Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-02-2025] Bà Chu Thục Mẫn, một nông dân 84 tuổi ở thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt giữ lần thứ 12 vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công đang tiếp diễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Chu xảy ra vào ngày 18 tháng 1 năm 2025, khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ địa phương. Cảnh sát đã tìm thấy địa chỉ nhà bà thông qua cơ sở dữ liệu về học viên Pháp Luân Công của họ. Bốn cảnh sát, một quan chức chính quyền địa phương và một phụ nữ không rõ danh tính đã lục soát nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin Pháp Luân Công, máy nghe nhạc, đĩa DVD cùng các tài sản có giá trị khác của bà. Họ còn buộc các con bà ký một số biên bản thay cho bà với việc đe dọa sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của họ.
Hiện chưa rõ bà Chu đang bị giam giữ ở đâu. Trước vụ bức hại lần này, bà đã bị bắt giữ 11 lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Dưới đây là một số vụ bắt giữ:
Bà Chu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2001 và bị bắt ngay khi đến nơi. Lương Kiến Quang và các cảnh sát khác của Đồn Cảnh sát thị trấn Thành Sơn đã đưa bà trở lại Sơn Đông và thẩm vấn cùng với tra tấn bà. Họ đã treo bà hơn năm giờ đồng hồ bên ngoài trời trong thời tiết lạnh giá nhất của mùa đông. Sau đó, họ buộc bà phải đứng liên tục trong vài ngày liền mà không cung cấp bất kỳ thức ăn hay nước uống cho bà. Họ còn ép bà thức và cấm bà di chuyển hay nói chuyện. Bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình nên cảnh sát đã đưa bà tới Bệnh viện Tâm thần Từ Gia. Bà bị cho uống thuốc độc và cảm thấy sống không bằng chết. Bà được trả tự do sau đó khoảng ba tuần.
Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 25 tháng 9 năm 2002, bà Chu bị đưa tới khách sạn để tham dự một phiên tẩy não. Bà bị cưỡng bức xem những video phỉ báng Pháp Luân Công và bị buộc phải từ bỏ đức tin của mình. Trong một thời điểm, bà đã bị suy sụp tinh thần.
Các cảnh sát Đồn Cảnh sát thị trấn Thành Sơn bắt giữ bà Chu lần nữa vào ngày 22 tháng 4 năm 2004 khi bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ lục soát nhà bà và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công cùng tài liệu Pháp Luân Công của bà. Bà được tại ngoại sau vài giờ.
Nhiều học viên gồm cả bà Chu đã bị lục soát nhà vào cuối tháng 6 năm 2021.
Một nam cảnh sát và một nữ nhân viên chính quyền đã đến nhà bà Chu vào ngày 16 tháng 11 năm 2023. Họ hứa sẽ xóa tên bà khỏi danh sách đen những học viên bị nhắm đến của ĐCSTQ nếu bà đồng ý ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bằng không các con của bà có thể bị liên lụy vì bà kiên định đức tin. Bà nói rằng bà đã khỏe mạnh hơn 20 năm nay nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Họ rời đi mà không có được chữ ký của bà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/2/490307.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/8/225381.html
Đăng ngày 17-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.