Bài viết của Lệ Giai, Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-07-2024] Hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức một cuộc đại diễu hành. Nhiều du khách và người dân địa phương đã dừng lại để xem và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Dẫn đầu cuộc diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là bốn đội hình: “Đại Pháp hồng truyền”, “Thiên cổ kỳ oan”, “Làn sóng thoái Đảng” và “Chấm dứt bức hại”, tiếp đến là đội trống lưng.

Các học viên cầm biểu ngữ với các thông điệp: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Trung Cộng bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, thiên lý bất dung”, “Trung Quốc không phải là Trung Cộng”, “Ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng” và “Giải thể Trung Cộng và chấm dứt cuộc bức hại”.

b31c22019115c32e474570016f85b9a9.jpg6f9cb34c365edd7adb632cc0217b4067.jpga781219e15819373ec613f6ea1f47790.jpgbc0e1afc20f66c4b6c6c969ed364c8f9.jpg8a43fb25a76697cc598de8dd05b5b5dc.jpg89629d6bae9c6f2cfa99b94768315eb8.jpg

Các học viên tổ chức đại diễu hành tại Đài Bắc hôm 20 tháng 7 năm 2024

Cuộc diễu hành đi qua những con phố sầm uất của Thành phố Đài Bắc, nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại lớn, các tập đoàn đa quốc gia và các văn phòng chính phủ. Nhiều người đã dừng lại để xem cuộc diễu hành và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Cô Tằng, làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, đã cùng các con dừng lại xem cuộc diễu hành. Cô cho biết: “Những người tập Pháp Luân Đại Pháp trông rất thiện. Khi chứng kiến nhiều người như vậy, tôi nghĩ Òa! Thật tuyệt vời! Rất ngoạn mục.”

Cô Tằng cho biết cô hy vọng trong tương lai, người dân ở Trung Quốc có thể học Pháp Luân Công, cô nói: “Những người tu luyện này họ tin theo Chân-Thiện-Nhẫn, đó là những giá trị phổ quát, bởi nếu mọi người không khoan dung với nhau thì rất dễ xảy ra xung đột. Tín niệm đối với Chân-Thiện-Nhẫn chính là tinh thần mà xã hội hiện đại đang thiếu và rất cần”.

Cô đã động viên các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cô nói: “Tôi sẽ đăng video về cuộc diễu hành hôm nay lên Internet”.

Anh Từ, một kỹ sư phần mềm, cho biết: “Tôi thấy thật kinh ngạc! Các biểu ngữ đã phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, cuộc diễu hành này thật lớn. Điều này rất ấn tượng”. Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong 25 năm qua, anh xúc động nói: “ĐCSTQ đã không làm tốt, vì vậy bất kể họ làm gì, cuối cùng, tà không thể thắng chính, và nó sẽ bị lịch sử đào thải”.

Anh Từ bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ của mình đối với các học viên tiếp tục kiên định đức tin của mình bất chấp cuộc bức hại: “Thật đáng khâm phục và cảm động khi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có thể kiên định đức tin của mình. Một số người ở Đài Loan không hiểu về Pháp Luân Công. Tôi sẽ nói với họ rằng Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại, và tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn bè.”

Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Thẩm, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, đã theo dõi cuộc diễu hành. Anh đã kể cho gia đình mình những gì anh biết về Pháp Luân Công. Anh cho biết khi còn học đại học, anh đã tìm hiểu qua Internet về lịch sử của Pháp Luân Công và cuộc bức hại ôn hòa, anh biết các học viên đang phải chịu đau khổ và bị ĐCSTQ bức hại.

Liên quan đến việc các học viên Pháp Luân Công thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, anh Thẩm cho biết: “Thế giới hiện cần Chân-Thiện-Nhẫn, bởi vì với sự phát triển của khoa học và công nghệ, chúng ta có thể giao tiếp với toàn thế giới. Tuy nhiên, giao tiếp trực tiếp giữa con người không còn được coi trọng nữa, vì vậy đủ loại xung đột liên tiếp xuất hiện. Hiện tại, mọi người thực sự cần tinh thần của Chân-Thiện-Nhẫn, bởi nếu ai ai cũng chân thành, thiện lương và nhẫn nại, thì xung đợt sẽ ít xảy ra hơn”.

Cô Lâm đến từ Đài Bắc đã xem cuộc diễu hành cùng cháu trai của mình và cho biết cô đã nghe nói về Pháp Luân Công nhưng không biết nhiều lắm. Thông qua cuộc diễu hành, cô đã hiểu lý do tại sao Pháp Luân Công được hồng truyền rộng rãi như vậy nhưng lại bị ĐCSTQ bức hại. Cô hy vọng nhiều người hơn nữa có thể hiểu rõ tình hình cụ thể về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi nhiều người hơn nữa hãy bảo vệ chính nghĩa và chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Hoàng và bạn bè đã theo dõi cuộc diễu hành và cho biết ông đã biết chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông cho biết ĐCSTQ là một chế độ độc tài và có thể không bị lay động bởi cuộc diễu hành này: “Nhưng người dân Đài Loan và thậm chí là các quốc gia khác trên thế giới có thể xem được cuộc diễu hành này qua Internet”. Ông cho rằng quyền tự do tín ngưỡng cũng như tự do ngôn luận cần được tôn trọng và phải được Hiến pháp bảo vệ, đồng thời ông cũng cho rằng Pháp Luân Công thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, tín ngưỡng này cần được tôn trọng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/23/480003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/27/219228.html

Đăng ngày 28-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share