Bài viết của một học viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2024] Ngày 2 tháng 4 năm 2024, một cư dân ở huyện Lan Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 3 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bản án của ông Lưu Dân bắt nguồn từ vụ bắt giữ đầu tiên vào lúc 8 giờ tối ngày 5 tháng 12 năm 2022, sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thị trấn Bình Sơn lân cận vào tối hôm trước. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là người của Đồn Công an Trấn Bình Sơn. Họ đã thông báo cho Công an Huyện Lan Tây và phái phó đội trưởng của đội công an nội địa là Lý Ngọc Thầm đi đón ông.

Ông Lưu đã được bảo lãnh tại ngoại vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau. Một năm sau ông bị bắt giam trở lại. Khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2023, khi ông Lưu đang ở nhà thì người của Công an Huyện Lan Tây đã xông vào nhà và bắt ông. Một nhân chứng cho hay 5 đến 6 cảnh sát mặc thường phục, trong đó có một người là nữ giới, đã đến khu chung cư nhà ông Lưu trên hai chiếc xe hơi tư nhân. Họ đã đưa ông đi nhưng tới khoảng 2 giờ chiều thì đưa ông trở lại và tiến hành lục soát căn nhà. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và đưa ông đến Trại tạm giữ Huyện Lan Tây.

15 ngày sau, cảnh sát đã đưa ông Lưu vào Trại tạm giam Huyện Lan Tây và giam ông đến thời điểm hiện tại. Gia đình không được vào thăm ông kể từ khi ông bị bắt. Người mẹ già 88 tuổi của ông từng được bảo rằng bà đã quá già và không thể gặp con trai trong nhà giam.

Đôi trưởng Đội An ninh Nội địa Lưu Hiểu Ba (+86-13904558767) đã ngụy tạo bằng chứng bất lợi cho ông Lưu và chuyển hồ sơ vụ án lên Viện Kiểm sát Huyện Lan Tây, cơ quan này đã trả lại hồ sơ và từ chối ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông. Sau đó, đội trưởng Lưu hợp tác với Trần Trung Vĩ (+86-13836408899, phó và trưởng Phòng 610) để gửi hồ sơ lên Viện Kiểm sát Thành phố An Đạt.

Gàn đây, Viện Kiểm sát Thành phố An Đạt gần đây đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Lưu (chưa rõ ngày cụ thể). Cả huyện Lan Tây và thành phố An Đạt đều nằm dưới sự quản lý của thành phố Tuy Hóa.

Toà án Thành phố An Đạt đã chỉ định một luật sư đại diện cho ông Lưu. Luật sư đã thông báo cho gia đình ông rằng tòa án sẽ xét xử ông vào ngày 2 tháng 4 năm 2024.

Ngày 2 tháng 4, gia đình ông Lưu đã đi đến toà án nhưng không có ai ở đó. Họ đã gọi cho luật sư thì được bảo rằng phiên toà đang diễn ra ở Trại tạm giam Huyện Lan Tây. Họ vội vàng tới đó nhưng không được phép vào trong. Luật sư đi ra và nói với họ rằng Tòa án Thành phố An Đạt vừa xét xử vụ án của ông Lưu và kết án ông 3 năm tù, phạt tiền 10.000 Nhân nhân tệ.

Luật sư do toà án chỉ định này nói rằng một chiếc máy in mà cảnh sát tịch thu từ nhà ông Lưu đã được sử dụng làm bằng chứng chống lại ông, nhưng thực tế ông Lưu chưa từng sở hữu bất kỳ một chiếc máy in nào. Do bị cấm tham dự phiên toà nên người thân của ông không chắc là phiên toà có thực sự được tổ chức như lời vị luật sư kia thông báo hay không.

Luật sư khuyên họ hãy chuẩn bị sẵn quần áo vì có thể họ sẽ được gặp ông Lưu một lần sau khi họ nhận được bản án chính thức của ông.

Bài liên quan:

Người đàn ông ở Hắc Long Giang đối mặt với truy tố chỉ bởi đức tin của ông, gia đình không được vào thăm

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/6/474944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/8/216505.html

Đăng ngày 16-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share