Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2024] Gần đây, một phụ nữ Thiên Tân bị kết án 3 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tống Vân Linh bị kết án sau khi bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 23. Trước đó một ngày, bà đặt một cái bánh và yêu cầu tiệm bánh viết “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 Tháng 5” lên bánh. Có người (không rõ là thợ làm bánh hay một khách hàng) tố giác bà với cảnh sát. Khi bà quay lại vào ngày hôm sau để lấy bánh, một vài cảnh sát từ Đồn Công an Đại Trực Cô quay video bà. Họ đi theo đến nhà bà, và bắt giữ bà.

Cảnh sát đưa bà Tống đến Tòa án quận Đông Hà, và không cho phép bất kỳ ai được đến thăm hay gọi điện cho bà. Chồng bà, mẹ chồng, và anh rể bà đều lần lượt qua đời trong thời gian bà bị giam giữ, nhưng chính quyền từ chối đề nghị của họ để được gặp bà lần cuối, hay tối thiểu là để bà tham dự đám tang chồng. Gia đình bà nghi ngờ chính quyền thậm chí còn không thông báo cho bà về sự ra đi của những người thân của bà.

Hiện chưa rõ thời điểm bà Tống bị truy tố, xét xử, và kết án, cũng như việc bà đang bị giam ở đâu. Thông tin duy nhất được xác nhận là án tù của bà dự định kết thúc vào ngày 12 tháng 5 năm 2025. Trước lần bức hại mới nhất này, bà Tống từng bị bắt và bị lục soát nhà vào ngày 2 tháng 3 năm 2015. Sau đó, cảnh sát mặc thường phục trực bên ngoài nhà bà để giám sát gia đình bà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/1/478275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/3/218452.html

Đăng ngày 03-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share