Bài viết của Đức Tường và Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-09-2024] “Chúng tôi không ngờ rằng một cuộc mít-tinh phi bạo lực như thế lại có tác động lớn đến vậy. Nó thực sự cho chúng tôi thấy một trường hết sức bình hòa và tĩnh lặng”, đây là lời nhận xét của một cặp đôi người Israel khi họ chứng kiến ​​một sự kiện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 30 tháng 8 tại Vienna, Áo. Cặp đôi cho hay họ đã từng tham gia vào nhiều hoạt động phản chiến và phản bạo lực ở Israel, và có ý định học hỏi điều gì đó từ Pháp Luân Đại Pháp để giúp chấm dứt chiến tranh một cách hòa bình.

da62bb89bcd142f6bdc570acefe5d80e.jpg

Màn trình diễn luyện công chung của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu vào trên quảng trường Stephansplatz ở Vienna, Áo, ngày 30 tháng 8.

b34a938d721b4504131838d458241253.jpg

Bài tọa thiền của các học viên, ngày 31 tháng 8.

6865758fe726286dd968061ec3f31c71.jpg

Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu

d6391899208679426fc30dfd5ffddc40.jpg

Biểu diễn trống lưng

3100f86f1d96739ab893044395456746.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

728a8fa7fa39a7635aa5b9ed3d8b9dfc.jpg

Bảng trưng bày và biểu ngữ

Ngày 30 và 31 tháng 8 vừa qua, các học viên từ hơn 10 quốc gia châu Âu đã tụ họp tại quảng trường Stephansplatz ở Vienna, thủ đô của Áo, để tham gia các sự kiện ôn hòa nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Âm nhạc rất hay giữa khung cảnh thanh bình và màn trình diễn đầy nhiệt huyết của Đoàn nhạc Tian Guo đã thu hút nhiều người.

de450cfd0b7a0d26b51559abff2b0628.jpg

Người đi bộ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

15d63ff089b61412af28b63dd0eb990c.jpg

51292cff52fb72aec68ef1fab4601199.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

e3fc7154305d18826b37f93ffa982ec5.jpg

Anh Yakov Dolgoplsky và cô Shasan học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cùng với hai con của họ.

Màn trình diễn các bài công pháp và các bài phát biểu đã thu hút anh Yakov Dolgoplsky và cô Shasan, một cặp vợ chồng đến từ Israel cùng các con đang đi ngang qua. Họ đã nói chuyện với một học viên và sau đó cả hai đều ký vào bản kiến ​​nghị. Họ cho hay họ rất yêu mến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu học các bài công pháp.

Anh Yakov là một học giả về Kinh Thánh còn cô Shasan là một nhà nghiên cứu giáo dục. Họ đã từng tham gia nhiều sự kiện phản chiến và phản bạo lực ở Israel. Đau lòng trước tình hình ở Israel, cả hai hy vọng tìm ra giải pháp cơ bản cho các vấn đề của Israel để có thể giúp xoa dịu nỗi đau của người dân ở đó. Họ tin rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều người tốt và họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng họ không nghĩ lại có một cuộc kháng nghị ôn hòa như vậy.

Cô Shasan cho biết cô rất ấn tượng với màn trình diễn luyện công chung và các bài phát biểu. “Tôi không nói được tiếng Đức, vì vậy tôi không thể hiểu các bài phát biểu. Nhưng qua cách diễn giả thể hiện, tôi có thể hiểu được phần nào thông điệp họ muốn truyền tải”, cô giải thích. “Giọng điệu của họ rất hòa nhã và cởi mở, một giọng nói kêu gọi chúng ta đến gần nhau hơn”.

Trước đây họ đã từng nghe nói qua về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Shasan cho hay cô không biết pháp môn này lại có tác động lớn đến vậy và chồng cô cũng có chung cảm nhận.

Cô cho biết cuộc kháng nghị mà họ chứng kiến ​​hôm nay rất khác so với những cuộc biểu tình mà cô đã tham gia trong quá khứ. Khi được nghe về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cặp đôi liền tán đồng. “Tôi hy vọng nhiều người hơn có thể hành xử theo nguyên tắc này trong cả cuộc sống cá nhân và ở nơi công cộng”, anh Yakov tiếp lời.

Kinh hoàng trước sự đàn áp tàn bạo của chế độ Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cả hai đều ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh Yakov cho biết nạn thu hoạch nội tạng thật kinh hoàng. Đó là sự giết chóc tàn ác không thể diễn tả thành lời. “Tôi nghĩ việc ký bản kiến ​​nghị là điều đúng đắn. Chúng ta phải chấm dứt những hành động tàn bạo và chấm dứt cuộc bức hại chính trị, vì chúng ta cần hòa bình”, anh giải thích.

Sau đó, cặp đôi và hai con của họ đã cùng nhau học các bài công pháp, điều đã khiến cả gia đình họ rất vui. Trước khi rời đi, cặp đôi chúc các học viên mọi điều tốt lành và cho biết sau khi trở về nhà, họ sẽ tìm hiểu về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/13/482277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/15/219966.html

Đăng ngày 16-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share