[MINH HUỆ 08-05-2012] Tháng 05 năm 2012, Nghị sỹ Hoa Kỳ Albio Sires đã phát biểu tại Hạ Viện từ New Jersey vinh danh Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập, sư phụ Lý Hồng Chí trong bài diễn văn của mình.

Văn bản quốc hội

Hạ Viện

Hon. Albio Sires

Thuộc New Jersey

Tại toà nhà Hạ Viện

Tháng 05 năm 2012

Kính thưa các nghị sỹ, hôm nay tôi xin tôn vinh phong trào Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập ra pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí. Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã giúp các học viên nâng cao sự phát triển về tinh thần cũng như thể chất. Tại khắp nơi trên thế giới, đã có rất nhiều người được hưởng lợi từ việc nâng tầm hiểu biết của họ về vũ trụ, nơi chúng ta đang cùng chung sống, từ đó, giúp họ đề cao bản thân.

Hiện tại, khắp nơi trên thế giới, ước tính có hơn 100 triệu người tại hơn 120 quốc gia và châu lục từ châu Á, châu Phi, châu Úc, châu Âu và châu Mỹ đang tập luyện theo pháp môn này. Chỉ riêng New Jersey, đã có hơn 1.000 cư dân đang tu luyện cả tâm lẫn thân. Tại khắp các tiểu bang và các nơi khác trên thế giới, Pháp Luân Đại Pháp không những đã giúp họ cải thiện thể chất, thanh lọc tư tưởng mà còn giúp họ nâng cao tinh thần cũng như tiêu chuẩn sức khoẻ, đồng thời còn thúc đẩy, củng cố tiêu chuẩn làm người.

Kính thưa các nghị sỹ, nhân kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, xin hãy cùng tôi tôn vinh Sư phụ Lý Hồng Chí và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta chúc cho những người học viên tuyệt vời này luôn gây ảnh hưởng tốt lên cộng đồng chung quanh qua việc tôn trọng những nguyên lý mà họ luôn tuân theo.

Nghị sỹ Albio Sires


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/8/美国新泽西州国会众议员表彰李洪志大师-257005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/10/133202.html

Đăng ngày 18-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share