Bài viết của Tâm Minh, đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam

[MINH HUỆ 02-02-2024]

Gần đây, vì bị ma can nhiễu cùng với việc chưa sắp xếp tốt thời gian biểu của bản thân, tôi luôn bị rất buồn ngủ vào sáng sớm và không thể thức dậy đúng giờ để phát chính niệm. Lúc đó tôi còn nghĩ: “Dù gì cũng đã lỡ rồi, sau khi dậy mình sẽ phát chính niệm bù cho lần này”. Thế nhưng khi đã lỡ qua thời gian phát chính niệm toàn cầu, mỗi khi phát chính niệm một mình, tôi cảm thấy hiệu quả phát chính niệm đều rất kém, trong đầu đủ thứ tạp niệm, không cách nào tĩnh lại được, chỉ mấy giây sau, tư tưởng đã bị tạp niệm dẫn đi không còn biết gì nữa. Bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ, không biết vì sao buổi sáng đột nhiên lại bị buồn ngủ đến vậy, hiệu quả phát chính niệm cũng tệ đến thế. Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu nhưng không hề suy nghĩ thật kỹ nguyên nhân gây ra là gì.

Sư phụ giảng:

“Một là thanh lý những thứ không tốt [nơi] bản thân, đều bao gồm hết, gồm cả những thứ không tốt trong tư tưởng của bản thân chư vị, quá nhiều rồi, có bao nhiêu sinh mệnh bất hảo chui vào không gian nội trong phạm vi thân thể người ta, rất nhiều thứ bất hảo đều sẽ chui vào! Nhân thể là mở toang, dùng kính hiển vi tỷ lệ lớn phóng to lên, chư vị sẽ thấy có khe hở giữa các lạp tử với nhau, tựa như khoảng cách giữa các hạt cát, phóng đại hơn nữa, thì tựa như khoảng cách giữa các tinh cầu trong vũ trụ, các vật thể vi quan, và vi quan hơn đều có thể xuyên việt [qua thân người], sinh mệnh tầng đó là tuỳ tiện xuyên việt. Kỳ thực, Đạo gia giảng nhân thể là tiểu vũ trụ, chư vị phát chính niệm nhắm vào [thân] thể người chư vị, thanh lý những thứ bất hảo đó, ấy là việc nhỏ sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Khi đọc đến đoạn Pháp này, tôi đột nhiên bừng tỉnh, khi toàn thể đệ tử Đại Pháp phát chính niệm cùng một thời gian, tà ác trong trường không gian của bản thân cùng các không gian vũ trụ mà bản thân phụ trách không còn chỗ ẩn nấp, bởi vì đâu đâu cũng đều bị công của đệ tử Đại Pháp đang thanh lý. Nếu có đệ tử Đại Pháp nào trong thời gian này không phát chính niệm, tà ác có thể trốn vào trong trường không gian thân thể của người ấy để trốn khỏi sự thanh lý của đệ tử Đại Pháp. Hơn nữa, khi những tà ác này tích lại trong thân thể ngày càng nhiều, lực lượng càng ngày càng mạnh, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái và tu luyện của đệ tử đó.

Bản thân tôi hiện chính là đang trong trạng thái ấy, nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát chính niệm đúng giờ cùng trạng thái phát chính niệm của tôi. Tôi cần tỉnh ra và chính lại ngay lập tức, bằng không, khi các nhân tố tà ác bên trong trường của bản thân ngày càng nhiều lên, sẽ can nhiễu nghiêm trọng đến tu luyện và làm tốt “ba việc” của tôi.

Cuối cùng vào sáng nay, tôi đã khắc chế được sự can nhiễu này của ma, tôi đã thức dậy đúng giờ để phát chính niệm. Trong khi thanh lý tà ác trong trường không gian của bản thân, tôi cảm nhận được một năng lượng vô cùng mạnh mẽ cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể, những nhân tố tà ác kia đã bị tiêu trừ không còn dấu vết.

Đúng khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên ngộ ra một tầng nội hàm của việc “chứng thực Đại Pháp” mà Sư phụ thường giảng. Trước đây, đối với câu “chứng thực Đại Pháp” này, tôi vẫn chưa hiểu hàm ý cụ thể là gì, hàm nghĩa của những từ này dường như rất rõ ràng và đơn giản, nhưng tôi luôn cảm thấy đó chỉ là ý nghĩa trên bề mặt con chữ mà thôi, tôi vẫn không hiểu chứng thực là gì, và chứng thực ra làm sao. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, tôi đột nhiên hiểu ra: đệ tử Đại Pháp thông qua việc học Pháp sẽ có những lý giải và nhận thức về Đại Pháp của bản thân, trong tu luyện cá nhân và giảng chân tướng cứu độ chúng sinh có thể dựa trên những nhận thức và lý giải về Pháp của mình để làm tốt những việc cần làm, thời khắc cuối cùng Đại Pháp sẽ đưa các đệ tử Đại Pháp viên mãn đến tầng thứ mà họ đã tu đến được, thành tựu các vũ trụ của đệ tử Đại Pháp ở các tầng thứ khác nhau, đó chính là quá trình chứng thực trí huệ của Đại Pháp, chứng thực năng lực độ nhân cùng những quyền năng không gì không thể của Đại Pháp.

Trên đây là một chút thể ngộ về Pháp lý trong quá trình tu luyện của tôi, vì tầng thứ tu luyện có hạn, có điểm nào chưa phù hợp, mong các đồng tu chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/2/471765.html

Đăng ngày 13-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share