Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2025] Ông Hà Bằng Phi 57 tuổi ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, bị kết án 4 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Hà Bằng Phi bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 và bị đưa vào Trại tạm giam số 2 thành phố Phúc Châu. Công tố viên Thái Tiểu Cần của Viện kiểm sát huyện Mân Thanh truy tố ông, nhưng chưa rõ ông bị truy tố vào ngày nào. Huyện Mân Thanh nằm dưới quyền quản lý của thành phố Phúc Châu.

Tòa án huyện Mân Thanh mở phiên tòa xét xử ông Hà vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Thẩm phán chủ tọa Lưu Tiểu Hà tuyên bố rằng đây là phiên tòa “không công khai”, chỉ cho em trai và em họ ông tham dự. Theo luật, chỉ những vụ án liên quan đến quốc gia cơ mật hoặc các trường hợp đặc biệt khác mới xét xử bí mật, còn tất cả các vụ án khác, trong đó có các trường hợp học viên Pháp Luân Công đều phải mở phiên tòa công khai.

Bằng chứng truy tố ông Hà bao gồm các video giám sát thể hiện ông đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Luật sư của ông Hà chỉ ra rằng việc cảnh sát theo dõi ông, ngay từ đầu đã vi phạm pháp luật vì ông không làm gì sai mà bị giám sát. Ngoài ra, không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, nên việc ông phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Ông Hà cũng tự mình biện hộ và nhấn mạnh rằng việc ông phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công không gây hại cho xã hội hay bất kỳ cá nhân nào. Ông yêu cầu được tuyên trắng án, nhưng sau đó thẩm phán Lưu vẫn kết án ông, chưa rõ ông bị kết án vào ngày nào. Bản án có chữ ký của thẩm phán Trương Đình Đình và thư ký viên Trương Tiểu Phi.

Hiện ông Hà đang kháng cáo bản án phi pháp.

Ông Hà trước đó đã bị bỏ tủ 5,5 năm và bị tước quyền nhận lương hưu

Ông Hà nhập ngũ năm 1986 và rời quân ngũ vào tháng 12 năm 2002. Nhiều năm huấn luyện và phục vụ trong quân đội đã ảnh hưởng tới sức khỏe của ông và ông mắc phải nhiều bệnh tật, bao gồm thoái hóa đốt sống cổ, u nang gan, bóng mờ phổi, bệnh mề đay và phì đại tiền liệt tuyến. Sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011, tất cả các bệnh tật của ông đều biến mất và ông cũng biết cách trở thành một người tốt. Ông hoàn thành xuất sắc công việc tại Cục văn hóa thành phố Phúc Châu, nên được thăng chức lên chức vụ giám đốc vào năm 2013.

Trong thời gian rảnh, ông Hà đã nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 6 năm 2015 và sau đó bị kết án 5,5 năm tù. Sau khi được thả vào tháng 12 năm 2020, ông mới biết bản thân đã bị sai thải khỏi đơn vị vào tháng 3 năm 2017. 35 năm phục vụ của ông cũng bị xóa khỏi hệ thống tính lương hưu. Ông cũng bị mất quyền bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác. Bên cạnh việc bị bức hại tài chính, ông còn liên tục bị cảnh sát địa phương sách nhiễu. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, ông đã bị sách nhiễu ba lần, tuy nhiên ông luôn kiên định với đức tin của mình.

Tin tức liên quan:

Từng bị cầm tù 5,5 năm, cựu quân nhân 57 tuổi ở Phúc Kiến đối mặt với truy tố lần nữa vì kiên định đức tin

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/12/488223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/18/223709.html

Đăng ngày 06-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share