New York: Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán rất hoành tráng ở New York phản ánh văn hoá Thần truyền

[MINH HUỆ] Ðoàn Văn nghệ Shen Yun trình diễn Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán buổi đầu tiên tại New York tại nhà hát Radio City Music vào ngày 30 tháng 1, 2008. Chương trình đã mô tả văn hoá Trung Hoa.



Sân khấu lông lẫy tại Radio City Music Hall, Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán, bao gồm ca và vũ cổ truyền Trung Hoa, dàn nhạc sống và phông cảnh cùng kỹ thuật tân tiến sân khấu, đã làm cho khán giả mê say trong suốt chương trình.


Giáo sư Ðại học Gao of Ðại học Kean, với con trai và con gái

Giáo sư đại học Gao, thuộc Ðại học Kean, đưa con trai, và con gái của ông đi xem chương trình. Ông nói rằng ông hiểu biết nhiều hơn về văn hoá cổ truyền sau khi xem chương trình. Ông nói với sự mừng rỡ “Rất xứng đáng! Rất tốt cho hai con của tôi. Hay hơn là tôi tưởng tượng”

Giáo sư Gao nói rằng mọi người gọi Trung hoa là đất thánh, nhưng ông không nghĩ rằng nó là thánh chođến khi ông hiểu được những khía cạnh này sau khi xem Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán. Lịch sử 5000 năm của Trung hoa trình bày trong chương trình giúp ông hiểu rõ về thần thánh trong văn hoá Trung Hoa.


Ivi Navarrete và bạn đồng nghiệp

Ivi Navarrete, Giám đốc Epiphany Design, tham dự chương trình với phó giám đốc công ty. Họ rất sung sướng vì đã tham dự chương trình này. Họ biết về chương trình này cách đây 2 năm, và bây giờ chương trình rất lớn và lưu diễn trên toàn thế giới. Họ thấy được sự trình diễn hài hoà trong các điệu vũ và ý nghĩa sâu sắc của các màn trình diễn.


Nhà báo Simon Saltzman và vợ

Ông Simon Saltzman, một nhà báo tại New York, nói rằng chương trình rất tuyệt, vì có rất nhiều nghệ sĩ cùng trình diễn trên sân khấu. Ông nói rằng ông thích những điệu múa và ông biết rằng lời của các bài múa, hát đều có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bà Saltzman nói rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đã huỷ diệt rất nhiều giá trị, nghệ thuật của văn hoá Trung Hoa. Bà tin rằng có rất nhiều người đang sống tại Trung Quốc cũng chưa chắc đã biết những vũ điệu như thế.

Marion, một nhà điều trị tâm thần, nói rằng những màn cảm động nhất là về Pháp Luân Công. Nó làm cho khán giả biết rằng công an Trung Quốc đã đánh đập các đệ tử Pháp Luân Công như thế nào. Ðây là lần thứ tư Marion tham gia vào Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán, và cô nói rằng chương trình này càng ngày càng lớn và hay hơn những năm trước. Cô nghĩ rằng tất cả những người tại New York nên xem chương trình này, đặc biệt là giới trẻ.

Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán sẽ trình diễn thêm 14 lần nữa tại New York, sẽ chấm dứt vào ngày 9 tháng 2, 2008. Ðoàn Văn nghệ Shen Yun sau đó sẽ lưu diễn hơn 60 thành phố tại Châu Âu, châu Á và Úc, và sẽ trình diễn hơn 200 buổi diễn. Hơn 650 000 khán giả sẽ thưởng thức được Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán đặc biệt này.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/31/171470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/1/93904.html

Đăng ngày 1-2-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để đúng hơn với bản gốc.

Share