Phóng viên Minh Huệ: Anh Tử

[MINH HUỆ 15-1-2008] Năm 2007, toà đại sứ Trung Quốc và lãnh sự quán tại Canada đưa ra nhiều lời lẽ phỉ báng chống lại Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Năm nay cũng giống như thế, các viên chức chính phủ Hoa kỳ và các viên chức tại thành phố New York và California nhận thư từ lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu họ không ủng hộ Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của đài truyền hình Tân Đường Nhân bằng mọi cách.


John Baird, Bộ trưởng Bộ Môi trường của Canada, tham gia vào buổi tiếp tân của Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán trong 2 năm liên tiếp.


Dân biểu Quốc hội Pierre Poilievre làm ngơ lá thư mà ông nhận từ toà đại sứ Trung Quốc. Ông ta nói Canada rất ưa chuộng tự do


Brian McAdam, cựu tham sứ quán với kinh nghiệm và văn hoá Á châu, tham dự Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán vào ngày Chủ nhật tại National Arts Centre in Ottawa.

Rosemary Heborn, một giáo viên về hưu, ca ngợi Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán mà bà tham dự vào ngày 14 tháng 1. Bà nói rằng những bạn bè của bà nói rằng toà đại sứ Trung Quốc đã cố tình can nhiễu vào chương trình này và bà biết rỏ lý do sau khi xem xong chương trình – đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại chính nhân dân họ và chương trình này đã vạch trần chính sách khủng bố đó. Bà ta nói rằng tại Canada, chính phủ Trung Quốc không có quyền can thiệp vào tự do con người.

John Baird, Bộ trưởng Bộ Môi trường, đến tham dự. Ông ta cũng nhận lá thư quấy nhiễu đó, nhưng ông ta đến dự buổi tiếp tân của chương trình này trong 2 năm liền.

Dân biểu Quốc hội Pierre Poilievre làm ngơ lá thư mà ông nhận từ toà đại sứ Trung Quốc. Ông ta nói rằng chính phủ Canada đã là một người bên vực cho tự do trên thế giới. Canada cũng bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc và vòng quanh thế giới, bao gồm cả quyền căn bản cho các đệ tử Pháp Luân Công. “Đó là những gì chính phủ của tôi đã làm và tôi rất hãnh diện về điều này.”

Brian McAdam, một cựu tham sứ với kinh nghiệm và hiểu biết về Á châu, tham dự Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại National Arts Centre ở Ottawa. Ông ta nói “Họ (ĐCSTQ) không muốn chương trình này thành công, vì họ là bọn tà ma quỷ ác. Đó chính là họ và họ không muốn mọi người biết rằng ‘à còn có một đời sống khác như thế’”.

MacAdam nói, “Đức Quốc xã biến thành ác quỷ. Liên xô củng cố thành như thế. Chúng cố phá huỷ tất cả những gì thuộc về văn hoá Nga. Không may thay, bọn quỷ này sống sót trong nhiều thập niên nhưng cuối cùng tinh thần của nhân loại đã mang lại văn hoá thuần tuý của xã hội. Thật là hãnh diện được xem lại chương trình”.

Mặc dầu ĐCSTQ nổ lực thúc đẩy các toà đại sứ, lãnh sự quán can nhiễu và chương trình này, Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán vẫn lớn mạnh và phát triển không ngừng.

Qua đợt lưu diễn này, sẽ có ít nhất 650, 000 tham dự trong hơn 60 thành phố lớn trên khắp thế giới và họ sẽ xem được các màn trình diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/15/170389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/18/93367.html

Đăng ngày 23-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share