Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 23-07-2024] Tối ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm và mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mang tính diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp), bắt đầu cách đây 25 năm và tiếp diễn cho đến ngày nay.

9715150498c49f172f8df7b43c5f8670.jpg

2892c786c29b88adda5e717cc4b0af75.jpg

d8c3a7c42b6b1916767ce347bae2c29b.jpg

45b247cac278dff2fec3932f46172d79.jpg

95bb116a58e4450952c3d827aa12ca3c.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên đã bị bức hại đến chết và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên ngồi lặng lẽ trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ cầm nến và di ảnh các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết và tưởng nhớ đến những đồng tu đã thiệt mạng vì kiên định với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Họ trưng bày các biểu ngữ có thông điệp: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”.

Ít nhất 400 học viên đã bị kết án trong năm nay

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch phỉ báng và đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Trong 25 năm bức hại, vô số học viên đã bị giam giữ, kết án, tra tấn phi pháp và thậm chí bị giết hại bằng cách thu hoạch nội tạng. Con số chính xác rất khó thống kê do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ,. Mặc dù vậy, các học viên vẫn tiếp tục giảng chân tướng một cách kiên định và ôn hòa.

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đứng trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để lên án cuộc bức hại tàn bạo trong suốt 25 năm qua của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi cộng đồng quốc tế lưu ý đến đến sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.”

Theo thống kê của trang web Minh Huệ, chỉ riêng trong nửa đầu năm 2024, 69 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc; ít nhất 447 người bị kết án phi pháp, có người bị kết án đến trên 10 năm; và 173 học viên bị phạt với tổng cộng số tiền là 1,79 triệu nhân dân tệ.

9ccfa60ea1c925c270356289876c6255.jpg

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Ngô Anh Niên nói: “Thật kinh hoàng khi trong số họ có 62 học viên trên 60 tuổi bị kết án phi pháp, người cao tuổi nhất là 94 tuổi.” Ông cho biết tội ác thu hoạch nội tạng tàn khốc từ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn

Từ khi tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên bị vạch trần vào năm 2006 đến nay, các nhà bảo vệ nhân quyền quốc tế đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập thông qua nhiều kênh khác nhau và thu được bằng chứng cụ thể.

27167a0e7f2bb78a04f9d362f66af64d.jpg

Tiến sỹ Dana Churchill, đại diện Bờ Tây của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã phát biểu tại buổi mít-tinh.

Tiến sỹ Dana Churchill, đại diện Bờ Tây của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), cho biết tại cuộc mít-tinh: “Trung Quốc thực hiện hơn 100.000 ca cấy ghép nội tạng hàng năm, trong khi số người hiến tạng tự nguyện vô cùng hạn chế. Có rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính cho hoạt động cấy ghép ở Trung Quốc.”

Ông Churchill nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của bác sỹ là cứu mạng sống, nhưng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, họ đã trở thành đồng phạm với tội ác diệt chủng. “Sớm hay muộn, người dân ở Trung Quốc và trên toàn thế giới sẽ phát hiện ra tội ác mà ĐCSTQ đang cố gắng che đậy trong vô vọng và họ sẽ phải giá cho những tội ác mà họ đã gây ra.”

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua dự thảo Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. Dự luật này yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời kêu gọi trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia hoặc tiếp tay cho thu hoạch nội tạng. Việc thúc đẩy luật này được cộng đồng quốc tế coi là một hành động mạnh mẽ chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

aa27521f1a79886ad867741e82c41aca.jpg

Tiến sỹ Lý Hữu Phủ, đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Los Angeles, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Lãnh đạo Dân chủ: Ủng hộ Pháp Luân Công là trách nhiệm của chúng tôi

Tại cuộc mít-tinh, ông Trịnh Tồn Trụ, Chủ tịch Trụ sở của Đảng Dân chủ Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Giới Lập Kiến, và Tổng Giám đốc Trần Sấm Sang đã phát biểu để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

27f0bd6228986c5cc409f9909dff8c88.jpg

Ông Trịnh Tồn Trụ, Chủ tịch Trụ sở Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh và lên tiếng ủng hộ các học viên.

Ông Trịnh Tồn Trụ phát biểu rằng trong cuộc bức hại 25 năm qua của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công luôn giữ tâm thái bình hòa và kiên định với đức tin của mình, và “Đó là một đức tính tốt.” Ông lưu ý rằng nhiều học viên Pháp Luân Công bị hiểu lầm, chế giễu, hoặc thậm chí bị tấn công khi nói với mọi người về cuộc bức hại hoặc giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng họ vẫn có thể bao dung với người khác. Sự khoan dung và nhân ái này “rất đáng được tôn trọng”.

Ông Trịnh Tồn Trụ cho biết: “Lý do khiến Pháp Luân Công được phổ biến khắp thế giới và nhận được sự ủng hộ của dân chúng từ nhiều quốc gia, sắc tộc và truyền thống văn hóa khác nhau liên quan chặt chẽ đến tính bao dung của pháp môn này”. “Việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công hoàn toàn là do tư tưởng hẹp hòi.” Ông nhắc lại: “Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công vì tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản nhất của con người”.

Ông Giới Lập Kiến phát biểu rằng cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trong 25 năm qua “không hề dễ dàng chút nào”. Trong cuộc chiến giữa thiện và ác và đối mặt với sự sống và cái chết, họ luôn tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, mang lại sự hòa ái và tốt đẹp cho ít nhất 100 quốc gia trên thế giới.

74c4d1f29a67289730e6603efdb89ca8.jpg

Ông Giới Lập Kiến, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Trụ sở Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Giới Lập Kiến bày tỏ lòng biết ơn đối với các hoạt động của học viên Pháp Luân Công. “Nếu không có những nỗ lực bền bỉ của họ trong nhiều năm qua, nhiều người vẫn sẽ bị ĐCSTQ lừa dối, hãm hại, làm cho mê muội và có thể đến chết cũng chưa biết bản chất tà ác của ĐCSTQ.” Ông tuyên bố: “Hỗ trợ Pháp Luân Công là trách nhiệm của chúng tôi; đó là tiếng gọi từ lương tâm của tôi.”

Ông Trần Sấm Sang bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công suốt nhiều năm qua. “Đây là cuộc phản kháng trong thời gian dài nhất, quy mô lớn nhất, với phương thức đa dạng nhất và hiệu quả nhất đối với ĐCSTQ trong 75 năm cai trị của nó và cuộc phản kháng này đã lan rộng khắp thế giới.” Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp hơn 400 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và gọi đó là điều “thực sự phi thường”.

fc9af3747d7b7f5d97510d5931c7658e.jpg

Ông Trần Sấm Sang, Tổng Giám đốc Đảng Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Trần Sấm Sang nói: “Họ là một nhóm những người lương thiện, nhưng ĐCSTQ đã vu khống họ bằng những lời lẽ tàn ác nhất”. Ông bày tỏ lòng biết ơn trước sự phản kháng gian khổ của các học viên Pháp Luân Công trong 25 năm qua: “Tôi xin gửi lời chào tới họ và tiếc thương những người đã thiệt mạng.”

Cuộc bức hại Pháp Luân Công phơi bày bản chất của ĐCSTQ

Vào ngày diễn ra cuộc mít-tinh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố cho biết các học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ đang bị chính quyền Trung Quốc ngược đãi và vi phạm nhân quyền. Tuyên bố kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công cũng như các nhóm tôn giáo khác và trả tự do cho tất cả những người bị cầm tù vì tín ngưỡng của họ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cũng cho hay Hoa Kỳ sẽ buộc những người vi phạm nhân quyền phải chịu trách nhiệm.

Ông Lý Hữu Phủ nói rằng cho đến ngày nay, có nhiều quốc gia và người dân trên thế giới ủng hộ Pháp Luân Công, lên án ĐCSTQ, và phản đối cuộc bức hại. “Việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công là điều tất yếu của lịch sử.“

Ông cho biết: “Trong suốt gần một thế kỷ, ĐCSTQ đã gây ra biết bao thống khổ cho người dân Trung Quốc và tội ác tày trời. “ĐCSTQ chống lại loài người, phá hủy mọi quy tắc và hòa bình, đồng thời phá hoại mọi tín ngưỡng truyền thống trên toàn thế giới.”

Ông kêu gọi người dân Trung Quốc và thế giới cùng nhau giải thể ĐCSTQ: “Kết thúc ĐCSTQ, chấm dứt cuộc bức hại, giải phóng người dân Trung Quốc khỏi vô số tai họa và chào đón một tương lai tươi sáng”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/23/480004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/27/219232.html

Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share