Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 14-09-2024] Ngày 7 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Đèn lồng ở Khu phố Tàu, thành phố Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công tại nơi khởi nguồn của pháp môn này. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, một đạo luật đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua nhằm lên án cuộc bức hại. Nhiều người cho hay họ hy vọng cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ sẽ sớm chấm dứt.

87c584992610e1657d99d024d4fcf030.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ hội Đèn lồng tại Khu phố Tàu ở thành phố Boston, ngày 7 tháng 9 năm 2024.

Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 6 năm 2024. Dự luật lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và tố cáo tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia vào hành vi thu hoạch nội tạng sống. Dự luật cũng yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.

Nếu dự luật được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua và được Tổng thống ký, nó sẽ trở thành luật và sẽ buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Do đó, các học viên Pháp Luân Công đang thu thập chữ ký ủng hộ cho dự luật. Sau đó, họ sẽ gửi các chữ ký thu thập được tới các thượng nghị sỹ liên bang nhằm kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật.

105ba09fe23a5601174a3340ac917549.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức

Một cặp vợ chồng đến từ đảo Rhode Island đã ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết đến cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các tù nhân lương tâm, họ bày tỏ sự đau buồn và cảm thông. Cặp vợ chồng hỏi họ có thể làm gì để trợ giúp, một học viên nói rằng họ có thể ký tên vào bản kiến ​​nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Người chồng liền ký tên vào bản kiến ​​nghị và nói rằng thế giới nên khoan dung hơn, không ai được tước đoạt quyền tín ngưỡng của người khác.

Một gia đình sáu người lắng nghe các học viên nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, một trong số họ nhận xét rằng những hành động tàn ác của ĐCSTQ là vô nhân đạo. Mọi người đều cảm phục sự kiên trì của các học viên. Cả gia đình đã ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và hy vọng rằng cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ sẽ sớm chấm dứt.

Một cặp vợ chồng đã ký tên vào bản kiến ​​nghị. Người vợ cho hay ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu, nhưng hiện nay nhiều nước phương Tây đang dần bị chủ nghĩa cộng sản xâm nhập, đặc biệt là giới trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa xã hội cộng sản. Cô chia sẻ rằng cô hiểu rõ bản chất của Đảng Cộng sản. Cặp vợ chồng nói rằng những gì các học viên Pháp Luân Công đang làm là “để thức tỉnh thế giới” và họ bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên.

“Tôi cũng muốn thực hành Chân-Thiện-Nhẫn!”

Một người phụ nữ chống nạng đã dừng lại trước quầy thông tin. Khi trông thấy dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, bà hào hứng nói: “Tôi cũng muốn thực hành theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn!” và hỏi thông tin liên lạc của một học viên. Sau đó, bà cho biết bà sẽ gặp người phụ trách khu chung cư dành cho người cao tuổi của mình để sắp xếp thời gian, địa điểm và mời các học viên đến tổ chức một lớp học 9 ngày miễn phí.

Một cô gái trẻ đến từ Vermont, đang học tại Boston, đã dừng chân ở quầy thông tin. Trong cuộc trò chuyện với một học viên, cô bày tỏ rằng cô rất quan tâm đến Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm về cách thực hành môn này. Khi biết có một khóa học Pháp Luân Công 9 ngày miễn phí được tổ chức tại địa phương vào cuối tháng 9, cô đã để lại tên và số điện thoại của mình, đồng thời xác nhận rằng cô sẽ tham gia lớp học.

Một người đàn ông trung niên làm việc tại Khu phố Tàu đã ghé qua quầy của các học viên. Anh kể rằng trong một lần đi công tác đến New York, anh đã gặp các học viên Pháp Luân Công đang thu thập chữ ký. Anh nói anh tin vào các vị Thần và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh cho hay ngày nào khi ra ngoài ăn trưa, anh cũng trông thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp ở Khu phố Tàu. Anh muốn luyện công cùng họ nhưng chưa thể do hạn chế về thời gian. Anh nói rằng anh muốn đăng ký lớp học chín ngày vào cuối tháng 9.

Ngày hôm đó còn có một số người Trung Quốc dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu thêm về pháp môn tu luyện. Sau khi nghe giới thiệu về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công, một người phụ nữ lớn tuổi đã mua ngay cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói rằng bà sẽ đọc sách và thực hành Pháp Luân Công.

Sau khi được biết bản chất của ĐCSTQ, hai người phụ nữ lớn tuổi đã đồng ý làm tam thoái. Họ nhận một cuốn sách nhỏ Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên đã cho họ biết ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn năm 2001 để phỉ báng Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/14/482308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/16/220100.html

Đăng ngày 19-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share