[MINH HUỆ 26-12-1999] Ngày 26 tháng 12, phiên tòa xét xử bốn học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh là sự chế giễu lớn nhất đối với cái gọi là “trị quốc theo pháp luật” mà chính quyền này rêu rao. Trong quá trình xét xử không công khai và chỉ mang tính hình thức này, tòa án chỉ cho mỗi bị cáo chỉ có một người thân tham dự phiên tòa, không cho truyền thông nước ngoài đưa tin công khai, toàn bộ phiên tòa không có tình tiết cụ thể nào.
Ngày 10 tháng 6 năm 1998, Tòa án Nhân dân Trung cấp Số 1 Thành phố Bắc Kinh đã ban hành một thông báo, quy định rằng bất kỳ công dân nào đủ 18 tuổi đều có thể đến tòa án dự thính. Tuy nhiên, trong vụ xét xử Pháp Luân Công, tòa án này đã vi phạm quy định của chính mình. Chính quyền Trung Quốc có gì mờ ám không thể để người khác biết? Vội vàng mở phiên tòa, không thông báo trước, lại chọn vào ngày thứ hai sau lễ Giáng sinh, khiến các phóng viên nước ngoài không thể có mặt. Điều đáng mỉa mai nhất là, bốn học viên Pháp Luân Công vô tội đã bị kết án vì thực hiện các quyền theo quy định của Hiến pháp nước nhà — quyền tự do tín ngưỡng, tự do lập hội nhóm, và tự do hội họp, ngoài ra, không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Trên thực tế, phiên tòa mang tính hình thức này cho thấy đầy đủ rằng chính quyền Trung Quốc không thực sự muốn tuân thủ Hiến pháp nước mình cũng như “Tuyên ngôn Nhân quyền” của thế giới, không tôn trọng ý nguyện của công dân, không dám để công chúng biết sự thật. Cách làm này không khỏi khiến người ta nhớ lại Cách mạng Văn hóa, một niên đại bi thảm không có pháp chế, không có tự do.
Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành vi vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế và nhân quyền này của chính phủ Trung Quốc. Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện truyền thống dựa trên đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, ôn hòa, và không có mục đích chính trị, đã giúp cả trăm triệu đệ tử trên khắp thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Vì lợi ích của người dân và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như người dân trên khắp thế giới, chúng tôi kêu gọi chính phủ các nước hãy chặn đứng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đồng thời hối thúc chính phủ Trung Quốc đối thoại với Pháp Luân Công để giải quyết vấn đề Pháp Luân Công một cách hòa bình.
Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 26 tháng 12 năm 1999
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/1999/12/26/4545.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/1999/12/26/140735.html
Đăng ngày 25-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.