Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Lưu Thục Mai
Tên tiếng Hán: 刘淑梅
Giới tính: Nữ
Tuổi: 77
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Quản lý thương mại về hưu
Ngày mất: Tháng 5 năm 2019
Ngày bị bắt gần nhất: 23 tháng 6 năm 2011
Nơi bị giam cuối cùng: Trại tạm giam Số 1 Thành phố Cáp Nhĩ Tân

Bà Lưu Thục Mai, ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang, qua đời vào tháng 5 năm 2019, sau khi trải qua nhiều năm bị bức hại chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bà hưởng thọ 77 tuổi.

Lần đầu bà Lưu bị bắt vào ngày 15 tháng 1 năm 2000 và bị giam tại trại tạm giam số 2 Huyện Tân trong 29 ngày. Bà lại bị bắt vào tháng 6 năm 2000 sau khi có người tố giác bà nâng cao nhận thức với người dân về cuộc bức hại. Bà bị giam ở cùng trại tạm giam trong 35 ngày.

Ngày 18 tháng 7 năm 2000, ngay sau khi được thả, bà đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bị bắt ở đó và bị đưa trở lại huyện Tân. Bà bị kết án một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia.

Dù được thả sớm, nhưng bà lại bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2001 và bị giam tại trại tạm giam Số 2 Huyện Tân. Không lâu sau, họ lại kết án bà thêm một năm nữa tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia.

Lần bị bắt giữ tiếp theo của bà Lưu là ngày 2 tháng 8 năm 2010 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở trên phố. Bà bị giam tại trại tạm giam Số 2 Huyện Tân trong 15 ngày.

Lần bắt giữ cuối cùng của bà là vào ngày 23 tháng 6 năm 2011 vì tiêu tiền giấy in thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án bảy năm tù. Do huyết áp bà cao ở mức nguy hiểm, bà được bảo lãnh tại ngoại chữa trị y tế. Tuy nhiên, các viên chức vẫn đến kiểm tra bà thường xuyên. Họ đe dọa sẽ đưa bà trở lại trại tạm giam ngay khi bà hồi phục. Dưới áp lực tinh thần, tình trạng của bà tiếp tục xấu đi theo thời gian. Cuối cùng bà qua đời vào tháng 5 năm 2019.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/12/398838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/8/223506.html

Đăng ngày 11-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share