Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2024] Gần đây tôi đọc một bài chia sẻ tâm đắc thể hội của một đồng tu cao tuổi nói về việc ông phát chính niệm tới chiếc máy cạo râu bị hỏng của mình, sau đó nó liền hoạt động trở lại. Đồng tu ấy rất vui và không nhận ra có điều gì bất ổn trong việc làm đó của mình.

Tôi cảm thấy rất kinh ngạc và thực sự lo lắng cho đồng tu. Nếu cứ sử dụng thần thông một cách tùy tiện như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho việc tu luyện của ông ấy!

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Từ ‘phát chính niệm’ này trong quá khứ không được gọi như vậy, quá khứ chính là ‘thần thông’, sử dụng thần thông, Phật Pháp thần thông, người thường gọi là ‘công năng’. Như vậy, tại sao tôi lại gọi nó là ‘phát chính niệm’? Bởi vì chư vị tu luyện Đại Pháp, hết thảy đều cần phải là vĩ đại nhất, thuần tịnh nhất; hết thảy những việc gì chúng ta làm không chỉ là tu luyện cá nhân của chư vị, [mà] còn phải tính đến Pháp, còn phải tính đến sinh mệnh mới trong tương lai, đồng thời còn phải tính đến hình thức của sinh mệnh mới trong tương lai. Bởi vì hiện nay chư vị đang đặt cơ sở cho họ, do vậy con đường mà chúng ta đi nhất định là phải chính. Hiện nay chư vị làm gì, thì con người tương lai sẽ nói: ‘Các đệ tử Đại Pháp vào năm ấy đã làm như thế’, do vậy rất nhiều sự tình [cần] được xem là rất trọng yếu. Vì thế chúng ta phát chính niệm nhất định là phải thuần tịnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001], Giảng Pháp tại các nơi II)

Sư phụ cũng giảng:

“Khi chúng ta luyện công tập thể thì nghĩ đến thanh trừ tà ác trong tam giới, một tay đặt thẳng trước ngực, dùng chân niệm nghĩ trong 5 phút là có thể [tác dụng]. (vỗ tay) Đó có tác dụng, bởi vì chư vị rốt cuộc cũng là những người tu luyện vĩ đại, không giống người thường. Tuy nhiên nếu chư vị dùng để làm việc mà người tu luyện chẳng nên làm, thì không có tác dụng; niệm đầu vừa xuất hiện liền bị báo ứng hoặc rớt xuống tầng [dưới]. Hãy nhớ lấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001, Đạo Hàng)

Vấn đề mấu chốt ở đây là, sau khi máy cạo râu của đồng tu bị hỏng, đồng tu phát chính niệm và nó đã hoạt động trở lại, điều đó khiến đồng tu nghĩ việc mình làm là đúng. Tuy nhiên, theo thể ngộ của tôi, Sư phụ ban cho chúng ta thần thông là để chúng ta thanh trừ tà ác trong Chính Pháp. Tôi cảm thấy việc phát chính niệm vì lợi ích cá nhân, hoặc để đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống đời thường là không chiểu theo Pháp. Cũng giống như người luyện khí công giả chữa bệnh cho bệnh nhân, nếu chữa khỏi bệnh cho người ta thì sẽ cảm thấy hoan hỉ, nhưng sau này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tôi muốn viết bài chia sẻ này để nhắc nhở các đồng tu về mục đích thực sự của việc phát chính niệm.

{Trên đây là nhận thức của tôi ở tầng thứ sở tại; xin vui lòng chỉ ra nếu có điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/23/475487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/23/218235.html

Đăng ngày 01-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share