Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 13-09-2024] Khi mùa xuân vừa đến ở Nam bán cầu, người dân Úc đã tham dự nhiều lễ hội văn hóa và các hoạt động giải trí để tận hưởng thời tiết ấm áp, tươi đẹp. Ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2024, các học viên đã tham gia nhiều lễ hội quanh Sydney. Họ tham gia diễu hành và dựng quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều người tham dự lễ hội đã dừng lại trước các quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Trong hai ngày, hơn 60 người đã đăng ký tham gia các buổi hướng dẫn luyện công.

Lễ hội và Hội chợ đường phố ở Willoughby

Đoàn nhạc Tian Guo đã tham gia cuộc diễu hành trong Lễ hội Emerge do thành phố Willoughby tổ chức vào ngày 7 tháng 9. Nhiều khán giả đã cổ vũ và chụp ảnh khi nghe thấy màn biểu diễn đầy khí thế của đoàn nhạc.

356229ee183968fcb3b345c2381113dc.jpgf43c074e251ad808fdf90b269b3f4a4b.jpgc031e85ff7dde6eb330d0ac245599b16.jpg95c229368cae72ff2191243449cf402a.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tham gia diễu hành tại Lễ hội Emerge ở Willoughby vào ngày 7 tháng 9

aab65c78b0568eb507e9c1a6d69ac206.jpg

Mọi người dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội Emerge để tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

1a32280bce0ff5c81527493d314499d0.jpg

Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn bài tọa thiền tại Lễ hội Emerge ở Willoughby vào ngày 7 tháng 9.

Lễ hội Emerge là một trong những lễ hội nghệ thuật và văn hóa lớn nhất ở phía Bắc Sydney. Hội chợ đường phố năm nay có hơn 140 gian hàng. Nhiều người đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp và quan tâm đến môn tu luyện. Có người còn mời các học viên đến nhà thờ của anh để giới thiệu pháp môn và hướng dẫn các bài công pháp. Một giám đốc y tế của một viện dưỡng lão đã bày tỏ sự quan tâm muốn học các bài công pháp và mời các học viên đến dạy các bài công pháp cho những người cao tuổi.

dd2b4640d32a4727cc4eb5e64db14b9f.jpg

Cô Mathuri Manda và con trai dừng chân tại quầy Pháp Luân Đại Pháp

Cô Mathuri Manda đã nhìn thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp trong lễ hội năm ngoái, và năm nay cô nói với các học viên rằng cô muốn học cách tu luyện. Cô bộc bạch: “Tôi liên tục nói với con mình rằng tôi đến đây vì tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp”.

Cô Manda tin rằng nếu ai ai cũng hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, “Điều đó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho xã hội của chúng ta và mọi người sẽ có được sự bình yên trong tâm”. Cô đặc biệt nghĩ rằng sự trung thực là rất quan trọng, “Sự trung thực vô cùng trọng yếu. Ngày nay, mọi người thường nói dối về những điều nhỏ nhặt. Chúng ta cần phải làm gương tốt và dạy con mình sống trung thực”.

Cô khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, “Chính phủ không nên đàn áp pháp môn này vì nó mang lại lợi ích về sức khỏe tinh thần và thể chất cho mọi người”.

Cô rất yêu thích màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và nói: “Thật tuyệt vời!”

Tết Trung thu ở Cabramatta

Thành phố Cabramatta đã tổ chức Tết Trung thu, một trong những lễ hội thường niên quan trọng và truyền thống nhất ở Châu Á. Sự kiện Tết Trung thu Cabramatta vào ngày 8 tháng 9 tràn ngập sắc màu và sức sống, đại diện cho cộng đồng Đông Nam Á. Các học viên đã lập một quầy thông tin tại lễ hội để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại suốt 25 năm qua của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

6dcf508bba5b963cadd648d337a7c10f.jpg2315d23fb45391502d90a77fcf05e8f9.jpg90cfa8f67f126d59178fc3a34d46b5fa.jpgf99f63c9eb33a1201205db932b2a604c.jpg

Dân chúng tham gia Lễ hội Trung thu Cabramatta tìm hiểu về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và các bài công pháp, ngày 8 tháng 9 năm 2024.

Trong số các tiết mục biểu diễn, âm nhạc, ẩm thực và màn múa rồng Trung Hoa, du khách đã chú ý đến âm nhạc êm dịu và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Nhiều người đã học các bài công pháp cho hay họ đã được trải nghiệm năng lượng thư giãn và sự an hòa. Một số người muốn tiếp tục tập các bài công pháp và cho biết họ sẽ tham gia cùng các học viên tại Công viên Cabravale.

Cô Stacy Le ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết: “Tôi hoàn toàn tán đồng các nguyên tắc này. Mọi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn, và chúng ta sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn (nếu mọi người đều thực hành pháp môn này)”.

Trước đây, cô Stacy chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã nói với cô rằng từ năm 1992 đến năm 1999, ở Trung Quốc có hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó, vì ghen tị với sự phổ biến của môn tu luyện, lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã quyết định đàn áp pháp môn này. Cô Stacy nói rằng điều đó thật kinh khủng. “Tôi nghĩ điều đó là sai và không nên xảy ra”, “Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc”, cô nói.

0b4884ace49f05f3cb1ffda5dc26a04e.jpg

Anh Pesamino Aukusitino dừng chân trước quầy Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Trung thu Cabramatta, ngày 8 tháng 9 năm 2024.

Khi các học viên luyện các bài công pháp, anh Pesamino Aukusitino đã quan sát họ một lúc lâu, sau đó anh hỏi liệu các học viên có thể hướng dẫn anh không. Sau khi học bài công pháp thứ nhất, anh cho biết: “Cảm giác thật dễ chịu, rất thư giãn” và anh muốn học tiếp các bài công pháp. Khi nghe về cuộc bức hại, anh nhận định: “Chúng ta cần phải chấm dứt nó càng sớm càng tốt”.

Lễ hội mùa xuân

Các học viên cũng tham gia Lễ hội mùa xuân St. Mary thường niên tại Penrith và Lễ hội mùa xuân Springwood tại Blue Mountains, được tổ chức hàng năm trong 30 năm qua.

2955bf4d3c91eb6c4511b9632b69448e.jpg

Du khách tham dự Lễ hội mùa xuân Springwood ở New South Wales đã dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, ngày 7 tháng 9 năm 2024.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/13/482275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/14/219956.html

Đăng ngày 16-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share