[MINH HUỆ 13-1-2008] Vào ngày 12 tháng 1, 2008, lần trình diễn thứ tư và là cuối cùng của Đoàn diễn Shen Yun cho Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán được mọi khán giả tán thưởng tại Nhà hát Boston Opera House.


Khán giả trong Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại Boston Opera House

Nancy và Barbara cả hai là nghệ sĩ, rất xúc động bởi màn trình diễn “Sức mạnh sự tỉnh thức”. Họ khóc suốt trong cả màn. Màn này diễn tả một người mẹ trẻ và con gái bị đàn áp bởi công an Trung Quốc vì phổ biến Chân, Thiện, Nhẫn trong một công viên. Sự đàn áp làm mọi người trong công viên nổi giận, và họ đứng lên che chở cho hai mẹ con không bị đàn áp.

“Mắt tôi ràn rụa. Màn đó rất xúc động. Tôi cảm thấy may mắn được sống trong thế giới tự do. Nó cho tôi thêm sức mạnh để làm những gì gọi là đúng” Nancy nói.

Cô Liu đến xem chương trình với ba của cô. Cô ta nói rằng Chương trình rất là nghệ thuật và vũ phục rất tuyệt vời. Ba cô ta nói rằng chương trình nói lên được rất đầy đủ những tính chất về văn hoá Trung Quốc. “Chương trình này dùng vũ điệu cổ điển của Trung Quốc diễn tả những câu chuyện thần kỳ, mà họ đã làm cho chúng ta nhiều cảm hứng.” ông nói.

Ông Yu Sheng-hsiung là chủ tịch của Hội Thương mại Đài loan và New England, nói rằng chương trình rất tuyệt diệu và các nghệ sĩ rất xuất sắc. Màn mà ông thích nhất là “Phúc Đức”, mà diễn tả lòng từ bi vô biên của Phật.

Ellen là một tham vấn viên. Cô ta thấy khó khi bày tỏ cảm nghĩ của cô về chương trình “Màu sắc rất rực rỡ và tất cả các màn trình diễn đều có tiêu đề rất đứng đắn. Tôi sẽ giới thiệu cho các khách hành của tôi. Tôi không thể nói màn nào tôi thích nhất vì tôi thích toàn bộ chương trình. Mỗi màn đều có nét độc đáo riêng.” Ellen nói với các phóng viên trong lúc nghỉ.

Tony là một nhạc sĩ. Anh mua vé tại trung tâm thành phố Boston, nơi mà anh và bạn gái của anh chạy đúng vào sạp bán vé cho chương trình. Tony nói rằng anh biết được thêm nhiều về văn hoá Trung Quốc và những mẫu chuyện từ chương trình này. Họ cũng rất thích tham dự lần trình diễn tới tại Thành phố New York và họ sẽ rủ bạn họ cùng đi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/13/170226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/14/93260.html

Đăng ngày 17-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share