Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 13-08-2024] Ngày 9 tháng 8 năm 2024, ông Trình Bội Minh, học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Hắc Long Giang, đã có bài phát biểu tại một cuộc họp báo tại Washington DC và kể lại ông đã bị mổ cướp nội tạng như thế nào. Một số chuyên gia về ghép tạng đã đưa ra tuyên bố hoặc quay video làm chứng rằng một phần gan và phổi của ông đã bị cắt mất. Các nhà vận động nhân quyền đã kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới hành động và chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều hãng truyền thông tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã đưa tin về vụ việc này.

422c1a3bccdd6be95aa668469173b502.jpg

Học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh kể lại cuộc bức hại mà ông đã trải qua ở Trung Quốc tại một cuộc họp báo ở Washington DC vào ngày 9 tháng 8 năm 2024. Các chuyên gia ghép tạng đã xác minhrằng một phần phổi và gan của ông đã bị cắt mất.

Bác sỹ Charles Li: Một phần gan và phổi trái của ông Trình Bội Minh đã bị cắt mất

Ông Charles Li, một công dân Hoa Kỳ và là học viên Pháp Luân Công, từng là nhà nghiên cứu trong các nghiên cứu chẩn đoán hình ảnh cộng hưởng tại Trường Y Harvard, cho biết: ông Trình đã trải qua 9 cuộc thăm khám bằng hình ảnh, gồm 3 lần chụp CT, 3 lần siêu âm, và 2 lần chụp X-quang sau khi ông đến Hoa Kỳ vào năm 2020, trong đó có một lần khám có sử dụng bari và chụp cộng hưởng từ (MRI).

Bác sỹ Li cho biết: “Chúng tôi đã thu thập được khoảng 4.000 hình ảnh chụp cắt lớp y tế. Kết quả cho thấy phân thùy gan 2 và 3 của ông Trình Bội Minh cũng như thùy dưới của lá phổi trái của ông đã bị cắt mất.”

24e5494b908c1e17ce02978489b8ca25.jpg

Ông Trình Bội Minh (thứ hai từ phải sang) kể lại trải nghiệm của mình khi bị mổ cướp nội tạng tại một cuộc họp báo ở Washington DC ngày 9 tháng 8 năm 2024.

Các chuyên gia cấy ghép xác nhận ông Trình Bội Minh đã bị mổ cướp nội tạng

Giáo sư McGiffin là một bác sỹ phẫu thuật tim mạch lồng ngực được đào tạo tại Úc và có nhiều năm làm việc tại Đại học Alabama ở Birmingham, Hoa Kỳ. Năm 2013, ông quay lại Úc và đảm nhận vị trí Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực tại Bệnh viện Alfred, kiêm Giáo sư Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực tại Đại học Monash, Melbourne. Ông viết trong tuyên bố của mình rằng, “Tháng 7 năm 2023, tôi đã được liên hệ thông qua giám đốc điều hành của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC), bà Susie Hughes, để xin ý kiến ​​chuyên môn về các lần chụp CT ngực của một bệnh nhân có thể là nạn nhân của nạn cưỡng bức mua bán nội tạng ở Trung Quốc. Tôi làm việc với tư cách tình nguyện cho Ban Cố vấn Quốc tế và Ủy ban Úc của ETAC. Hình ảnh CT là của ông Trình Bội Minh. Hình ảnh CT vùng ngực cho thấy ít nhất nửa thùy dưới của lá phổi trái đã bị cắt mất.”

Giáo sư Danh dự Russell W. Strong là người tiên phong trong lĩnh vực Phẫu thuật gan tụy mật và Ghép gan, cả ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng như quốc tế. Ông đã thành lập chương trình ghép gan đầu tiên tại Úc vào năm 1985 và tiên phong trong một số phương diện của lĩnh vực này. Ông viết trong tuyên bố của mình: “Sau đây là thông tin chi tiết về các lần chụp CT mà tôi đã xem: Phần bên trái của gan (phân thùy 2 và 3) đã bị mất. Phân thùy 4 của gan vẫn còn và bị phì đại, có thể là do bị cắt bỏ phần bên trái.”

Buổi họp báo có phát một đoạn video ghi hình bác sỹ Đài Loan Đinh Giai Đình (Ding Kai-ting), trong đó, ông nêu phân tích của mình:

1. Một phần lá gan trái bị cắt mất. Cụ thể là phân thùy 8, nghĩa là phân thùy 2 và 3 bị mất.

2. Phân thùy 4 và thùy phải của gan bị tăng kích thước, có thể do sự tái tạo mô gan tương ứng sau khi một phần lá gan trái bị cắt mất.

3. Hình ảnh CT 3D dựng lại cho thấy bề mặt cục bộ và một phần thùy gan trái không bằng phẳng. Những bề mặt không bằng phẳng này có thể là do mô sẹo để lại sau phẫu thuật. Vì các bệnh lý thường khiến bề mặt gan không bằng phẳng, như xơ gan, gan bị xơ hóa, viêm gan mãn tính, hội chứng Budd-Chiari, v.v., thường gây ra những thay đổi toàn diện trong toàn bộ lá gan, khiến toàn bộ bề mặt gan không bằng phẳng, chứ không phải chỉ ở những vị trí cục bộ. Tuy nhiên, hình ảnh của ông Trình chỉ cho thấy cục bộ một số chỗ bề mặt thùy gan trái không bằng phẳng. Ngoài ra, hồ sơ tiền sử bệnh án của ông Trình không cho thấy ông từng có khối u gan hay áp xe gan. Các báo cáo thăm khám và quan sát của các bác sỹ lâm sàng người Mỹ cũng không thấy có những bệnh trạng này. Bởi vậy, nguyên nhân có khả năng nhất gây ra bề mặt thùy gan trái không bằng phẳng cục bộ là do cuộc phẫu thuật trước đó.

Ông Đinh Giai Đình là bác sỹ điều trị tại Khoa Gan mật và Tiêu hóa tại Đài Loan

cef58bc2bececdb32826239e3005dd52.jpg

Các chuyên gia y tế đã xác minh rằng ông Trình Bội Minh đã bị thu hoạch nội tạng

Ông Trình Bội Minh: Lên tiếng cho các học viên bị giết trong cuộc bức hại

Năm 2015, ông Trình Bội Minh đã trốn khỏi Trung Quốc. Nhờ sự giúp đỡ của các quan chức Hoa Kỳ, ông đã từ Thái Lan sang Hoa Kỳ vào năm 2020.

Ông phát biểu tại cuộc họp báo: “Hôm nay, tôi lên tiếng vì những học viên từng bị giam giữ cùng tôi trước đây, họ không thể lên tiếng. Họ đã qua đời. Chúng tôi đã hứa, hễ có ai sống sót thì nhất định phải nói ra sự thật. Tôi đến được Mỹ cũng chẳng dễ dàng gì, và tôi cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã giải cứu tôi.”

Ông Robert A. Destro, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ giải cứu ông Trình, phát biểu tại buổi họp báo: “Chúng tôi đã tiến hành một loạt xét nghiệm đối với ông Trình và làm nhiều nghiên cứu. Chúng tôi để các chuyên gia đưa ra chẩn đoán và đánh giá chuyên nghiệp.” “Những hình ảnh và bằng chứng đó rất thuyết phục.”

“Điều tôi muốn nói với các bạn là, đây là vấn đề lớn. Xin đừng nói rằng đây chỉ là vấn đề của Pháp Luân Công. Không. Đây là một vấn đề lớn.”

Ông Robert A. Destro là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, và là Giáo sư Luật tại Trường Luật Columbus thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ tại Washington, D.C.

35ee724d84f749379489461cb24c93a7.jpg

Ông Robert A. Destro, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại buổi họp báo.

Các nhà vận độngnhân quyền kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng

Bà Katrina Lantos Swett, Chủ tịch của Quỹ Nhân quyền và Công lý Lantos, khen ngợi ông Trình đã can đảm lên tiếng. Bà cho biết tổ chức của bà đã từng nói chuyện với ông Trình, và qua lời kể của ông, bà thấy “lo ngại sâu sắc”.

Bà cho biết “Họ đưa ra thêm bằng chứng về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc dưới hình thức cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tình trạng vi phạm trắng trợn các quyền cơ bản này vẫn tiếp diễn cho dù chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố điều ngược lại, còn chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa để nâng cao nhận thức về vấn đề này và kêu gọi các chính phủ thi hành luật pháp và xây dựng chính sách để ngăn chặn tình trạng này.”

Tiến sỹ Eric Patterson, Chủ tịch của Quỹ tưởng niệm nạn nhân cộng sản (VOC), viết trong tuyên bố của mình:

“Câu chuyện của nạn nhân sống sót này cho thấy bằng chứng vô cùng đáng lo ngại về quy trình phẫu thuật cưỡng bức và các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tại Quỹ tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi hình thức can thiệp hay lạm dụng y tế phi tự nguyện, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức nhắm vào những nhóm người yếu thế.”

“Vụ án này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải giải quyết các hành vi tàn bạo trong y tế mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Chúng tôi đứng về phía tất cả những nạn nhân và kêu gọi hành động mạnh mẽ nhằm ngăn chặn những hành vi tàn bạo này, bao gồm cả việc hỗ trợ các biện pháp như Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công mới được giới thiệu gần đây. Chúng ta phải chung tay chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền này và truy cứu trách nhiệm của thủ phạm.”

Giáo sư Wendy Rogers, Chủ tịch Ban Cố vấn Quốc tế của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC) cho biết: “Đây là trường hợp tấn công bằng phẫu thuật mà hậu quả là nội tạng bị mổ cướp, là đau đớn và thống khổ. Vụ việc này cho thấy sự thờ ơ vô cảm đối với nhân quyền của các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Ông Trình không chỉ bị giam giữ và tra tấn, mà còn bị các bác sỹ phẫu thuật bắt dùng thuốc và mổ cướp nội tạng trong khi không có sự đồng thuận của ông, cũng không phải do nhu cầu y tế. Tôi không biết tại sao các bác sỹ Trung Quốc lại cắt bỏ một phần gan và phổi của ông Trình, nhưng tôi biết ông ấy không mắc bệnh hay có triệu chứng nào để phải thực hiện cuộc phẫu thuật này. Tôi biết ông Trình đã bị tấn công bằng phẫu thuật như một hình thức bức hại, bên cạnh việc giam giữ và tra tấn dưới những hình thức khác, mà những điều này xảy ra với ông vì ông là học viên Pháp Luân Công.”

Ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, người đồng sáng lập ETAC, cho biết:

“Một mặt, ông Trình là trường hợp học viên Pháp Luân Công điển hình bị cắt mất nội tạng. Mặt khác, ông ấy là trường hợp đặc biệt vì đã sống sót sau khi bị mổ lấy nội tạng, vì các nội tạng quan trọng của ông ấy – gan và phổi – chỉ bị mổ lấy một phần, và vì ông ấy đã trốn thoát khỏi chính quyền Trung Quốc cũng như Trung Quốc.”

“Giống như những học viên Pháp Luân Công khác, ông Trình chưa bao giờ được thông báo rằng ông sẽ bị mổ lấy nội tạng. Sau đó, ông cũng không được thông báo rằng ông đã bị mổ lấy nội tạng. Ông ấy phát hiện ra điều này sau khi trốn khỏi Trung Quốc và được kiểm tra y tế.“

“Mặc dù trường hợp của ông Trình rất đặc biệt vì ông vẫn sống sót và đã trốn thoát, nhưng việc ông bị hại cho thấy một hiện tượng chung: sự tàn bạo khi biến các học viên Pháp Luân Công thành nạn nhân, tàn bạo đến mức mổ cướp nội tạng. Trường hợp của ông cho thấy cho một hiện tượng chung, là trường hợp ngoại lệ chứng minh cho một thông lệ, mà thông lệ trong trường hợp này là thực tế khủng khiếp của việc giết hại hàng loạt học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ.”

f6aa0db3701501a7bdf5db4509164ba5.jpg

Ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế và là nhà Đồng Sáng lập ETAC, phát biểu tại buổi họp báo.

Tháng 5 năm 2006, CIPFG, có trụ sở chính tại Washington DC, đã yêu cầu ông David Kilgour và ông David Matas điều tra nạn thu hoạch nội tạng. Sau hai tháng điều tra, ngày 6 tháng 7 năm 2006, “Báo cáo tổng quan về nạn thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc” (Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China) được công bố. Báo cáo xác nhận nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống – đặc biệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công – là có thật. Báo cáo cũng nhận định rằng: Tại Trung Quốc, cuộc bức hại do chính phủ chỉ đạo nhắm vào các nạn nhân vô tội là một hình thức tà ác chưa từng có trên thế giới này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/13/480804.html

Bản tiếng ông: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/15/219523.html

Đăng ngày 16-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share