Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-06-2021] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Phùng Trung Hiến
Tên tiếng Hán: 冯中现
Giới tính: Nam
Tuổi: 70
Thành phố:Nam Dương
Tỉnh:Hà Nam
Ngày mất:Tháng 11 năm 2019
Ngày bị bắt gần nhất: 30 tháng 8 năm 2019
Nơi bị giam cuối cùng: Đồn công an địa phương
Ông Phùng Trung Hiến, ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, qua đời vào tháng 11 năm 2019, sau nhiều năm phải chịu đựng bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.
Ông Phùng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1999. Ông bị bắt giam hơn hai tháng và bị phạt vài nghìn Nhân dân tệ.
Ông Phùng trở lại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2000 để kháng cáo một lần nữa. Vì ông từ chối tiết lộ tên của mình cho công an Bắc Kinh và bắt đầu tuyệt thực để phản đối, nên công an đã thả ông. Ông ở lại Bắc Kinh để tìm cách nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp, nhưng lại bị bắt vào tháng 7 năm 2001.
Ông Phùng bị bắt lại vào ngày 30 tháng 8 năm 2019. Ông bị còng tay qua đêm tại đồn công an nhưng được thả vào ngày hôm sau do sức khỏe kém. Ông qua đời ba tháng sau khi trở về nhà. Hưởng thọ 70 tuổi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/426949.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223492.html
Đăng ngày 04-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.