[MINH HUỆ 28-09-2007] Tôi cho rằng cựu thế lực đã sử dụng những lí lẽ bào chữa sau đây với mục đích bức hại đệ tử Đại Pháp. Khi chúng ta phơi bày những lí lẽ này của chúng, chúng sẽ không thể biện minh cho cuộc bức hại của mình. Sau đây là những hiểu biết của cá nhân tôi ở tầng cấp hiện tại của mình.

Lí do thứ 1: Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã thệ nguyện với chúng

Đây là lí do tại sao lí lẽ này là vô hiệu lực. Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến thế giới này để học Pháp của Sư Phụ. Chúng ta không lấy bất cứ thứ gì của cựu thế lực. Họ có thể sử dụng những nguyên lí nào của Pháp để áp đặt điều kiện lên đệ tử Đại Pháp? Hơn nữa, Sư Phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân: “Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Không ai cưỡng bách hay bức bách chư vị phải tu; tu hay không là vấn đề riêng của cá nhân chư vị; nghĩa là, chư vị theo đường nào, chư vị muốn gì, chư vị mong được gì, không ai can thiệp chư vị hết; chỉ có thể khuyến Thiện.”

Điều Sư Phụ nói chính là Pháp. Do vậy, miễn là chúng ta mạnh mẽ chính niệm của mình và không chấp nhận những an bài của cựu thế lực thì họ không có quyền can nhiễu chúng ta.

Lí do thứ 2: Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp còn có Chấp trước

Đây là lí do tại sao những lí lẽ này không thể chấp nhận được. Trong tu luyện, những chấp trước của các học viên sẽ bộc lộ. Nếu chúng ta không có bất cứ chấp trước nào thì chúng ta đã đạt được Viên Mãn rồi. Sao cựu thế lực được phép tra tấn đệ tử Đại Pháp đến chết chỉ đơn giản vì các đệ tử còn có chấp trước ở tầng cấp của mình hoặc chỉ vì họ chưa đạt được Nhẫn hay chưa có khả năng chịu khổ hoặc họ chưa đạt đến những yêu cầu được coi là cao hơn của cựu thế lực? Cựu thế lực đã cố lợi dụng những thiếu sót của các đệ tử. Tuy nhiên, họ đã không nhận ra rằng Sư Phụ đã nói không với họ. Điều Sư Phụ nói là Pháp. Do vậy, họ đang bị phủ nhận bởi Pháp. Điều đó chẳng phải là những tội lỗi của họ thậm chí còn to lớn hơn hay sao? Hơn nữa, Sư Phụ giảng, “Vũ trụ của Tương lai được tạo nên bởi Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork 2007”) Tất cả sinh mệnh trong vũ trụ muốn có tương lai lại không tuân theo Pháp của Sư Phụ hay sao?

Vũ trụ mới được sáng tạo bởi Pháp của Sư Phụ. Những ai thờ ơ khi thấy tà ác làm điều xấu và bức hại Pháp, hãy nghĩ tới tương lai của mình. Từ cách nhìn nhận này, tôi nghĩ rằng khi cần thiết, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có thể yêu cầu tất cả các sinh mệnh nhận thức Pháp trợ giúp tiêu trừ tà ác. Vũ trụ của tương lai được sáng tạo bởi Pháp. Do vậy, bất kì ai cố gắng sửa đổi Pháp chính là đang cố gắng thay đổi tương lai của tất cả các sinh mệnh trong toàn vũ trụ. Dù họ có thể thật sự thay đổi được bất kì điều gì hay không, họ đang cố gắng bức hại tất cả các sinh mệnh của toàn vũ trụ.

Tà ác đã dùng cớ “trợ giúp đệ tử tăng tiến” để áp đặt cuộc bức hại này lên các đệ tử. Dù vậy, cựu thế lực là nằm trong vũ trụ và do vậy họ cũng phải thuận theo Pháp của vũ trụ. Tôi nghĩ Pháp của vũ trụ có sức mạnh thi hành nguyện vọng của Pháp. Do vậy, khi chúng ta có thể phát chính niệm yêu cầu tất cả các thành tố tích cực tham gia tiêu trừ tà ác. Hơn nữa, tà ác không có bổn phận can nhiễu đối với quá trình tu luyện của chúng ta. Chúng ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ chăm lo cho chúng ta. Chúng ta không theo bất cứ điều gì từ cựu thế lực, vậy sao họ lại cố gắng can nhiễu Pháp Luân Đại Pháp?

Lí do thứ 3: cựu thế lực khẳng định Chính Pháp liên quan đến họ và việc đệ tử Đại Pháp có thể tu luyện tốt hay không liên quan chặt chẽ đến tương lai của vũ trụ

Lí lẽ biện hộ này không có căn cứ vì cựu thế lực đã bị Pháp phủ nhận, điều này có nghĩa là họ đang bị tương lai đào thải. Vì họ bị đào thải vậy họ có thể có được loại quan hệ nào đối với tương lai đây?

Lí do thứ 4: Các đệ tử nợ họ mạng sống

Đây là lí do tại sao lí lẽ này vô hiệu lực. Cứ cho rằng các đệ tử đã mắc sai lầm trong tiền kiếp; tuy vậy, liệu có sinh mệnh nào trong vũ trụ dám khẳng định là mình chưa mắc lỗi bao giờ không? Có ai dám nhận mình đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ thời kì nguyên khai khi lần đầu tiên được kiến tạo? Trên thực tế, trong quá trình thành-trụ-hoại-diệt của Pháp nơi cựu vũ trụ, tất cả các sinh mệnh đã trở nên bất thuần dù không chủ ý. Từ nhìn nhận của Pháp tại mỗi tầng, tất cả các sinh mệnh đều đã phạm tội. Nếu có phán xét, thì phán xét này không thể nhằm đến một mình đệ tử Đại Pháp. Sư Phụ từ bi đã giảng:
“Tôi không tính không nhớ gì đến hết thảy các tội của chúng sinh trong quá khứ! (Vỗ tay) Chỉ xét thái độ của chúng sinh đối với Chính Pháp trong lần Chính Pháp này! (Vỗ tay)” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc vào tiết Nguyên tiêu năm 2003”)

Điều Sư Phụ nói là Pháp. Dù chúng ta có phải hoàn trả những nợ nghiệp của mình, Sư Phụ sẽ có cách cân bằng mọi điều. Có một điều kiện tiên quyết đó là chúng ta phải hành xử như những người tu luyện thật sự và và chúng ta phải hành xử chân chính, vì theo nhận thức của tôi thì Sư Phụ chỉ có thể giúp những ai thật sự tu luyện.

Lí do thứ 5: Giúp đỡ đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thiết lập công đức

Tại sao lí lẽ này không chấp nhận được? Hãy hỏi cựu thế lực một câu hỏi. Liệu có phải không khi làm chúng sinh mất chính niệm về Pháp và như vậy mất luôn tương lai của họ chỉ đơn giản vì điều này sẽ giúp cho các đệ tử gây dựng công đức? Liệu họ có thể sử dụng đây như một cái cớ để bức hại chúng sinh? Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tu Thiện để đạt đến sự giác ngộ chân chính của vô ngã và vị tha. Chúng ta nhất định không chấp nhận việc chúng sinh bị bắt và bị giết chỉ đơn giản để gây dựng công đức của mình. Chúng ta không bao giờ thừa nhận một cách đặt vấn đề như vậy. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện Chính Pháp, lượng công đức mà chúng ta nhận được không phải được quyết định bởi việc chúng ta đã chịu bức hại dã man đến mức nào. Theo suy nghĩ của tôi, để gây dựng công đức, điều quan trọng đối với chúng ta là luôn giữ chính niệm và chính hành trong mọi khổ cực và trong cuộc bức hại tà ác.

Trên đây là những nhận thức cá nhân của tôi. Làm ơn chỉ giáo nếu tôi đã nói những gì chưa xác đáng. Lí do tôi viết bài này là muốn thảo luận về chủ đề này từ Pháp với các bạn đồng tu để chúng ta có thể nhận thức Pháp tốt hơn từ Pháp, chấm dứt cuộc bức hại và phơi bày mục đích giấu kín của tà ác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/28/163420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/12/90419.html

Đăng ngày 10-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share