Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 03-04-2024] Trong những năm gần đây ngày càng có nhiều học viên rời khỏi Trung Quốc để đến một nơi an toàn. Một số đã tham gia vào các hạng mục và cần mẫn giảng chân tướng. Cũng có một số vì các chấp trước người thường mà gây ra những rắc rối trong môi trường tu luyện bên ngoài Trung Quốc. Trong một số trường hợp, sự phá hoại này không chỉ ảnh hưởng đến các nước phương Tây mà còn gây nguy hiểm cho sự an toàn và môi trường tu luyện của các học viên ở Trung Quốc. Đơn cử như việc tiếp tục sử dụng WeChat, chính là trực tiếp truyền thông tin cho cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (một số thủ phạm còn bán thông tin về Pháp Luân Công hoặc sử dụng nó như con bài thương lượng để thăng tiến chính trị).

Tình huống dưới đây là dựa trên thông tin do các học viên ở Trung Quốc Đại lục cung cấp phản ánh các tình huống liên quan và đã được xác minh qua các cuộc điều tra tại Hoa Kỳ. Chúng tôi tạm thời không nêu danh tính của các học viên có liên quan, nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở các đồng tu hãy nhìn vào vấn đề gốc rễ và đừng bám vào các tình tiết hay đúng sai của người thường. Tất cả chúng ta cần phải hành xử như những người tu luyện. Nếu tất cả chúng ta có thể dùng Pháp để chỉ đạo tâm tính và ngôn hành của mình, thì những người không thực tu đó, hay những người đến đây để phá hoại sẽ bị phơi bày và mất thị trường. Các học viên hải ngoại và các học viên đến từ Trung Quốc cần đồng lòng chung sức, trân quý hoàn cảnh mà Sư phụ và các học viên hải ngoại khai sáng để cứu người. Đó mới là những gì Sư phụ muốn.

Được biết có người đi từ Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm tới Thái Lan vào năm 2006 và xin tị nạn. Sau đó cô ta chuyển sang Phần Lan và cuối cùng đến New York, Hoa Kỳ. Người này hiện đang sống ở dưới núi và đã đổi tên. Cô ta rất giỏi trong việc che đậy bản thân và gây ấn tượng tốt ban đầu. Điều đó khiến một số học viên nhầm lẫn, tạo cảm giác cho họ rằng cô ta có khả năng tiếp cận được các hạng mục và thông tin quan trọng.

Mang danh tu luyện và làm cho các hạng mục quan trọng, cô ta tìm kiếm các cơ hội để kết nối với những người giàu có, các học viên có năng lực trong và ngoài Trung Quốc và tìm mọi cách để kiếm tiền. Để đạt mục tiêu của mình, cô ta đã dối trá về nhiều việc. Sự thật là cô ta từng tham gia một số hạng mục, nhưng đã bị yêu cầu rời khỏi hết hạng mục này đến hạng mục khác, chẳng hạn như nhóm hậu cần ở Hãng Phim New Century và nhóm hỗ trợ cho Shen Yun ở một Thành phố nọ. Thông qua các móc nối của mình, cô ta đã tham gia nhóm chuẩn bị đồ ăn cho Shen Yun ở một Thành phố khác. Hiện giờ cô ta vẫn khoác lác rằng cô ta “nấu ăn cho Shen Yun”, giả bộ vẫn làm việc đó để lấy lòng tin của mọi người.

Theo điều tra của chúng tôi, người này không chỉ sở hữu một ngôi nhà mà còn mua được vài mảnh đất. Điều quan trọng là cô ta vẫn tiếp tục gọi điện cho các học viên ở Trung Quốc qua WeChat và nói về rất nhiều chuyện tầm phào, như làm thế nào để kiếm tiền từ bất động sản gần Vùng Núi, làm thế nào để nhanh chóng có được thân phận hợp pháp tại Hoa Kỳ thông qua các thủ thuật trốn thuế, Sư phụ đã nói gì, các học viên khác đã nói gì, v.v.. Theo cách này, cô ta không ngừng cung cấp thông tin quan trọng cho ĐCSTQ. Trong nhiều năm qua, phải qua một thời gian tiếp xúc, hoặc đến khi biết được những hành vi thiếu trung thực của cô ta trước đây, mọi người mới nhận ra rằng cô ta đang nói dối.

Mặt khác, để tin đồn nhảm lan truyền và ngày một thái quá, cần phải có khán giả thích nghe và tạo thị trường cho nó. Chẳng hạn, sau khi nghe thấy tin đồn như vậy, nhiều học viên ở Trung Quốc bàn tán trên WeChat về việc mua đất, xây nhà gần Vùng Núi. Họ nói rằng bên Hoa Kỳ đang rất cần tiền để đầu tư, nên khoản đầu tư nhiều ít thế nào cũng được chấp nhận. Họ khuyến khích các học viên ở Trường Xuân và Cáp Nhĩ Tân mua đất, mua nhà, hoặc có những khoản đầu tư nào đó. Do vậy, quả thực đã có những học viên Đại lục du lịch đến Hoa Kỳ vì mục đích này. Nhưng rút cuộc họ không mua được đất, cũng chẳng mua được nhà nên đã nảy sinh những mâu thuẫn lớn.

Những học viên ở Trung Quốc Đại lục này còn bình luận trên WeChat về những người điều phối của các hạng mục nào đó và nhắc rõ tên của họ. Họ nói về lương tháng của các học viên đang làm cho những hạng mục nào đó ở Hoa Kỳ, rằng những học viên bên Hoa Kỳ đó không biết kinh doanh, và rằng người ta cần các học viên từ Trung Quốc để làm được tốt hơn. Họ cũng có những bình luận của người thường như là họ đúng thế nào và những người khác thì sai ra sao, v.v.. Họ bàn tán nhiều đến mức đã chủ động và liên tục cung cấp cho ĐCSTQ thông tin chi tiết về các hạng mục.

Trong một số trường hợp, qua sự giúp đỡ của các học viên tại Hoa Kỳ, có những học viên ở Trung Quốc đã mua được nhà gần Vùng Núi, nhưng kết cục lại có mâu thuẫn về tài chính. Họ dùng WeChat để giao tiếp và giải quyết các mâu thuẫn đó. Cần hỏi những người đã gây ra những mâu thuẫn này: đối với họ có chấp trước nào cần phải nhận ra và vứt bỏ hay không, hay là trong quá trình này họ tự coi bản thân như những người thường?

Có báo cáo rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trường Xuân có một ấn phẩm nội bộ về Pháp Luân Công, rất dày, và chỉ Trưởng Đồn công an hay những người có vị trí cao hơn mới được đọc. Ở trang 13-32, có mô tả một công ty do một học viên tại Đại lục vận hành, như “một tập đoàn kiếm tiền cho Pháp Luân Công ở hải ngoại”. Ấn bản này viết rằng công ty đó kiếm tiền ở Trung Quốc rồi chuyển tiền sang Hoa Kỳ. Danh tính của toàn bộ học viên đang làm cho công ty được liệt kê trong ấn phẩm. Vậy hành động của những học viên đó đã mang lại kết quả chứng thực Pháp hay ngược lại đây?

Dưới góc độ đạo đức của người thường, đầu cơ bất động sản (còn gọi là đầu cơ nhà, đầu cơ đất đai, đầu cơ giá nhà đất…) là một trong những hoạt động mua bán trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, đầu cơ bất động sản khác với đầu tư bất động sản nói chung. Các nhà đầu cơ hiếm khi chú ý đến lợi tức đầu tư dài hạn. Họ chủ yếu thu được lợi nhuận lớn thông qua việc mua bán thường xuyên. Nói cách khác, mục đích của những người đầu cơ bất động sản không phải để ở hay cho người khác thuê mà là chờ giá tăng rồi bán. Dữ liệu cho thấy trong năm 2019, 1/4 số nhà mới ở Sydney đã được người từ Trung Quốc Đại lục mua, và tình huống tương tự cũng diễn ra tại Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, giữa Trung Quốc Đại lục với các xã hội bình thường ở ngoài Trung Quốc, giá trị đạo đức là khác nhau. Ở Trung Quốc Đại lục, đầu cơ bất động sản có thể là một hành vi kiếm tiền “bình thường”, nhưng ở các xã hội bình thường ở nước ngoài, đầu cơ bất động sản được coi là một hành vi đầu cơ. Một số Chính phủ đánh thuế phụ thu đối với lợi nhuận có được từ sở hữu bất động sản ngắn hạn, thậm chí có nước còn coi việc đầu cơ bất động sản là một tội hình sự.

Vấn đề được thảo luận trong bài viết này không chỉ nói đến một vài cá nhân học viên mà nó đang xảy ra trên diện rộng, và mục tiêu chạy theo lợi ích cá nhân của những học viên này đang phá hoại môi trường tu luyện của chúng ta. Là một người tu luyện, chẳng phải chúng ta đang phấn đấu để trở thành những người tốt hơn giữa người thường sao? Khi ai đó làm những việc không nên làm và lại còn khoác lác với các học viên ở Đại lục, thì có phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp không? Chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp nhận rất nhiều học viên từ Trung Quốc và cho họ một nơi lánh nạn; vì sao họ không tôn trọng mảnh đất tự do này? Khi chúng ta ở bên ngoài Trung Quốc, chúng ta cố gắng gây ảnh hưởng tới xã hội người thường bằng tâm thái của Trung Cộng, hay là chúng ta nên bảo vệ một môi trường tu luyện bình hòa và tránh xa sự khắc nghiệt của chủ nghĩa vật chất và sự suy thoái đạo đức do ĐCSTQ gây ra? Xét cho cùng, vấn đề an toàn của WeChat đã được nhắc đến suốt nhiều năm như thế, tại sao một số học viên vẫn dùng nó để liên lạc với nhau? Những ai làm điều này không phải là trân quý môi trường tu luyện tự do bên ngoài Trung Quốc, mà là đang phá hủy nó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/3/474833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/7/216496.html

Đăng ngày 30-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share