Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2024] Một nhân viên viên về hưu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, nhiều lần bị bắt cóc trong năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 1 năm 2023, bà Tưởng Chất Chân cùng hai học viên khác tới một hội chợ cộng đồng ở gần thành phố Hồng Giang để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công, nhưng bị bắt cóc. Cảnh sát lục soát họ và lấy đi nhiều tài liệu Pháp Luân Công. Các học viên bị giam tại Đồn Công an Kiềm Thành qua đêm, và bị thẩm vấn. Cảnh sát bố trí nhân viên ủy ban dân cư hộ tống họ về nhà vào ngày hôm sau. Các nhân viên của ủy ban chụp ảnh ba học viên khi họ bước ra khỏi xe.

Khoảng 11 giờ đêm ngày hôm sau, một nhân viên của cộng đồng Hà Tây gõ cửa nhà bà Tưởng. Khi không có ai mở cửa, người này nhờ hàng xóm của bà Tưởng gõ cửa. Khi bà Tưởng mở cửa, người này nói mang gạo và dầu ăn tới cho bà. Nghi ngờ người này đang cố gắng thuyết phục mình từ bỏ Pháp Luân Công, bà Tưởng từ chối nhận những thứ này và đóng cửa lại.

Tháng 5 năm 2023, bà Tưởng cùng hai học viên khác lại tới hội chợ cộng đồng lần trước để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt cóc. Trong khi một học viên trốn thoát thì bà Tưởng cùng học viên khác bị đưa đến Đồn Công an Kiềm Thành. Cảnh sát tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công rồi thả họ ra.

Vài tuần sau, bà Tưởng để ý thấy có ba người đàn ông đứng bên ngoài nhà bà. Khi bà mở cửa, một người trong đó chụp ảnh bà. Một lần khác, bốn người đàn ông và một phụ nữ đến gõ cửa, và một người chụp ảnh bà khi bà mở cửa. Trong số năm người này có Tăng Cứu Anh và Thư Hiểu Lam đã làm việc cùng ngân hàng với bà trước khi nghỉ hưu. Họ sống gần đó, và hiện đang phối hợp với ủy ban dân cư để sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công địa phương. Bà Tưởng yêu cầu năm người cung cấp danh tính và số điện thoại của họ, nhưng chỉ có Hoàng San của Ủy ban phố Hà Tây viết tên của bà ta.

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Hoàng quay lại sách nhiễu bà Tưởng, và yêu cầu bà phải trình diện tại văn phòng của bà ta vào thứ Hai để kết thúc vụ việc, nhưng bà Tưởng từ chối hợp tác.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/5/474913.html#2444203027-6

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/13/216566.html

Đăng ngày 17-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share