Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2020] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Trương Tố Hoa
Tên tiếng Hán: 张素华
Giới tính: Nữ
Tuổi: 54
Thành phố: An Sơn
Tỉnh: Liêu Ninh
Ngày mất: 24 tháng 11 năm 2015
Ngày bị bắt gần đây nhất: 20 tháng 8 năm 2002

Bà Trương Tố Hoa ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, qua đời vào ngày 24 tháng 11 năm 2015 sau nhiều năm trải qua cuộc bức hại chỉ bởi bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà hưởng thọ 54 tuổi.

eb961a70c6ff81106227dbdd3710f0c7.jpg

Bà Trương Tố Hoa

Bà Trương và chồng, ông Dương Chí Văn, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1999. Công an đã khám người họ và tịch thu 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà họ mang theo. Sau 15 ngày bị giam ở Bắc Kinh, họ bị áp giải về nhà, nơi công an An Sơn đã đánh họ bằng chổi.

Ông Dương lại bị bắt vào ngày 4 tháng 7 năm 2000. Khi bà Trương đến đồn công an để đưa thức ăn cho ông, công an hỏi bà tại sao bà vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói không thể từ bỏ một điều tuyệt vời như vậy. Công an đã bắt và giam cầm bà trong một tháng. Ông Dương sau đó bị kết án lao động một năm, và thời hạn này còn bị kéo dài thêm bốn tháng.

Vào giữa tháng 11 năm 2001, chỉ vài ngày sau khi ông Dương được thả, công an lại bắt ông và bà Trương. Khi cả hai được thả vào ngày 27 tháng 1 năm 2002, họ không dám trở về nhà và phải sống ẩn dật. Không thể tìm thấy họ, công an đã bắt giữ con trai của hai người là Dương Sâm, và giam cậu bé trong một ngày. Điều này đã khiến cậu bé bị tổn thương tâm lý.

Sau vài tháng sống lang thang, hai vợ chồng bị bắt vào ngày 20 tháng 8 năm 2002. Ông Dương bị kết án lao động ba năm. Ông bị bệnh nặng trong lúc giam cầm và sau đó được bảo lãnh tại ngoại chữa trị y tế. Ông qua đời ngày 20 tháng 10 năm 2006.

Sau nhiều năm sống dưới áp lực khủng khiếp, bà Trương cũng không qua khỏi cuộc bức hại và qua đời ngày 24 tháng 11 năm 2015.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/411082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/10/223548.html

Đăng ngày 13-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share