Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2024] Ít nhất bảy cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Hiện chưa rõ nơi giam giữ họ vì công an không thông báo cho gia đình về tình trạng mỗi người.

Gia đình ba người bị tạm giam

Ông Hoàng Khắc Minh (một giáo sư toán đã nghỉ hưu của Đại học Vũ Hán) và bà Bành Thụy Lâm (đã nghỉ hưu ở Trung tâm Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em tỉnh Hồ Bắc), cả hai đều 72 tuổi, bị bắt tại nhà lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 12 năm 2023. Khoảng 10 giờ tối, bà Bành bị chuyển đến Trại tẩy não khu Ngũ Xương. Chồng bà bị đưa về nhà lúc 2 giờ sáng để có mặt trong cuộc lục soát của công an và sau đó bị giữ tại đồn công an qua đêm. Ông được thả khoảng 11 giờ sáng ngày 13 tháng 12 sau khi xuất hiện một số triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, công an đã bắt lại ông vào ngày 11 tháng 1 năm 2024.

Mặc dù con gái của hai người, cô Hoàng Lập Vũ, đã được thông báo về việc mẹ cô bị chuyển đến trại tẩy não vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, nhưng cô không nhận được thêm thông tin nào nữa. Sau khi cha cô bị bắt lần cuối, cảnh sát cũng từ chối tiết lộ nơi giam giữ ông. Cô Hoàng đã nhiều lần tìm hiểu, nhưng công an không bao giờ đưa ra câu trả lời rõ ràng. Gia đình và bạn bè cô đột ngột mất liên lạc với cô vào khoảng ngày 23 tháng 4 năm 2024. Họ nghi ngờ rằng cô đã bị bắt bởi cùng Đồn công an Lạc Gia Sơn đã bắt bố mẹ cô. Hiện không rõ nơi cô và cha cô đang bị giam giữ. Cũng không biết liệu mẹ cô có còn bị giam tại trại tẩy não hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình ba người này bị nhắm tới vì đức tin của họ. Cô Hoàng đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 12 năm 2000 và bị bắt tại đó. Khi đó, sinh viên năm nhất Đại học Vũ Hán 18 tuổi đã bị đưa trở lại tỉnh Hồ Bắc và thụ án một năm tại Trại lao động Hà Loan.

Về phần hai người, ông Hoàng bị đưa đến Trại tẩy não tỉnh Hồ Bắc vào năm 2004 bởi trường học của ông. Ông tiếp tục bị bắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2005 trong khi đang giảng dạy. Sau đó, ông bị đưa đến cùng trại tẩy não đó. Nhiều năm sau, bà Bành bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, sau khi một đồng nghiệp tố cáo bà nói chuyện với bệnh nhân về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ 15 ngày.

Đưa đi lao động cưỡng bức hai lần, bà Tiếu Ánh Tuyết bị giam lần nữa

Bà Tiếu Ánh Tuyết, 54 tuổi, bị bắt bên ngoài tòa nhà căn hộ của bà vào ngày 7 tháng 6 năm 2024 bởi bảy người từ đồn công an Hàn Gia Đôn và ủy ban khu dân cư địa phương. Một trong những sĩ quan có họ là Ai với số huy hiệu 028369.

Bà Tiếu bị giam 15 ngày tại một nhà giam địa phương. Gia đình bà đến đón bà vào ngày thứ 16 và biết rằng bà đã bị chuyển đến một địa điểm không rõ.

Trước khi bị bức hại lần này, bà Tiếu đã nhiều lần bị bắt giữ trước đây và bị tra tấn tàn bạo đến nguy kịch nhiều lần. Bà bị phạt lao động cưỡng bức 18 tháng sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2001. Công ty nơi bà làm việc, Tập đoàn Bất động sản Kiều Khẩu, bị buộc phải sa thải bà vào năm 2003 sau khi bị đe dọa bởi chính quyền. Chồng bà sớm ly dị bà vì sợ bị liên lụy.

Sau một lần bắt giữ khác vào tháng 6 năm 2010, bà Tiếu bị phạt lao động cưỡng bức một năm ba tháng. Khi hết hạn giam giữ vào ngày 6 tháng 10 năm 2011, bà bị đưa thẳng đến một trại tẩy não.

Sau đó, bà Tiếu có được một công việc như công chức tại Cục Thương mại quận Kiều Khẩu, nhưng bà lại bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ba vụ án khác

Bà Nhậm Chí Mai, 67 tuổi, bị bắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công bên ngoài một trường tiểu học. Bà bị giam giữ 15 ngày và sau đó chuyển đến một trại tẩy não vào ngày thứ 16. Gia đình bà không được thông báo trại tẩy não nào đang giam giữ bà.

Bà Trần Tĩnh bị bắt tại nhà vào ngày 20 tháng 6 năm 2024, và gia đình bà không biết bà bị đưa đi đâu.

Bà Dương Dục Trân bị bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 6 năm 2024 bởi các sĩ quan từ Phòng công an quận Hán Dương. Gia đình bà được thông báo rằng bà bị giam giữ năm ngày nhưng bà không được thả như công an đã hứa. Một người trong cuộc tiết lộ rằng bà đã bị chuyển đến một trại tẩy não, nhưng không rõ nơi bà đang bị giam giữ.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

曾屡遭迫害 武汉市肖映雪女士再被非法拘留

Báo cáo liên quan:

Con gái có khả năng bị bắt vì tìm kiếm thông tin cha mẹ bị giam giữ do tu luyện Pháp Luân Công

Giáo sư và sinh viên tu luyện Pháp Luân Công ở nhiều trường Đại học và cao đẳng ở Trung Quốc bị tra tấn và giết hại chỉ vì đức tin của mình (Ảnh)

Đàn án Pháp Luân Công liên quan đến hệ thống giáo dục Trung Quốc, gồm cả các trường cao đẳng và đại học

Sinh viên đại học ở Trung Quốc bị đưa đi trại lao động cưỡng bức phi pháp

Bà Tiếu Ánh Tuyết, một công chức ở thành phố Vũ Hán bị tra tấn ở trại tẩy não tỉnh Hồ Bắc, xuất hiện các triệu chứng bất thường

Công Chức – bà Tiêu Doanh Tuyết – bị đưa đi bí mật sau khi chịu đựng 15 tháng trong Trại lao động cưỡng bức

Bà Tiêu Doanh Tuyết Bị giam tại Trại tẩy não sáu lần

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/10/479541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219009.html

Đăng ngày 25-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share