Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 03-03-2024] Khi tôi đọc bài ‘Kiến nghị các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục không tham gia hạng mục gọi điện của hải ngoại’, trong tâm tôi cảm thấy rất nặng nề. Trong hoàn cảnh nghiêm khắc và tàn khốc như vậy ở Đại lục, rủi ro của việc điều phối quy mô lớn vẫn còn quá cao, đó không phải là điều Sư phụ muốn, và cũng là việc làm vô trách nhiệm đối với bản thân, đối với đồng tu, đối với chúng sinh. Mang tâm lý may rủi chính là đánh bạc và nhất định sẽ thua. Đã có rất nhiều những bài chia sẻ về việc này, còn có đồng tu nói Minh Huệ Net không có thông cáo, Sư phụ cũng không nói gì. Nếu điều đó được thông cáo trực tiếp trên Minh Huệ Net hoặc do Sư phụ giảng ra, thì không còn cơ hội ngộ nữa. Đây không phải là điều đệ tử Đại Pháp chúng ta muốn. Dựa trên kinh nghiệm điều phối nhiều năm của tôi, tác động của việc các đồng tu Đại lục tham gia hạng mục điện thoại ở hải ngoại đối với số lượng đồng tu và khu vực tham gia là quá lớn. Cá nhân tôi đề nghị những đồng tu liên quan nên làm tốt công việc khắc phục hậu quả và giảm thiểu tổn thất.

Sau đây là một số trường hợp tương tự tại địa phương chúng tôi:

Trường hợp thứ nhất:

Năm 2002, Công ty China Unicom tung ra điện thoại di động CDMA mới, một đồng nghiệp của tôi bị mất điện thoại di động, anh ấy xác định vị trí dựa trên điện thoại di động của mình, xác nhận địa chỉ của tên trộm vài ngày sau đó và gọi cảnh sát, họ đã thu hồi được đồ bị đánh cắp. Sự việc này đã gây xôn xao trong văn phòng chúng tôi vào thời điểm đó. Lúc ấy tôi đã nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn điện thoại di động, vì vậy khi tôi đến nhà đồng tu đều không mang theo điện thoại. Ban đầu, bố mẹ không vui khi không liên lạc được với tôi, nhưng thời gian lâu cũng quen dần, khi có việc tìm tôi, sẽ gọi điện thoại cho vợ tôi để cô ấy nhắn lại với tôi.

Trường hợp thứ hai:

Vào mùa thu năm 2016, tôi vừa đi dạo vừa chia sẻ với đồng tu A ở một quận ngoại ô. Đột nhiên đồng tu A lấy điện thoại di động từ trong túi ra và nói: “Chiếc điện thoại này là Pháp khí của tôi. Tôi có chính niệm và không sợ.” Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này, tôi đã nhắc nhở anh ấy về vấn đề an toàn điện thoại di động, nhưng anh ấy hoàn toàn không nghe. Thấy thái độ của anh ấy như vậy, tôi đã cắt đứt liên lạc với anh ấy. Không lâu sau, tôi thấy tin tức về việc anh ấy bị bắt trên internet, lúc đó tôi nghi ngờ có liên quan đến việc anh ấy bình thường không chú ý an toàn điện thoại di động. Tình cờ một người bạn và người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia thành phố cấp tỉnh cùng dùng bữa và trò chuyện, người cán bộ đó nói đồng tu A dùng điện thoại liên lạc khắp nơi, không bắt anh ấy cũng không được. Đồng tu A bị kết án phi pháp ba năm, đồng tu B ở quận khác do thường xuyên liên lạc điện thoại với A nên cũng bị bắt khiến điểm tài liệu bị phá hoại, đồng tu B bị kết án phi pháp bảy năm.

Trường hợp thứ ba:

Năm 2017, đồng tu C ở một quận ngoại ô đột nhiên hẹn tôi ra ngoài gặp, đồng tu C nói với tôi rằng một trong những người thân của anh ấy đã vô tình nhìn thấy một tài liệu từ thành phố, có rất nhiều tên của các đồng tu trong danh sách điều tra trọng điểm, trong đó có đồng tu C. Lý do là lãnh đạo thành phố địa phương đã nhận được điện thoại giảng chân tướng và đang tìm kiếm người có khả năng làm việc này. Anh ấy nói rằng xác thực có liên quan trực tiếp đến anh ấy. Trong đầu tôi chợt lóe lên niệm đầu: Hướng điều tra của cảnh sát đang nhắm đúng (mục tiêu), đừng đánh giá thấp năng lực nghiệp vụ của những người chuyên môn.

Tầng thứ cá nhân hữu hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/3/3/由《請大陸同修不要參與海外電話項目》想起電話安全問題-473858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/5/216104.html

Đăng ngày 07-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share