Bài viết của học viên Pháp Luân Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 21-07-2024] Nhân kỷ niệm 25 năm các học viên Pháp Luân Công phản đối ôn hòa cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên nước Anh đã tổ chức một cuộc tuần hành ở trung tâm London. Họ lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và các học viên suốt một phần tư thế kỷ qua. Các Nghị sỹ Quốc hội và các quan chức khác của Anh đã gửi thư trước để bày tỏ sự ủng hộ.

4ecefe7c7caf0f6a37fad08e4cd7ef61.jpg

Các quan chức Anh gửi thư ủng hộ các học viên.

Nghị sỹ Quốc hội: Chính phủ Anh phải nêu lên vấn đề thu hoạch nội tạng sống với chính quyền Bắc Kinh

cfd6d9b7c6627006eb74e95d696dd86d.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Ian Murray

Nghị sỹ Quốc hội Ian Murray tuyên bố trong thư: “Tôi vẫn quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại người dân vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng ở Trung Quốc, dù là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, các tín đồ Cơ đốc giáo, Phật tử, hay các học viên Pháp Luân Công. Quyền tự do thực hành, thay đổi hoặc chia sẻ tín ngưỡng, đức tin của mình mà không bị phân biệt đối xử hay phản đối bằng bạo lực là quyền con người mà mọi người nên được hưởng.”

“Tôi biết những cáo buộc đáng báo động về nạn thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc đã được báo cáo nhiều năm qua. Tôi cũng hiểu rằng các nhóm thiểu số và tôn giáo tín ngưỡng, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, có khả năng là mục tiêu cụ thể.”

“Vào cuối năm 2014, chính quyền Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ ngừng hoạt động thu hoạch nội tạng từ tù nhân bị hành quyết. Việc thực hiện chính sách này sẽ là một bước quan trọng. Tuy nhiên, tôi biết rằng các báo cáo gần đây, gồm cả phán quyết của Tòa án Trung Quốc (China Tribunal) do Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) khởi xướng, cho thấy hoạt động này vẫn tiếp tục.”

“Thật vậy, Tòa án Trung Quốc đã kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra nhiều năm qua trên khắp Trung Quốc với quy mô không nhỏ, trong đó các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là nạn nhân chính.”

“Nếu Đảng Lao động được bầu để thành lập Chính phủ tiếp theo của Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ chất vấn chính quyền Trung Quốc sâu hơn về vấn đề này và đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục rà soát mọi bằng chứng mới được đưa ra. Chúng tôi cũng sẽ gây sức ép để Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có phản hồi rõ ràng về kết luận của Tòa án Trung Quốc và đánh giá độc lập phù hợp.”

Nghị sỹ Quốc hội: Tôi sẽ sát cánh với tất cả những người đang chịu bất công vì tín ngưỡng và niềm tin của họ

16b20d03cf392d7d454d54c007ecb364.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Mary Glinton

Nghị sỹ Quốc hội Mary Glinton viết: “Tôi muốn nói rằng tôi sẽ sát cánh với tất cả những người đang phải chịu bất công vì tín ngưỡng và niềm tin của họ. Tôi hy vọng cuộc mít-tinh sẽ diễn ra thành công và tôi mong được làm việc với tổ chức của bạn trong quốc hội mới.”

Bộ trưởng Nội các Scotland: Ai cũng nên có quyền tự do tín ngưỡng

d0220f0393d177ba03a5978eea54f2ad.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Scotland Neil Gray, Bộ trưởng Nội các về Y tế và Chăm sóc Xã hội

Nghị sỹ Quốc hội Scotland Neil Gray, Bộ trưởng Nội các về Y tế và Chăm sóc Xã hội, viết: “Chính phủ Scotland vẫn quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại các cộng đồng vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng ở Trung Quốc, dù đó là các tín đồ Cơ đốc giáo, người Hồi giáo, Phật tử, học viên Pháp Luân Công, hay những người khác. Các bộ trưởng Chính phủ Scotland tiếp tục nêu lên quan ngại với những người đồng cấp Trung Quốc tại các cuộc gặp song phương thích hợp.”

“Chúng tôi tin rằng ai cũng nên được tự do thực hành tôn giáo mà họ tin theo, và chúng tôi nỗ lực để toàn thế giới tiếp nhận ý tưởng rằng sự hiện diện của tôn giáo khác không đe dọa đến bản sắc của một tôn giáo, một quốc gia, hay một nền văn hóa nào đó. Việc cấm đoán một số nhóm tôn giáo, cũng như những hạn chế về mặt pháp lý và sách nhiễu nhằm vào những nhóm khác sẽ làm suy yếu quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận tất cả các bằng chứng mà chúng tôi nhận được về cáo buộc lạm dụng và thu hoạch nội tạng. Nếu đúng, thì hành vi thu hoạch nội tạng có hệ thống, do nhà nước bảo trợ sẽ cấu thành vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền: Tôi ngưỡng mộ các giá trị của Pháp Luân Công

1683b43133b7af7f10be4257feaa86e7.jpg

Ông Benedict Rogers, nhà hoạt động nhân quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ

Ông Benedict Rogers, nhà hoạt động nhân quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ, viết: “Trước hết, tôi muốn nói với tất cả những người tụ hội vào ngày 20 tháng 7 rằng tôi rất tiếc vì không thể trực tiếp tham gia cùng các bạn trong ngày này. Bởi ngày hôm đó, tôi có chuyến thăm Tokyo, Nhật Bản, nên không thể đến London. Nhưng mặc dù tôi không trực tiếp tham gia cùng các bạn, nhưng tôi nhất định sẽ đồng hành cùng các bạn về tinh thần và luôn sát cánh cùng các bạn.”

“Nhiều năm qua, tôi đã biết nhiều học viên Pháp Luân Công. Nhiều người trong đó đã trở thành bạn của tôi. Tôi vô cùng ngưỡng mộ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.”

“Và thực ra, đó là những giá trị không chỉ dành cho Pháp Luân Công. Đó là giá trị dành cho nhân loại và tất cả con người. Và tôi nghĩ bất cứ ai tin vào những giá trị đó và những ai tin rằng quyền cơ bản của con người là tự do tôn giáo, tín ngưỡng thì hãy sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công.”

Tuyên bố ủng hộ từ các Nghị sỹ Hạ viện

004db0e39a514ff87179eb74caf3bef4.jpg

Nam tước phu nhân Caroline xứ Cox

Nam tước phu nhân Caroline xứ Cox viết: “Hãy yên tâm rằng tôi sát cánh cùng các bạn trong công cuộc kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Không một chính phủ nào nên giết hại bất kỳ công dân nào của mình chỉ vì đức tin của họ. Đây là điều không thể chấp nhận được trong thế giới ngày nay.”

d5f7cfc4bab53d7b6bb16d13853dd3cd.jpg

Nam tước phu nhân Ritchie xứ Downpatrick

Nam tước phu nhân Ritchie xứ Downpatrick viết: “Tôi phản đối mọi hình thức bức hại con người và tôi muốn thấy nhiều hơn nữa về sự trung thực, thiện lương, và sự tuân thủ nhân quyền trong thế giới toàn cầu ngày nay.”

“Tôi xin gửi sự ủng hộ và tình đoàn kết của mình tới tất cả những nạn nhân của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi tin vào tự do tôn giáo và tin rằng các chính phủ cần phải đảm bảo những quyền tự do đó được tôn vinh và tôn trọng.”

361c2e7ae2e094aad175e9f8615f0950.jpg

Nam tước phu nhân (Ruth) Lister

Nam tước phu nhân (Ruth) Lister viết: “Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên tắc quan trọng không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà cả trong chính trị. Vì vậy, tôi rất vui được gửi cho bạn thông điệp ngắn này để bày tỏ sự ủng hộ.”

48024ee01b2eadc4835a00dc75c8d93a.jpg

Nam tước phu nhân Fookes DBE

Nam tước phu nhân Fookes DBE viết: “Tôi lên án cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng và chúc cho họ có được mọi điều tốt lành.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/23/219178.html

Đăng ngày 24-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share