Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2024] Ngày 14 tháng 6 năm 2024, một bác sỹ nông thông ở thị trấn Trần Điếm, thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc đã bị đưa tới Trung tâm Tẩy não thôn Trường Tùng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 5 tháng 6 năm 2024, bác sỹ Chu Bân Thắng đã bị hai cảnh sát của Đồn Công an trị trấn Trần Điếm bắt giữ. Họ giam giữ ông tại phòng tạm giữ của Sở Cảnh sát thành phố An Lục 10 ngày, sau đó chuyển ông tới trung tâm tẩy não.

Ông Chu được người dân địa phương biết đến với tài điều trị những bệnh khó chữa. Ông có thể chuyển đến thành phố lớn hơn để kiếm được nhiều tiền nhờ chuyên môn y tế của mình, nhưng ông vẫn ở lại Trần Điếm để phục vụ cho những người dân làng của mình. Ông không bao giờ ngần ngại những cuộc gọi điện đến nhà vào lúc nửa đêm khi bệnh nhân cần giúp đỡ. Tuy nhiên, một bác sỹ được yêu mến như vậy hiện đang bị giam giữ chỉ đơn giản vì tu luyện Pháp Luân Công.

Một chuyên gia khác, ông Hoàng Học Quân, một bác sỹ khoảng 56 tuổi, cũng bị giam giữ tại cùng trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Hoàng bị bắt giữ tại Vũ Hán (thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc) và bị đưa trở về An Lục. Sau 37 ngày tại một cơ sở chưa xác định, ông bị chuyển tới trung tâm tẩy não. Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, ông từng bị kết án 4 năm tù giam sau vụ bắt giữ vào ngày 10 tháng 9 năm 2016. Sau khi được trả tự do, ông đã bị Bệnh viện Phổ Ái ở thành phố An Lục sa thải. Ông làm những việc vặt ở đây đó để kiếm sống, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa tại Vũ Hán.

UBCTPL đứng đằng sau trung tâm tẩy não

Theo những người trong cuộc, Bí thư Tùy Xuân Long của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) thành phố Hiếu Cảm là kẻ chủ mưu đứng sau Trung tâm Tẩy não thôn Trường Tùng ở thành phố An Lục, thành phố này nằm dưới sự quản lý của Hiếu Cảm.

UBCTPL là một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công và có chi nhánh ở tất cả các cấp trong chính phủ. Sau khi Tùy được bổ nhiệm làm Bí thư UBCTPL vào năm 2022, ông ta đã hợp tác chặt chẽ với Quách Bân Nhâm, giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Hiếu Cảm và ra lệnh thành lập các trung tâm tẩy não khắp nơi ở Hiếu Cảm cũng như thành phố và huyện trực thuộc nó.

La Minh Hải, Bí thư UBCTPL An Lục và Dương Tuấn Văn, trưởng Phòng 610 hiện đang phụ trách Trung tâm tẩy não thôn Trường Tùng. Theo chỉ thị của họ, có ít nhất 11 học viên địa phương khác (ngoài bác sỹ Chu và bác sỹ Hoàng) đã bị giam giữ trong trung tâm tẩy não tại thời điểm này hay thời điểm khác trong hai năm qua.

8 trường hợp báo cáo trước đây – 5 trường hợp bị kết án, cao nhất tới 7 năm

Trước đây, trang Minghui.org đã báo cáo rằng tám cư dân khác ở An Lục đã bị bắt giữ trong nhiều tháng vào năm 2023 và tất cả bị giam giữ tại trung tâm tẩy não trước, sau đó mới được trả tự do hoặc bị chuyển đi.

Các vụ bắt giữ gồm bà Lưu Bình bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 8; bà Từ Quế Vân, bà Tôn Hữu Lan, bà Mao Thúy Anh và bà Thi Lễ Anh (khoảng 70 tuổi) bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 9; bà Ngô Tú Phương (khoảng 73 tuổi) và bà Khổng Cửu Hồng bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 10; bà Dương Phù Dung bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 11.

Sau đó, năm học viên bị Tòa án thành phố An Lục kết án. Bà Ngô, bà Mao, bà Từ và bà Thi bị kết án khoảng 7 tháng tù cùng 3.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Bà Khổng bị kết án 7 năm tù giam vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Hiện chưa rõ họ đang bị giam giữ ở đâu.

Bà Dương bị liệt thân dưới sau khi chịu sự tra tấn trong trung tâm tẩy não. Cảnh sát từ chối trả tự do cho bà và bí mật đưa bà tới Bệnh viện Phổ Ái. Sau khi người thân của bà phát hiện sự việc, họ đã gọi điện cho đường dây nóng khiếu nại của thị trưởng. Chỉ khi đó bà mới được trả tự do.

Bà Tôn bị chuyển tới trại tạm giam địa phương vào tháng 11 năm 2023. Tình trạng vụ án của bà cũng như của bà Lưu đang được điều tra.

Ba trường hợp báo cáo mới

Ngoài bác sỹ Chu và bác sỹ Hoàng cùng với tám học viên đã được báo cáo, trang Minghui.org cũng đã nhận được thông tin của ba học viên An Lục như sau.

Ông Nghiêm Cát bị bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 24 tháng 5 năm 2022 và bị đưa tới trung tâm tẩy não. Sau khi ông được trả tự do vào ba tháng sau đó, Sở Cảnh sát thành phố An Lục đã buộc ông phải nghỉ hưu và đưa ông vào diện giám sát nghiêm ngặt.

Chồng bà Dương là ông Nghiêm Hữu Trung bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 3 năm 2024 và bị đưa tới Trại tạm giữ thành phố An Lục. Ông được trả tự do sau 37 ngày, nhưng lại bị bắt giữ và bị đưa tới trung tâm tẩy não.

Bà Lưu Xuân Yến, 60 tuổi, bị đưa tới trung tâm tẩy não vào ngày 8 tháng 5 năm 2024. Bà từng bị kết án 8 năm tù sau vụ bắt giữ trước đó vào tháng 5 năm 2010.

Bài liên quan:

Thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc: Tám người bị bắt giữ trong nhiều tháng trong năm 2023, trong đó năm người bị kết án lên đến bảy năm tù

Thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc: 8 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, 2 học viên lâm vào tình trạng nguy kịch

Tính mạng của người phụ nữ Hồ Bắc gặp nguy hiểm sau 18 ngày tuyệt thực kháng nghị

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/19/478836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/22/218723.html

Đăng ngày 30-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share