Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2024] Ngày 4 tháng 3 năm 2024, một cư dân 80 tuổi ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị tòa án xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Chủ tọa phiên tòa đã buộc gia đình bà Vương Quế Hà phải bỏ người bào chữa không phải là luật sư trước khi phiên tòa diễn ra. Chỉ có luật sư của bà được phép đại diện cho bà tại tòa. Tại thời điểm viết bài này, bà Vương vẫn đang bị giam trại Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu.

Bị bắt lần đầu vào năm 2022, sau đó được tại ngoại

Phiên tòa xét xử bà Vương bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào trưa ngày 25 tháng 9 năm 2022, sau khi bà bị tố giác vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công tại Công viên Bắc Hồ ở địa phương. Cảnh sát thuộc Đồn Công an Thạch Kiều Tử đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công. Sau đó, bà Vương được tại ngoại.

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, bà Vương gửi đơn khiếu nại tới Đồn Công an Thạch Kiều Tử và Phòng Công an Quận Lăng Hà (cơ quan giám sát Đồn Công an Thạch Kiều Tử), yêu cầu họ xóa bỏ việc truy tố và thu hồi quyết định bảo lãnh tại ngoại. Bà cũng yêu cầu trả lại đồ đạc đã bị tịch thu. Vì không nhận được hồi âm, bà Vương gửi một đơn khác tới Phòng Công an Quận Lăng Hà để hỏi thông tin liên quan tới điều kiện bắt giữ và bảo lãnh tại ngoại của bà. Phòng Công an Quận Lăng Hà lập tức bác bỏ yêu cầu, với lý do vụ việc này không đủ điều kiện để công khai thông tin.

Sách nhiễu vào năm 2023

Vào một ngày đầu tháng 7 năm 2023, hai nhân viên của Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải đến nhà bà Vương, tuyên bố họ đã tiếp nhận vụ án của bà. Khi đó, bà không ở nhà nên họ đã yêu cầu gia đình đại diện ký tên vào biên bản vụ án. [Lăng Hải thuộc quyền quản lý của thành phố Cẩm Châu. Viện Kiểm sát và Tòa án Thành phố Lăng Hải được chỉ định để thụ lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công ở khu vực Cẩm Châu].

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, một công tố viên gọi điện đến nhà bà Vương, yêu cầu người nhà nhắn bà lên viện kiểm sát để lấy lời khai. Gia đình bà nói bà sẽ không đi, vì bà không phạm luật khi thực hành đức tin của mình.

Khi vụ việc của bà Vương đang chờ giải quyết thì Đồn Công an Thạch Kiều Tử, nơi đã bắt bà Vương, cùng Đồn Công an Cẩm Hoa và Thạch Du phụ trách khu vực dân cư nơi bà Vương sinh sống, nhiều lần sách nhiễu gia đình bà nhằm ép bà ký nhiều giấy tờ khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy tố.

Bị tạm giam và truy tố vào năm 2024

Ngày 1 tháng 2 năm 2024, bà Vương bị cảnh sát bắt lại. Vào thời điểm gia đình bà được thông báo về vụ án thì bà đã bị chuyển đến trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu.

Ngày 5 tháng 2 năm 2024, Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Vương, sau đó truy tố vào ngày 20 tháng 2 năm 2024. Tòa án Thành phố Lăng Hải thông báo với bà rằng phiên tòa xét xử dự kiến được tổ chức vào ngày 4 tháng 3 tại phòng thăm thân của trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu.

Thẩm phán bắt gia đình phải bỏ người bào chữa ngay trước phiên xét xử

Trước khi bắt đầu phiên tòa vào ngày 4 tháng 3, thẩm phán Hoàng Diễm Xuân đã xác minh thông tin cá nhân của người bào chữa không phải luật sư của bà Vương, đồng thời gọi điện đến đồn công an khu dân cư của người bào chữa để xác nhận danh tính.

Vì mọi điều người bào chữa nói đều chính xác, nên Hoàng không có lý do gì để loại người này khỏi tư cách người bào chữa cho bà Vương. Sau đó, Hoàng quay sang gia đình bà Vương để đe dọa họ. Bà ta khiển trách gia đình bà đã thuê người bào chữa, trong khi bà đã có luật sư bào chữa.

Tiếp theo, Hoàng gọi cho con gái của bà Vương, người đã thuê người bào chữa nhưng không thể tham dự phiên tòa, và đe dọa cô: “Cô sẽ phải chịu hậu quả vì thuê người bào chữa cho mẹ cô”.

Con gái bà Vương đồng ý bỏ người bào chữa, vì sợ Hoàng có thể sẽ kết án mẹ mình nặng hơn.

Sau đó, Hoàng thông báo phiên tòa sẽ bắt đầu. Chi tiết về phiên tòa vẫn đang được điều tra.

Một bài báo gần đây trên trang Minh Huệ (Minghui.org) đưa tin rằng kể từ năm 2022, Tòa án Thành phố Lăng Hải đã kết án 48 học viên Pháp Luân Công. Theo những người trong cuộc, Hoàng chịu trách nhiệm đối với ít nhất 10 học viên.

Báo cáo liên quan:

Liêu Ninh: Từng bị cầm tù 4 năm, cụ bà 80 tuổi lại đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Liaoning Court Sentences Three More Falun Gong Practitioners After Convicting 45 Practitioners in 2022-2023

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/9/474030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/11/216174.html

Đăng ngày 27-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share