp diễn ra tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-08-1999] Thế giới đang bàng hoàng chứng kiến chính quyền Trung Quốc dàn dựng phiên tòa để kết án các học viên Pháp Luân Công vô tội. Các luật sư ở Trung Quốc đã được yêu cầu không được biện hộ cho những thường dân vô tội này trừ khi họ đồng ý với tuyên truyền của chính quyền. Ngoài ra, không một đại diện pháp lý nào từ cộng đồng quốc tế có quan tâm được phép đại diện cho họ và có mặt tại phiên tòa. Rõ ràng, các cáo buộc chống lại những người này là ngụy tạo, vô căn cứ, và như Đại diện Thường trực người Thụy Sỹ tại Liên Hợp Quốc đã ghi nhận về tình trạng vi phạm Hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà chính phủ Trung Quốc đã ký gần đây. Chúng tôi hy vọng thế giới sẽ lên tiếng để đảm bảo sự công bằng và tôn trọng các chuẩn mực pháp lý quốc tế cũng như quyền được thực hành tín ngưỡng của người dân.
Pháp Luân Công là một môn khí công truyền thống của Trung Quốc có tác dụng trị bệnh khỏe người, đồng thời cũng là môn tu luyện theo “Chân-Thiện-Nhẫn” — những giá trị phổ quát vượt qua ranh giới văn hóa, chủng tộc, và quốc gia. Mặc dù ngày càng trở nên phổ biến và được công nhận trên khắp thế giới, nhưng Pháp Luân Công lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc vì có số học viên vượt quá số lượng đảng viên của toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và vì ngay cả nhiều đảng viên cũng là học viên.
Pháp Luân Công là phi chính trị và không chống lại bất kỳ chính phủ nào. Giống như Thái Cực Quyền, đây là bộ bài tập phổ biến giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần (thân tâm) của con người. Nếu chính phủ Trung Quốc xem xét thấu đáo hơn về bản chất tích cực của pháp môn này, thì đã không đối xử tàn bạo với người dân của mình như vậy. Mọi hoạt động của Pháp Luân Công đều công khai, và chúng tôi luôn sẵn lòng giúp chính phủ Trung Quốc có được sự hiểu biết khách quan về môn tập. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc giải quyết vấn đề này một cách hòa bình thông qua đối thoại trực tiếp và chấm dứt chính sách đàn áp này, bởi vì không ai muốn thấy chính phủ đánh mất lòng tin của 100 triệu công dân của mình.
Chúng tôi thấy thật đáng trách khi các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc tham gia vào chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công trên toàn quốc bằng những thông tin bịa đặt. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Trung Quốc lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bắt và hủy bỏ lệnh bắt giữ đối với Thầy Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Người dân Trung Quốc cần được cho phép thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, và tự do ngôn luận, như được nêu rõ trong Hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việc đưa các học viên Pháp Luân Công ra xét xử vì họ muốn thực hiện các quyền này theo quy định là sự nhạo báng chính hiến pháp được cho là nền tảng trị quốc. Tôn trọng những quyền tự do cơ bản này của mỗi cá nhân là vì lợi ích của quốc gia, chính phủ và nhân dân. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng, với sự giúp đỡ và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, vấn đề này có thể được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại trực tiếp với chính phủ Trung Quốc.
Ban Biên tập Minh Huệ & các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Mỹ
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/1999/8/25/4956.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/1999/8/25/136733.html
Đăng ngày 23-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.