Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2025] Gần đây, trang web Minh Huệ nhận được tin rằng một người đàn ông 56 tuổi ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, bị chuyển vào Nhà tù Công Chủ Lĩnh để thụ án 1 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 6 năm 2024, ông Uyển Tuấn Phong bị bắt, và được tại ngoại vài giờ sau đó. Ông bị bắt trở lại vào ngày 12 tháng 9 năm 2024, sau đó bị Tòa án Thành phố Đức Huệ kết án 1 năm tù vào tháng 12 năm 2024.

Ông Uyển bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Ông nhanh chóng bỏ được các thói quen xấu như bài bạc, nhậu nhẹt và đánh lộn. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông liên tục bị nhắm mục tiêu, và bị giam giữ trong hơn 13 năm trước án tù mới nhất này.

Ngày 14 tháng 7 năm 2001, ông Uyển bị cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Thổ Kiều bắt giữ. Sau 15 ngày tạm giam, ông bị chuyển sang Trại Lao động Cưỡng bức Ẩm Mã Hà để thụ án 1 năm.

Trong thời gian thụ án lao động, cảnh sát đưa ông tới Trại Tạm tạm giam Thành phố Thư Lan để thẩm vấn. Họ dùng ống nhựa đánh vào lưng ông. Một cảnh sát nói: “Kể cả khi ông không nói gì, chúng tôi vẫn có thể kết án ông. Tôi sẽ tra tấn ông, và bắt ông phải nếm trải từng tí một.”

Để phản đối việc bức hại, ông Uyển tuyệt thực trong 28 ngày. Cảnh sát bức thực ông bằng bột ngô với lượng lớn muối, và tiêm vào ông nhiều loại thuốc không rõ chủng loại. Miệng ông bị tổn thương vì bị bức thực tàn bạo, và chảy máu rất nhiều. Một cảnh sát đã dẫm lên mặt ông và nói: “Để xem ông chịu đựng được bao lâu.”

Sau đó, ông Uyển bị kết án 4 năm tù, thậm chí trước cả khi mãn hạn án lao động cưỡng bức. Ngày 15 tháng 4 năm 2002, ông bị chuyển tới Nhà tù Thiết Bắc ở thủ phủ Trường Xuân. Khi ông đang thụ án, cảnh sát cố gắng lừa ông cung cấp thông tin về các học viên khác bằng cách hứa hẹn giảm án tù cho các học viên khác. Ông Uyển từ chối hợp tác, và bị đưa trở lại Trại tạm giam Thành phố Du Thụ. Sau 15 tháng giam giữ nữa, ông bị kết án 11 năm, mặc dù bản án tù 4 năm của ông vẫn chưa kết thúc. Ông bị chuyển đến Nhà tù Số 2 Tỉnh Cát Lâm.

Khi ông Uyển được thả vào ngày 13 tháng 12 năm 2014, sau khi bị giam giữ trong 13 năm và 4 tháng tại 3 nhà tạm giữ, 2 trại tạm giam, 1 trại lao động cưỡng bức và 2 nhà tù, mắt của ông đã bị mờ và một chân của ông dày hơn chân kia. Ông bị tổn thương lưng nghiêm trọng, và không thể làm việc nặng. Thậm chí ngồi lâu cũng khiến ông đau đớn tột cùng.

Báo cáo liên quan:

Từng bị giam hơn 13 năm, người đàn ông Cát Lâm lại bị kết án thêm 1 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Uyển Tuấn Phong bị cầm tù hơn 13 năm, hiện giờ bị tàn tật

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Changchun Court Holds Sham Trial in a Local Theater, Where Practitioners Are Not Allowed a Defense

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/24/489183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/31/224660.html

Đăng ngày 16-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share