[MINH HUỆ 6-1-2008] Vào tối ngày 5 tháng 1, 2008, Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán được trình diễn bởi Đoàn diễn Shen Yun tiếp diễn tại Nhà hát lớn Cobb Energy tại Atlanta, Georgia. Khán giả hưởng ứng nồng nhiệt cho những lần trình diễn này.


Nhà hát lớn Cobb Energy đông đúc khán giả


Khán giả


Lắng Xem Chương trình


Maria Fernatis và gia đình đi xem. Cô nói “Tuyệt vời. Tôi rất thích”


Dawn Adams (bên phải), một cô giáo tại Trung học Wheeler đang được phỏng vấn. Cô Adams nói “Tôi nghĩ rằng chương trình rất ngoạn mục, lộng lẫy và ly kỳ… Tôi sẽ giới thiệu cho các học sinh của tôi.”

Khán giả ca ngợi nồng nhiệt cho chương trình

Maria Fernatis, làm việc cho cơ quan tài chính tại Atlanta, chồng cô là Jeff Schulz và con gái là Manna Say-In Schulz cùng xem với nhau. Cô nói “Tuyệt vời. Tôi rất thích. Chúng tôi thích các tiết mục Múa cung Mông Cổ, Sự tích Hằng Nga, Múa trống triều Đường”, Con gái cô nói rằng những vũ công rất là tuyệt đẹp.

Bà Fernatis nói “Chương trình rất đầy đủ. Có rất nhiều chi tiết trong vũ cổ truyền Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng các vũ công này phối hợp vũ và ba lê, vũ phục rất lộng lẫy. Tuyệt vời, rất thích xem”

Bà nói tiếp “Rất thích khi biết rằng người Trung Quốc tin về sự sống sau khi chết, và đó là nếu bạn tốt, bạn được thưởng xứng đáng sau khi chết”

James Schneider, trước đây làm việc cho Steinway Piano Galleries tại Atlanta, khen ngợi “Tôi nghĩ chương trình rất tuyệt vời! Tôi thích toàn bộ chương trình, nhưng đặc biệt thích âm nhạc, trống và các màn vũ”.

James trước đây có sống ở Bắc Kinh gần 1 năm vào năm 1997. Anh nói “tôi trước đây có đi chung với một ca sĩ Trung Quốc, Lin Weiwei. Chúng tôi có trình diễn trên khắp Trung Quốc”.

Anh tiếp tục “Toàn bộ chương trình tối nay rất tuyệt với. Tôi cũng muốn bày tỏ niềm hy vọng cho những người đang sống dước sự đàn áp tại lục địa Trung Quốc”

Joalene Mason, một học sinh trung học tại Atlanta, 16 tuổi, nói sau khi xem xong chương trình rằng “Tôi rất thích. Tôi thích mà vũ chén. Vũ phục rất đẹp. Màn vũ về một phụ nữ Pháp Luân Công bị bức hại đến chết rất đẹp và độc đáo!”

Andrea Hayworth, một luật sư tại General Motors, sau khi xem xong nói “Tuyệt vời. Vũ phục rất đẹp. Tôi thích màn vũ Múa cung Mông Cổ. Tôi cũng thích màn Tay áo thướt tha như nước chảy và múa trống”. Cô tiếp tục “Tôi học được rất nhiều về Trung Quốc. Tôi biết văn hoá Trung Quốc nhiều hơn, và biết quan tâm đến chính sách đàn áp, về luật pháp đã làm ảnh hưởng cho nhiều người. Điều đó làm tôi khó chịu”.

Rhonda Ballard, đang sống tại Gainsville, Georgia, có hai con nuôi người Hoa. Cô bé Lindsay “PinPin”, 8 tuổi từ tỉnh Tứ Xuyên, và cô khác là Kelli Ann “XieXian” từ tỉnh Quảng Đông. Cô Ballard nói “Chương trình rất độc đáo. Tôi thích “Mongolian Bowl Dance”. Tôi cũng thích múa trống. Chương trình rất chi tiết. Nhạc, vũ, văn hoá Trung Quốc…Tôi nghĩ rất đầy đủ và độc đáo”

Cô nói tiếp “Con nuôi của tôi là từ Trung Quốc. Tôi nói với mọi người rằng tôi đến đây hôm nay là vì tôi rất muốn xem chương trình này. Tôi yêu thích [nghệ thuật] Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng họ là những người tài năng trên thế giới. Chương trình này rất đầy đủ về văn hoá Trung Quốc cho tôi và gia đình tôi, đặc biệt là cho các con nuôi của tôi vì đây là nguồn gốc của chúng”

Rafael Zimmerman, một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Clemson University, South Carolina, nói “Tôi nghe chương trình này từ một người bạn của tôi. Tuyệt vời. Tôi thích trống và tiết mục kéo Nhị”

Rugia Michael, một quản lý tài chính tại Atlanta, nói sau khi xem xong “Tuyệt đẹp, rất thích thú và lộng lẫy. Mọi thứ đều đáng thưởng ngoạn – âm nhạc, vũ, mọi thứ”.

Anh tiếp tục “Tôi thích màn về Pháp Luân Công, và các ca sĩ. Màn về Pháp Luân Công rất đầy đủ tin tức, và đó là cách hay nhất để bày tỏ cảm nghĩ – và mọi người nghĩ gì về Pháp Luân Công. Tôi học được nhiều điều. Tôi rất thích văn hoá khác nhau. Chương trình này nâng cao sự thích thú của tôi về văn hoá Đông Phương.”

Sau khi trình diễn tại Atlanta, Đoàn diễn Shen Yun sẽ đến Dallas, Texas cho ba đêm trình diễn tại Nhà hát Nokia ở Grand Prairie từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 1, 2008.

Thời gian: 8 p.m. Ngày 7, 8 và 9. Đoàn Nhạc Diễn hành sẽ đóng góp và ngày thứ Hai và thứ Ba.

Mua vé trên internet: https://www.bestchineseshows.com

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/6/169759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/7/92993.html

Đăng ngày 17-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share