Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-12-2024] Một cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án 3 năm tù. Đây là lần thứ hai bà Triệu Kim Lan bị kết án vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Triệu, một góa phụ sống một mình, bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2023. Minghui.org nhận được thông tin bà bị kết án và tống giam vào cuối tháng 12 năm 2024. Hiện chưa rõ thời điểm bà bị truy tố, xét xử hoặc tuyên án.
Trước đó, bà Triệu từng bị bắt vào ngày 3 tháng 5 năm 2018 vì treo các biểu ngữ in thông điệp về Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu máy tính, máy in và giấy in của bà. Ngày hôm sau, bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Cát Lâm, và bị Tòa án thành phố Thư Lan xét xử vào ngày 23 tháng 8 năm 2018. Sau đó, bà bị kết án 1,5 năm tù, 2 năm quản chế, và được trả tự do vào ngày 29 tháng 9 năm 2018.
Bà Triệu bị bắt thêm 2 lần nữa, vào ngày 11 tháng 11 năm 2019 và tháng 9 năm 2020. Bà bị giam giữ tại trung tâm tẩy não trong 5 ngày vào năm 2019, và 10 ngày vào năm 2020.
Chồng bà Triệu qua đời trong một tai nạn lao động khi bà mới ngoài 30 tuổi. Bà bị trầm cảm khi một mình chăm sóc con trai ở tuổi vị thành niên. Sau đó, bà được giới thiệu về Pháp Luân Công, và nhanh chóng hồi phục. Bà chăm sóc cha mẹ chu đáo và được anh chị em tôn trọng.
11 học viên khác sống trong cùng khu phố bị kết án, tính từ năm 2020
Tính từ năm 2020, ít nhất 11 học viên Pháp Luân Công khác sống trên cùng phố Cát Thư với bà Triệu đã bị kết án vì cùng chung đức tin.
Ông Chu Triệu Thủy, 70 tuổi, bà Tôn Lệ Mai, 55 tuổi, và bà Chu Lệ Kiệt bị bắt vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Họ bị Tòa án thành phố Thư Lan xét xử vào ngày 19 tháng 12 năm 2019, và bị kết án vào một ngày chưa xác định. Ông Chu và bà Tôn, mỗi người bị kết án 3,5 năm tù, và bà Chu bị kết án 2 năm tù cùng 2 năm quản chế.
Bà Tôn Thục Phân bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, sau đó bị kết án 2 năm tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ vào cuối tháng 11 năm 2022.
Bà Trần Khánh Lan, 71 tuổi, bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2022, sau đó bị kết án 2 năm tù và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ vào đầu tháng 4 năm 2023.
Bà Lưu Anh Hoa, 66 tuổi, bị bắt vào ngày 4 tháng 6 năm 2023, và bị kết án 1 năm tù cùng 1 năm quản chế vào tháng 12 năm 2023.
Ông Dương Hưng Lý bị bắt vào tháng 7 năm 2023, và bị kết án 3,5 năm tù vào khoảng tháng 8 năm 2024.
Ba học viên, gồm bà Khương Diễm Bình, 58 tuổi, bà Lưu Mẫn Kiệt, khoảng 70 tuổi, và bà Triệu Trường Diễm, 66 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Họ bị xét xử vào ngày 27 tháng 7 và 26 tháng 10 năm 2023, trước khi bị kết án vào khoảng tháng 2 năm 2024. Bà Khương bị kết án 5 năm tù, bà Triệu bị kết án 3,5 năm tù, và bà Lưu bị kết án 3 năm tù cùng 4 năm quản chế.
Bà Trương Kim Hoa, 58 tuổi, bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2024, và bị kết án 1,5 năm tù cùng 2 năm quản chế vào tháng 12 năm 2024.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/31/487546.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/9/223531.html
Đăng ngày 06-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.