Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 20-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024 là ngày tròn 25 năm các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) phản đối ôn hòa và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này. Bà Miriam Lexmann, Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, đã đăng thông điệp lên mạng xã hội để lên án mạnh mẽ nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và yêu cầu họ lập tức thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.

Nghị sỹ Lexmann viết: “Không ai nên bị bức hại vì đức tin và tín ngưỡng của mình. ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và phải chịu trách nhiệm về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng vô nhân đạo.”

925c4d810d754b8135e79eb9342ff55c.jpg

713d2401eac066a704ffcfbcb9ff245f.jpg

Ảnh chụp màn hình các bài đăng trên mạng xã hội của Nghị sỹ Miriam Lexmann của Nghị viện Châu Âu.

Ngoài ra, bà đã gửi những lời chúc chân thành nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay để động viên các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Bà viết trên mạng xã hội: “Tôi xin gửi lời chúc chân thành đến tất cả các học viên, đồng thời tôi kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại này và trả tự do cho tất cả những người bị chính quyền độc tài toàn trị giam cầm bất công.”

“Tôi cầu nguyện, một ngày nào đó, các bạn và tất cả những người bị ĐCSTQ bức hại sẽ được hít thở bầu không khí tự do.”

acbec537db68e57a445c78ddcc73f61e.jpg

Ảnh chụp màn hình bài đăng của Nghị sỹ Miriam Lexmann trên mạng xã hội

Trong một cuộc tranh luận gần đây về nghị quyết khẩn cấp của Nghị viện Châu Âu lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà đã nói về cuộc tra tấn đẫm máu và tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công: “Chỉ riêng trong năm nay, đã có hàng loạt báo cáo về việc các học viên bị tra tấn dưới nhiều hình thức như: bị sốc bằng dùi cui điện, bị tạt ớt, bị làm bỏng chân, bị bức thực bằng dầu mù tạt, hoặc bị bỏ đói và cấm ngủ. Một số học viên nữ đã bị tấn công tình dục. Và chúng ta không thể quên nạn thu hoạch nội tạng ghê rợn của ĐCSTQ từ các học viên còn sống.”

6cd423d655d838bb3b12e71d999d04df.jpg

Nghị sỹ Miriam Lexmann phát biểu trong cuộc tranh luận về nghị quyết khẩn cấp của Nghị viện Châu Âu.

Nghị sỹ Michael Gahler, thành viên cấp cao của EU đại diện cho Đức, là người khởi xướng chính cho nghị quyết khẩn cấp của Nghị viện Châu Âu nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông Gahler từ lâu đã quan tâm và cam kết chấm dứt cuộc bức hại không ngừng nghỉ của Chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.

Trong bài phát biểu trong cuộc tranh luận về nghị quyết năm nay, Nghị sỹ Gahler đã chỉ ra: “Tu luyện Pháp Luân Công không gây hại cho ai, cũng không phải là mối đe dọa nào cho đất nước Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm 1999, ĐCSTQ đã coi tu luyện Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng của Đảng và đã phát động cuộc bức hại. Một trường hợp cụ thể là vụ xét xử phi pháp học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc Đinh Nguyên Đức (Ding Yuande) hồi năm ngoái. Tất cả những người này phải được trả tự do vô điều kiện và được phép thực hành tín ngưỡng, văn hóa của mình, điều này cũng được quy định trong Hiến pháp Trung Quốc.”

00cd7fdefe2c5cd0ab4d7ade37e17f7a.jpg

Nghị sỹ Michael Gahler phát biểu trong cuộc tranh luận về nghị quyết khẩn cấp của Nghị viện Châu Âu nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ngoài ra, ông kêu gọi EU và các quốc gia thành viên lên án công khai hành vi lạm dụng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc và dùng chính sách trừng phạt nhân quyền toàn cầu của EU cũng như chính sách trừng phạt quốc gia tương ứng của EU để trừng phạt tất cả tội phạm và các thực thể có dính lứu vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nước ngoài. Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp của EU cần bao gồm từ chối cấp thị thực, phong tỏa tài sản, trục xuất khỏi lãnh thổ EU, truy tố hình sự (bao gồm truy tố hình sự dựa trên quyền tài phán ngoài lãnh thổ) và cáo buộc hình sự dựa trên luật pháp quốc tế.

Cuối cùng, Nghị sỹ chỉ ra rằng, “[Việc thực thi các biện pháp trừng phạt này] là trách nhiệm của chúng tôi đối với những công dân Trung Quốc vô tội cần được trả tự do.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/20/479898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/21/219126.html

Đăng ngày 22-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share