Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2024] Cuối tháng 3 năm 2024, một cư dân ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân, Tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 23 tháng 8 năm 2023, bà Tiêu Lai cùng em gái là bà Tiêu Dương bị bắt cóc bên ngoài tòa nhà chung cư của bà Tiêu Lai. Tham gia vụ bắt giữ có Thạch Vi, Dương Tự Hoành cùng sáu cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Huyện A Thành. Máy tính xách tay, máy in và 6 điện thoại di động của bà Tiêu Lai đều bị tịch thu.

Hai chị em họ Tiêu bị Phòng Công an Huyện A Thành thẩm vấn cho tới nửa đêm. Bà Tiêu Dương được thả vào đêm hôm đó, nhưng bà Tiêu Lai bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân, và việc bắt giữ được phê chuẩn ngay sau đó.

Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Tòa án Huyện A Thành xét xử vụ án của bà Tiêu Lai. Một tháng sau, thẩm phán tuyên án bà 3,5 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Hiện bà Tiêu đang kháng cáo bản án.

Đây không phải lần đầu tiên hai chị em bà Tiêu bị nhắm tới vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, họ bị người của Phòng An ninh Nội địa Quận Hương Phường và Đồn Công an Hà Bình bắt cóc. Mỗi người đều bị Tòa án Quận Hương Phường kết án 7 năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2012. Họ bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 19 tháng 9 năm 2012, và được thả vào ngày 30 tháng 12 năm 2018.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/3/474853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/6/216479.html

Đăng ngày 15-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share