Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2024] Đầu tháng 7 năm 2024, Tòa án Trung cấp Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, ban hành phán quyết giữ nguyên án tù của một phụ nữ địa phương vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, bà Đặng Tu Quế, 74 tuổi, bị kết án 1 năm 2 tháng tù và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ. Cùng ngày, Tòa án quận Xuyên Sơn cũng kết án 2 học viên Pháp Luân Công địa phương khác. Bà Đỗ Ánh Phân, khoảng 71 tuổi, bị kết án 1 năm 8 tháng tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Bà Dương Quế Hoa, khoảng 68 tuổi, bị kết án 1 năm với mức phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Cả 3 học viên này đều được tại ngoại trước khi bị kết án. Ngay sau phiên xét xử, bà Dương bị đưa đến Trại tạm giam Vĩnh Hưng, còn bà Đặng và bà Đỗ bị quản thúc tại nhà 6 tháng từ sau ngày tuyên án vì lý do sức khỏe. Bà Đặng nhanh chóng nộp đơn kháng cáo, nhưng bị bác bỏ vài tháng sau đó. Không rõ liệu 2 người phụ nữ còn lại có kháng cáo bản án oan sai của họ hay không.

Thông tin bổ sung về phiên tòa

Minghui.org từng đưa tin về vụ bắt giữ đầu tiên của 3 học viên vào tháng 12 năm 2022, và bản cáo trạng vào tháng 5 năm 2023. Dưới đây là thông tin chi tiết mới nhận được về phiên tòa chung của họ.

Ngày 15 tháng 11 năm 2023, Tòa án quận Tứ Xuyên tổ chức phiên xét xử, và chỉ định luật sư cho cả 3 học viên. Vì các luật sư được chỉ thị để nhận tội, nên họ từ chối sử dụng luật sư trong phiên tòa.

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, 3 học viên đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Toại Ninh, một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công, để gửi thư và yêu cầu gặp các quan chức ở đó. Nhân viên bảo vệ ở đó không cho họ vào.

Hai ngày sau, 3 học viên nộp đơn cho Tòa án quận Tứ Xuyên, yêu cầu loại bỏ những bằng chứng do cảnh sát thu thập được một cách phi pháp. Vào 2 giờ chiều hôm đó, cảnh sát Đinh Khải triệu tập họ đến Đồn Công an đường Khai Tuyên. Trước khi khám xét cơ thể họ, ông ta đọc to lệnh của Tòa án yêu cầu giam giữ họ trở lại. Sau đó, ông ta đưa ra biên bản thẩm vấn đã chuẩn bị sẵn, nhưng các học viên từ chối ký tên.

Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó, Đinh và một số cảnh sát khác, cùng với 2 nhân viên cộng đồng, đưa 3 học viên đến trại tạm giam Vĩnh Hưng. Họ không vượt qua việc kiểm tra sức khỏe đầu vào, nên được thả ra.

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, thẩm phán Chu tổ chức phiên xét xử, và kết tội cả 3 học viên. Sau khi tuyên án, bà Dương bị đưa đến trại tạm giam Vĩnh Hưng. Ngày hôm sau, bà Đặng và bà Đỗ được thả, và bị tuyên án 6 tháng tù treo.

Ngay sau đó, bà Đặng nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Toại Ninh. Ngày 26 tháng 6 năm 2024, cảnh sát Đinh bắt bà và bà Đỗ đến Tòa án quận Xuyên Sơn để ký một số giấy tờ. Hiện chưa rõ nội dung là gì, nhưng có thể chúng liên quan đến án treo của hai người phụ nữ. Cả 2 bà đều ghi rằng Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe cho họ, và rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

Chiều hôm đó, Đinh đưa bà Đặng và bà Đỗ đến trại tạm giam Vĩnh Hưng. Họ lại được phát hiện mắc bệnh cao huyết áp, và không đủ sức khỏe để giam giữ. Đinh phải chở họ về nhà vào lúc hơn 4 giờ chiều.

Gần đây, tòa án đe dọa bắt 2 người phụ nữ phải kiểm tra sức khỏe lần nữa, nhưng không rõ sự việc đó diễn ra như thế nào.

Đầu tháng 7 năm 2024, bà Đặng nhận được phản hồi từ Tòa án trung cấp, cho biết đơn kháng cáo của bà đã bị bác bỏ.

Báo cáo liên quan:

Ba phụ nữ lớn tuổi ở Tứ Xuyên bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Tứ Xuyên: 3 người phụ nữ bị khởi tố vì tu luyện Pháp Luân Công và hiện đang tại ngoại chờ xét xử

Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên: Bốn người phụ nữ cao tuổi bị bắt trong một ngày vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/7/479427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/10/218966.html

Đăng ngày 23-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share