Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-03-2024] Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Đoàn Shen Yun Toàn cầu – một đoàn lưu diễn của Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun – quay về Hoa Kỳ sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở Châu Âu, thì bị một nhân viên hải quan Hoa Kỳ nói tiếng Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Chicago O’Hare cố tình từ chối nhập cảnh. Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao và các nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) điều tra và báo cáo về vụ việc này.

“Tôi hết sức lo ngại trước những cáo buộc về vụ phân biệt đối xử của một nhân viên hải quan đối với công dân Hoa Kỳ dựa trên tín ngưỡng, vốn là quyền được hiến pháp bảo vệ. Tệ hơn là, hành vi bị cáo buộc này thể hiện rõ sự đồng tình của viên hải quan này với Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Scott Perry viết trong thư gửi Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới ngày 15 tháng 3. “Tôi yêu cầu một cuộc điều tra tức thì về vụ việc này.”

00b25b2c742fb08219177b3f702ac0ac.jpg

Sân bay Quốc tế Chicago O’Hare

Sự cố ở sân bay

Đoàn Shen Yun Toàn cầu, một trong tám đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đã hoàn thành chuyến lưu diễn ở Châu Âu và quay trở lại Chicago vào ngày 11 tháng 3 để chuẩn bị cho các buổi biểu diễn ở Rosemont, gần Chicago. Tuy nhiên, các nghệ sỹ Shen Yun đã bị một nhân viên hải quan tại Sân bay Quốc tế Chicago O’Hare chặn lại.

Theo người quản lý tour Teresa Du, nhân viên hải quan nói tiếng Trung Quốc giọng phổ thông này đã không cho các nghệ sỹ Shen Yun nhập cảnh mặc dù họ có hộ chiếu và thị thực hợp lệ của Hoa Kỳ. Nhân viên này còn nói với các đồng nghiệp gần đó, ám chỉ cô Du và các nghệ sỹ trong đoàn của cô, rằng “Họ là Pháp Luân Công. Họ làm chính trị. Họ là bất hợp pháp.” Anh ta nói đi nói lại mấy lần như vậy, làm khuấy lên bầu không khí thù địch.

Viên hải quan trực tại Quầy 9 không chỉ chặn lối vào hợp pháp của đoàn diễn viên và nhân viên của Đoàn Shen Yun Toàn cầu, mà còn sang Quầy 10 để can thiệp vào việc xử lý khách của các nhân viên hải quan khác. Anh ta hỏi nghệ sỹ Shen Yun Ryan Chu ở gần Quầy 10: “Các anh có liên quan đến nhóm Pháp Luân Công không?”, rồi hỏi cặn kẽ về trường Phi Thiên. Tommy Han, lúc ấy đang xếp hàng sau Ryan Chu ở Quầy 10, cho biết, anh nghe thấy một sỹ quan lớn tiếng nói tiếng Trung: “Ồ, Pháp Luân Công. Những người này là Pháp Luân Công.”

Sau khi bị trì hoãn, cuối cùng nhóm cũng qua cửa hải quan, nhưng lại bị hai nhân viên hải quan chặn ở cửa ra và nói có lẽ họ không thể cho nhóm ra vì việc họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ “có thể là bất hợp pháp”. Viên sỹ quan nói tiếng Trung đề xuất với một cán bộ giám sát hãy “gọi tất cả họ quay lại”. Người giám sát bác bỏ đề xuất này vì cho rằng không cần thiết, rồi để nhóm đi sau một vài câu hỏi nhanh.

Ở cửa ra cuối cùng sau khi nhận hành lý, đoàn diễn viên và nhân viên của Shen Yun một lần nữa bị hai nhân viên hải quan chặn lại. Họ dùng một thuật ngữ pháp lý mà các nghệ sỹ không hiểu. Theo các nghệ sỹ Shen Yun, viên hải quan ở Quầy 7 cũng đến khu vực lấy hành lý và hỏi các thành viên trong đoàn những câu hỏi khác nữa.

Cô Du, một công dân Hoa Kỳ sinh ra ở Texas, đã sốc và phải rơi nước mắt khi gặp chuyện này. Vụ việc này cũng làm dấy lên mối lo ngại trong Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao, và Bộ An ninh Nội địa. Một nhân viên của một thượng nghị sỹ Hoa Kỳ cho biết, Bộ An ninh Nội địa và Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới đang điều tra vụ việc này. Một viên chức An ninh Nội địa cấp cao cho biết bà đã chuyển vụ việc này cho một quan chức cấp cao của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới. Các nhân viên của các nghị sỹ Quốc hội của cả hai đảng cho biết, họ đã viết thư cho Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới để yêu cầu điều tra vụ việc. Họ chỉ ra rằng, nếu đúng là có vụ việc này, thì các nhân viên hải quan có liên quan cần phải bị sa thải. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng yêu cầu lấy tên và số hiệu chuyến bay của các nghệ sỹ Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun bị ảnh hưởng để điều tra thêm.

Nghị sỹ Quốc hội kêu gọi điều tra

2024-3-19-sy-chicago-airport-incident-02.jpg

Thư của Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Scott Perry gửi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới

Trong bức thư ngày 15 tháng 3 gửi Cục trưởng Troy Miller của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (Senior Official Performing the Duties of the Commissioner for CBP), Hạ nghị sỹ Scott Perry đã yêu cầu một cuộc điều tra tức thì về vụ việc này. Ông viết: “Nếu các cáo buộc là có cơ sở thì nhân viên nói trên phải bị sa thải ngay lập tức.”

Ông Perry nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình NTD: “Tán thành tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cưỡng chế, đe dọa như một hành động chính thức của chính phủ Hoa Kỳ – chuyện này thật là lạ… Đây là công dân Mỹ, họ thực hiện các quyền của Tu chính án thứ nhất của họ, là trở về nhà tại Mỹ, nhưng lại bị chính phủ liên bang đe dọa. Đó là một chuyện hoàn toàn khác.”

Ông Perry thấy đáng báo động trước những bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thâm nhập vào Mỹ, trong đó có các báo cáo về một số đồn cảnh sát Trung Quốc hoạt động trên đất Mỹ. “Bạn phải tự hỏi: ai đang theo dõi những người bảo vệ [nước Mỹ]?”, ông nói, ý chỉ nhân viên hải quan nọ. “Phải chăng viên sỹ quan này đang muốn khẳng định chính sách của Trung Quốc thông qua vị trí chính thức của anh ta trong chính phủ Hoa Kỳ?” Ông cho rằng nhất định phải tiến hành điều tra ngay lập tức, ít nhất là để bảo vệ các quyền của Tu chính án thứ nhất của mọi Công dân Hoa Kỳ.

Phản ứng của các Nghị sỹ Quốc hội

Trong các cuộc phỏng vấn với NTD, một số Nghị sỹ Quốc hội đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ điều tra vấn đề này. Hạ nghị sỹ Brian Babin của bang Texas cho rằng “hoàn toàn không thể dung thứ khi điều này xảy ra ở Hoa Kỳ dưới bàn tay của một công chức Mỹ.”

eb8329419e20a6f83ead353e07e67ed0.jpg

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Brian Babin, bang Texas

Ông Babin cho rằng: “Cần phải có một cuộc điều tra thấu đáo, và nếu nó được chứng minh là chính xác, thì nhân viên hải quan này cần phải bị sa thải ngay lập tức. Chúng ta không bao giờ được cho phép CHNDTH [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]—một trong những quốc gia áp bức nhất hành tinh—gây ảnh hưởng đến chính phủ liên bang của chúng ta.”

883532cc18e689d0efc4b4da2abbbad1.jpg

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Don Bacon, bang Nebraska

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Don Bacon của bang Nebraska, hy vọng vụ việc này “sẽ được điều tra”. Ông nói: “Một viên chức hành pháp tại sân bay đã sách nhiễu một công dân Mỹ – ở đây, chúng ta có quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, và chúng ta cần phải bảo vệ điều đó. Cần phải có một số biện pháp kỷ luật” [đối với những hành vi như vậy].

6c16057b34af20e1a3618e44051ebceb.jpg

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Russ Fulcher, bang Idaho

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Russ Fulcher của bang Idaho, mới đây đã xem biểu diễn Shen Yun. Ông nhận xét buổi biểu diễn “thật tuyệt vời”, là điển hình cho “nghệ thuật kết hợp giữa lịch sử với nghệ thuật”, “không giống như chính phủ Trung Quốc và đường lối hiện nay của Trung Quốc”.

Ông lo ngại về sự việc gần đây ở Chicago. Ông nói: “Có quá nhiều mối quan ngại về sự việc này, bởi tại sao họ lại trở thành mục tiêu bị nhắm đến?” “Để thấy họ đã bị gây nhiễu, bạn phải đặt câu hỏi tại sao, động cơ đằng sau đó là gì?”, ông nói thêm.

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ: Điều tra mối liên hệ với ĐCSTQ

2024-3-20-sy-chicago-airport-incident-08.jpg

Hạ nghị sỹ Michelle Steel viết thư cho Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới để hối thúc điều tra thêm về vụ việc này.

Ngày 20 tháng 3, Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Michelle Steel của bang California đã viết thư cho Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới để kêu gọi cơ quan này điều tra toàn diện vụ việc này. “Hôm nay, tôi viết thư để bày tỏ mối quan ngại của mình về những sự việc đáng báo động diễn ra tại Sân bay Quốc tế Chicago O’Hare gần đây. Ngày 11 tháng 3 năm 2024, một nhân viên hải quan nói tiếng Trung Quốc đã sách nhiễu các nghệ sỹ Shen Yun vì tín ngưỡng của họ khi họ vào làm thủ tục hải quan tại Chicago O’Hare, rồi xúc phạm các thành viên trong đoàn, và gây chậm trễ không cần thiết. Những câu hỏi và cáo buộc không phù hợp của nhân viên hải quan này rất khớp với tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc hòng làm mất uy tín của nhóm này”, Hạ nghị sỹ Steel viết.

“Shen Yun là một chương trình biểu diễn truyền tải và khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa. Chương trình biểu diễn này xuất phát từ tâm linh và mang tinh thần của Phật gia, Đạo gia, và Nho gia. Nhiều nghệ sỹ Shen Yun tu luyện Pháp Luân Công, một hoạt động tín ngưỡng bị ĐCSTQ bức hại tàn khốc”, bức thư tiếp tục. “Để đáp lại, tôi yêu cầu Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới điều tra toàn diện về trường hợp này nhằm tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc một công chức chính phủ Mỹ gây “phốt” trong vấn đề tôn giáo tín ngưỡng là không thể dung thứ được, nếu không truy cứu trách nhiệm của cá nhân này thì sẽ có nguy cơ dẫn đến hành vi phân biệt đối xử hơn nữa.”

Những nỗ lực của ĐCSTQ hòng can nhiễu Shen Yun đều thất bại

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập tại New York vào năm 2006 bởi những nghệ sỹ Trung Quốc đã trốn thoát khỏi cuộc bức hại của chính quyền cộng sản nước này. Từ khi bắt đầu lưu diễn vào năm 2007, hầu như năm nào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cũng bị ĐCSTQ can nhiễu. Một hình thức can nhiễu của ĐCSTQ là liên hệ với các nhà hát nơi Shen Yun biểu diễn để vu khống đoàn nghệ thuật biểu diễn này, một mực yêu cầu một cách vô lý các nhà hát phải hủy hợp đồng cho thuê địa điểm với lý do [Shen Yun] “có tác động tiêu cực” đến quan hệ chính trị và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngoài ra, các cơ quan của ĐCSTQ còn viết thư ngăn cản các quan chức phương Tây đến xem Shen Yun. Các đặc vụ của ĐCSTQ còn rạch lốp ô tô và xe buýt chở các nghệ sỹ Shen Yun trong các chuyến lưu diễn nhằm gây tai nạn cho họ. Các lãnh sự quán Trung Quốc tuyên truyền những lời dối trá của ĐCSTQ nhằm gây thù hận và sợ hãi trong các du học sinh Trung Quốc ở nước ngoài, hòng ngăn cản họ đăng ký tham gia các cuộc thi vào Shen Yun, v.v.

Dù đã dùng nhiều chiêu trò thâm độc, nhưng ĐCSTQ vẫn không sao cản trở được sự phát triển, lớn mạnh, và thành công của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Hiện nay, Shen Yun, từ một đoàn, đã phát triển lên tám đoàn lưu diễn vòng quanh thế giới hàng năm. Mùa diễn năm 2024 của Shen Yun có đến ba đoàn đồng thời lưu diễn ở châu Âu mà vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của khán giả châu Âu. Nhiều thành phố đã bán hết vé trước khi các nghệ sỹ tới nơi. Khán giả từ mọi giai tầng xã hội đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Shen Yun. Danh tiếng của Shen Yun lớn mạnh như vũ bão, và xem chương trình biểu diễn này đã trở thành việc cần làm ở xã hội chủ lưu phương Tây.

8f84e2e6456f9b3cff54babeae4df700.jpg

Tại buổi biểu diễn thứ tư của Shen Yun, cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của mùa diễn này tại Nhà hát Opera Leipzig ở Đức ngày 10 tháng 3, các nghệ sỹ đã diễn ba tiết mục hạ màn, và nhiều khán giả đã đứng dậy cổ vũ họ bằng những tràng pháo tay dài. (The Epoch Times)

c88bfd205226f6ae0063fb0f7374ffe3.jpg

Loạt lưu diễn đầu tiên của Shen Yun năm nay diễn ra tại Paris từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, với bảy buổi diễn trong năm ngày, các địa điểm đều bán hết vé. Bức ảnh này là cảnh khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt các nghệ sỹ Shen Yun vào cuối buổi diễn chiều ngày 2 tháng 3. (The Epoch Times)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/20/474397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/21/216296.html

Đăng ngày 22-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share