Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-07-2024] Ngày 11 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh, diễu hành, và thắp nến tưởng niệm ở thủ đô Washington DC để tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước sự kiện này, một số Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi tin nhắn video hoặc thư cho các học viên Pháp Luân Công để thể hiện sự ủng hộ của mình.

(Tiếp theo Phần 1)

Thượng nghị sỹ Young: Cần phải truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ

b497b2b11169410cfc9a758e963184ea.jpg

Thượng nghị sỹ Todd Young gửi video để bày tỏ sự ủng hộ

Trong video, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Todd Young cho biết:

“Trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã dùng thủ đoạn đe dọa và hạn chế quyền của người dân Trung Quốc để bức hại một cách có hệ thống các nhóm dân tộc và tôn giáo tín ngưỡng thiểu số. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, những người có tín ngưỡng như các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự giam giữ và xâm phạm nhân quyền ngoài sức tưởng tưởng. Luật pháp cộng sản đánh đồng việc thể hiện tín ngưỡng và văn hóa với chủ nghĩa cực đoan và khủng bố để biện minh cho những tội ác tàn bạo này. Nói thẳng ra, ĐCSTQ đang rắp tâm phá hoại các phương diện cơ bản của văn hóa, tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.”

“Tôi nhận thấy những trải nghiệm đau thương này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều người trong các bạn có mặt ở đây hôm nay, hoặc người thân của các bạn, tôi không biết phải dùng lời nào để diễn đạt sự đồng cảm của tôi đối với những gì các bạn đã chứng kiến ​​hoặc phải chịu đựng. Với tư cách là Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ, tôi tin chắc rằng đất nước chúng ta có nghĩa vụ đạo đức trong việc duy trì và bảo vệ các quyền cơ bản của con người, cả trong nước và quốc tế. Những nghĩa vụ này bao gồm cả việc truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ về những hành vi lạm dụng và tàn bạo của họ, đảm bảo những hành động này không tiếp diễn mà không bị ngăn chặn, và khích lệ các quốc gia trên toàn thế giới theo đuổi tự do và công lý.” Ông cho biết, ông sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công trong nỗ lực hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Dân biểu Hill: Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

f308d9093aa0d27f44e3a3d3d4f01ce0.jpg

Video từ Dân biểu French Hill

Ông French Hill, Dân biểu bang Arkansas, phát biểu trong video của mình:

“Tôi là Nghị sỹ French Hill. Thế giới đều biết rõ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống lại Pháp Luân Công bằng những hành vi tàn bạo trong hơn hai thập kỷ. Trong thời gian này, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, bỏ tù hoặc thậm chí bị giết hại. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

“Với tư cách là Phó Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại của Hạ viện về Y tế, Nhân quyền Toàn cầu và các Tổ chức Quốc tế, tôi vinh dự được sát cánh cùng người bạn của mình, Chủ tịch Tiểu ban, Dân biểu Chris Smith của New Jersey, trong cuộc đấu tranh chống lại hành vi kinh hoàng này. Tôi tự hào là nhà đồng bảo trợ cho dự thảo ‘Đạo luật Chấm dứt Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng’ HR1154, trong đó bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với những người vi phạm đạo luật cấy ghép nội tạng quốc gia và xử phạt những người tài trợ, bảo trợ, hoặc tiếp tay cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và buôn bán người dẫn đến hành vi kinh hoàng này. Dự thảo ‘Đạo luật Chấm dứt Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng’ đã được Hạ viện thông qua song song với dự thảo ‘Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công’ HR4132, trong đó đưa ra các hành động pháp lý đối với hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi lấy làm vinh dự được ủng hộ đạo luật này.”

“Đã đến lúc Hoa Kỳ và những người cũng như các quốc gia yêu tự do và có cùng chí hướng phải giải quyết vấn đề khủng khiếp này thông qua luật pháp, và không chỉ chấm dứt hành vi vô nhân đạo này, mà còn phải đứng lên chống lại sự xâm lấn ngày càng mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Công Arkansas vì những nỗ lực trọng yếu của họ trong việc nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Tôi cam kết vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực tại Quốc hội và trên toàn thế giới để chiến đấu trước mối đe dọa của ĐCSTQ, và thay mặt cho Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Dân biểu Newhouse: Chung tay chống lại cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

91667c9ef3b648889658f2e09fbcf78e.jpg

Dân biểu Dan Newhouse cũng gửi video về lời phát biểu của ông.

Dân biểu Hoa Kỳ Dan Newhouse từ bang Washington bày tỏ sự ủng hộ qua một video:

“Mặc dù đáng tiếc là tôi không thể đích thân đến đó, nhưng tôi muốn nhắn gửi đôi lời. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm ngày làm đêm hòng gây ảnh hưởng đến các thể chế của chúng ta và thay đổi lối sống của chúng ta. Mặc dù các mối đe dọa của ĐCSTQ tiếp tục nhắm vào chúng ta ngay tại quê hương chúng ta, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là họ có ý đồ xâm chiếm toàn cầu. Họ nhắm vào các quốc gia tự do trên khắp thế giới nên chúng ta phải hợp tác với các đồng minh để giao đấu một cách chiến lược trước những thủ đoạn đàn áp của ĐCSTQ.“

“Là ủy viên của Ủy ban Đặc biệt về Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi thường xuyên nhận thấy điều này, và tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc có lập trường cứng rắn đối với họ. Song sự kiểm soát toàn trị của ĐCSTQ không chỉ giới hạn trong biên giới Trung Quốc, hệ tư tưởng này luôn tìm cách xâm nhập và thao túng các xã hội tự do trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta phải nhận thức được tính cấp bách của tình hình và hợp lực chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các tín đồ của các tín ngưỡng khác nhau. Tự do tôn giáo là một trong những hòn đá tảng của đất nước vĩ đại của chúng ta, và chúng ta không thể cho phép ĐCSTQ đe dọa người Mỹ trên đất Mỹ. Bằng cách bảo vệ công dân Mỹ, hỗ trợ những người bị ĐCSTQ áp bức, và thúc đẩy hợp tác quốc tế, chúng ta có thể xây dựng một thế giới nơi tự do và phẩm giá chiến thắng áp bức và chủ nghĩa độc tài. Thách thức là rất lớn, nhưng công cuộc này là chính đáng và chúng ta phải cùng nhau vượt qua.”

Dân biểu Connolly: Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì “những giá trị phổ quát”

3c4488aed9535487a3d37d6a8136a846.jpg

Dân biểu Gerry Connolly đã gửi thư ủng hộ

Ông Gerald E. “Gerry” Connolly, Dân biểu Hoa Kỳ đại diện cho Virginia, kiêm ủy viên cấp cao của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình của Hạ viện, viết trong thư:

“Bất chấp chiến dịch suốt 25 năm qua [của ĐCSTQ] nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp), hàng triệu người trong và ngoài Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện các quyền cơ bản của mình và tập luyện Pháp Luân Công. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ không gì có thể thay động của mình đối với việc bảo vệ các quyền phổ quát của con người và quyền tự do tín ngưỡng.”

“Pháp Luân Công chú trọng nguyên tắc đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn và được thực hành ở ít nhất 70 quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc, từ đó đến nay chúng ta đã chứng kiến ngày càng ​​nhiều báo cáo cho thấy các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Bởi vậy, tôi lấy làm vinh dự khi ủng hộ và bỏ phiếu cho Dự luật HR4132 về Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công, Đạo luật này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người nước ngoài “cố ý gây ra, đồng lõa, hoặc tham gia” vào việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các nạn nhân của cuộc bức hại đã đến văn phòng tôi và kể lại những câu chuyện có thật của họ về sự tra tấn, đau khổ, và tổn hại mà gia đình họ đã phải trải qua. Một số cử tri của tôi chính là những người tị nạn vì cuộc bức hại này. Họ đã kiên trì kháng nghị bằng các biện pháp hòa bình và phổ biến cho người dân Trung Quốc cũng như người dân trên toàn cầu về bản chất của môn tu luyện cũng như cuộc bức hại đối với pháp môn này.”

“Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã chia sẻ những câu chuyện của mình và lên tiếng bảo vệ những giá trị phổ quát để xác định chúng ta là một quốc gia và là một cộng đồng quốc tế.”

Dân biểu Wittman: Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng

bbc779a11e2b73bf7d315e14a4d5e612.jpg

Dân biểu Rob Wittman nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ vềquyền tự do tín ngưỡng.

Ông Robert J. Wittman, Dân biểu Hoa Kỳ đại diện cho Virginia kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, viết trong thư:

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trực tiếp tiến hành đàn áp tàn nhẫn đối với nhiều nhóm và nhóm tôn giáo thiểu số, nhưng không đâu có những trường hợp đáng lên án và thảm khốc như cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Đáng tiếc là chúng ta không thể thống kê được số nạn nhân, nhưng chúng ta biết rằng, trong một phần tư thế kỷ qua, hàng triệu người đã bị giam giữ và nhiều người bị giết hại trong nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng dưới bàn tay của ĐCSTQ. Đây là những tội ác nghiêm trọng đối với phẩm giá con người và phải chấm dứt ngay lập tức.”

“Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công cũng như đối với bất kỳ ai bị coi là mối đe dọa đối với sự kiểm soát của ĐCSTQ, đều không chỉ giới hạn ở biên giới Trung Quốc. Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch xuyên quốc gia nhằm vào các xã hội tự do và tất cả những ai trên thế giới lên tiếng chống lại sự dối trá và tội ác của nó. Các học viên Pháp Luân Công ở cả trong và ngoài Trung Quốc đã làm được những điều đáng khâm phục nhằm kêu gọi sự chú ý đến bản chất của ĐCSTQ và sự đàn áp tàn bạo của nó đối với người dân Trung Quốc. Chúng tôi biết ơn họ đã trở thành những nhân chứng nhiệt thành cho thực trạng đó, nhưng bởi nỗ lực truyền bá sự thật về ĐCSTQ mà các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu thường xuyên bị đe dọa và các thủ đoạn đàn áp khác, ngay cả khi họ ở nơi rất xa tầm kiểm soát của ĐCSTQ. Hoa Kỳ phải tái khẳng định cam kết của mình một cách kiên quyết đối với tự do tôn giáo và tự do ngôn luận, đồng thời xác định rõ rằng hành vi đàn áp của Bắc Kinh sẽ không được dung thứ ở bất cứ nơi nào trên đất Mỹ.”

“Người dân Virginia đồng cảm với tất cả các nạn nhân của ĐCSTQ. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Virginia được coi là những người có đóng góp quan trọng cho cộng đồng người Hoa và là trụ cột của văn hóa truyền thống Trung Hoa trong Khối thịnh vượng chung. Năm 2022, Hạ viện bang Virginia đã nhất trí thông qua một nghị quyết lưỡng đảng nhằm lên án cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trên diện rộng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đây là những thông điệp quan trọng, và chúng ta phải tiếp tục lên tiếng phản đối sự đàn áp của Bắc Kinh đối với họ cũng như tất cả các nhóm tôn giáo tín ngưỡng thiểu số đang nằm dưới sự kiểm soát của họ.”

“Tôi lấy làm vinh dự được cùng các bạn và nhiều người dân Virginia khác kêu gọi chấm dứt sự bất công của ĐCSTQ.”

Dân biểu Graves: Chung tay mang lại công lý

429185547608d73ead3aa6830c49cf03.jpg

Dân biểu Sam Graves

Ông Sam Graves, Dân biểu Hoa Kỳ đại diện cho Missouri kiêm Chủ tịch Ủy ban Cơ sở Hạ tầng và Giao thông của Hạ viện, đã viết trong thư gửi các học viên Pháp Luân Công:

“Tôi hãnh diện được công khai thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các bạn nhằm giải quyết những hành động tàn ác và bất công liên tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Tự do tín ngưỡng không chỉ là quyền được Hiến pháp quy định, mà còn là quyền cơ bản của con người mà ai cũng đáng được hưởng.”

“Chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa đối với nền độc lập và nhân quyền của các dân tộc tự do trên khắp thế giới. ĐCSTQ thường xuyên vi phạm nhân quyền như giết người, thu hoạch nội tạng, bỏ tù hàng loạt một cách phi pháp, và tra tấn vô nhân đạo. Những hành động này thể hiện rõ mưu đồ của ĐCSTQ là tiêu diệt toàn bộ phong trào tôn giáo hòng thúc đẩy hệ tư tưởng cộng sản của nó. Những hành động diệt chủng này là không thể dung thứ và không được phép tồn tại trong thế giới ngày nay.”

“Hãy yên tâm rằng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn trong cuộc chiến phản bức hại này và tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể cùng nhau hoàn thành việc mang lại công lý cho Pháp Luân Công. Tôi nhất định sẽ thúc đẩy các chính sách bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và đưa nhân quyền lên hàng đầu. Dũng khí và sự cống hiến của các bạn trong cuộc chiến chống lại chế độ chuyên chế này là tấm gương tuyệt vời về quyền tự do thực hành tín ngưỡng của các bạn và cũng là tấm gương cho người Mỹ ở khắp mọi nơi.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/11/479571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/12/219003.html

Đăng ngày 15-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share