Một đệ tử từ Toronto

[MINH HUỆ 15-1-2008] Từ ngày 18 đến 20 tháng Giêng, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun sẽ trình diễn Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của đài truyền hình Tân Đường tại Toronro. Giáo sư Đại học Gage Averill, Phó Chủ tịch Đại học Toronto, Viện trưởng Âm nhạc và cũng là một nhạc sĩ lừng danh, đã ca ngợi Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán về cách phối hợp nội dung về lịch sử với nghệ thuật hiện đại và đã là nhịp cầu nối liền giữa văn hoá Trung hoa và Phương Tây.


Giáo sư Gage Averill, Phó Chủ tịch Đại học Toronto, Viện trưởng Âm nhạc, và cũng là một nhạc sĩ nổi tiếng

Giáo sư Averill nói rằng một trong những khía cạnh quan trọng của thế kỷ 21 là văn hoá Trung Hoa sẽ đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng thế giới. Ông ta nói rỏ rằng, qua chương trình này, khán giả Tây phương sẽ hiểu nhiều hơn về lịch sử, văn hoá, và triết học Trung Hoa, và thế giới cần sự hiểu biết này. Ông ta nói rằng chúng ta không những cần có những toà nhà chọc trời và những công ty lớn thành công, mà chúng ta cũng cần sự nối tiếp giữa hai văn hoá và một sự hiểu biết về các tiêu chuẩn đạo đức trong các văn hoá đó.

Đối với ông, Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán là một đại nhạc hội quá hay về văn hoá, với một nội dung về lịch sử sâu sắc. Ông ta nói chương trình không đặt văn hoá Trung Hoa trong một hộp đóng kín, mà là để cho hoà cùng nhịp thở với mọi người trên thế giới. Ông ta cũng nhấn mạnh rằng chương trình này sẽ giúp mọi người từ nhiều văn hoá khác nhau hiểu nhau được nhiều hơn.

Ông ta chúc mừng Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán và cầu chúc khán giả Năm Mới Hạnh phúc.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/15/170380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/18/93368.html

Đăng ngày 23-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share