Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2024] Một cư dân ở khu Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, để chấp hành bản án 4,5 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hác Ngọc Hồng (60 tuổi) đã bị người của Công an Quận Gia Cách Đạt Kỳ bắt giữ vào ngày 13 tháng 9 năm 2023 vì nói với người dân về cuộc bức hại qua mạng Internet. Bà bị giam tại Trại tạm giam Quận Gia Cách Đạt Kỳ. Tòa án Quận Gia Cách Đạt Kỳ đã kết án bà vào tháng 1 năm 2024. (Hiện chưa thu thập được thông tin chi tiết về bản cáo trạng và phiên tòa xét xử bà.)

Bà Hác bắt đầu học luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996. Bà tin rằng môn tu luyện đã giúp bà trở thành một người tốt hơn và cải thiện sức khỏe. Tháng 10 năm 1999, ba tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bị bắt và đưa trở lại Đại Hưng An Lĩnh. Mặc dù được thả sau khi bị giam một thời gian ngắn và nộp phạt, nhưng cảnh sát lại bắt bà không lâu sau đó và giam bà trong một trại tẩy não. Bà đã bị đánh đập và chấn thương ở đầu khi từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/12/474118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/15/216212.html

Đăng ngày 22-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share