Phóng viên Minh huệ Li Jingfei

[MINH HUỆ 7-1-2008] Vào ngày 6 tháng 1, 2008, Đoàn diễn Shen Yun trình diễn hai màn tại Philadelphia. Dưới đây là một số hình ảnh.


Cô gái ở giữa xem Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán ngày hôm qua. Hôm nay, cô ta mua hai vé đắt giá nhất cho mẹ cô (bên trái) và cô đến để xem lại lần thứ hai.


Patricia Schogel nói rằng bà ta cảm nhận được tinh thần nhẫn nhục của văn hoá Trung Quốc trong suốt cuộc trình diễn.


Ông Jie Wenji, của Trung tâm Văn hoá và Thương mại Đài Loan tại Hoa kỳ, không xem được tại Washington, vì thế ông ta đến Philadelphia với gia đình để xem.


Jessica và chồng tại Philadelphia.


Bác sĩ Albert Aloian xem văn nghệ với hai con. Ông ta nói rằng Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán giúp ông hiểu được văn hoá cổ truyền Trung Quốc.


Bốn người Nga tại đêm trình diễn.


Alex ca ngợi văn hoá cổ truyền Trung Quốc.


Một bác sĩ và gia đình cũng đến xem Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán.

Patricia Schogel, một nhân viên xã hội, nói rằng bà ta cảm nhận được tinh thần nhẫn nhục của văn hoá Trung Quốc. Bà ta ca ngợi các vũ công điêu luyện. Bà ta thấy quảng cáo trên tivi và mua vé ngay lập tức. Bà ta nói rằng bà ta rất thích Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán, và sẽ xem lại vào năm tới.

Nanie tại Philadelphia học về ngành opera trong đại học. Cô ta nói rằng các ca sĩ opera trong Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán hát rất hay, và nó làm cô ta nhớ lại các lớp opera tại đại học của cô. Nanie thích mà trình diễn dựng lại cảnh các thần và Phật. Con gái là Kella, đặc biết thích các màn múa và vũ phục.

Ông Jie Wenji, một nhân viên tại Trung tâm Văn hoá và Thương mại Đài loan tại Hoa kỳ, không xem được Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại Washington, vì thế ông ta đến đây cùng với gia đình để xem.

Ông Jie và vợ nói rằng họ xem các màn vũ cổ truyền tại Đài loan khi họ còn trẻ. Họ nói rằng chương trình này bộc lộ hoàn toàn văn hoá cổ truyền Trung Quốc. Họ đều rất cảm động về sự chịu đựng khổ nhục của các đệ tử Pháp Luân Công. Họ chống lại chính sách khủng bố và nói rằng, khi nhiều người biết được sự thật, thì càng nhiều người ủng hộ các đệ tử Pháp Luân Công.

Bà Chen từ Mã lai á biết được là nhờ đọc Báo Đại Kỷ Nguyên. Cô ta đưa gia đình sáu người đến xem. Bà Chen nói rằng đây là lần đầu tiên xem chương trình về văn hoá Trung Quốc từ khi cô ta đến Hoa kỳ. Cháu nội của bà, Michael, là thế hệ thứ 3, và biết rất ít về văn hoá Trung Quốc. Cháu rất thích Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán, đặc biệt là múa trống.

Mười bốn người Nga cùng đến để xem. Bác sĩ Albert Aloian nói rằng ông ta cảm nhận được lòng từ bi và tình thương trong văn hoá Trung Quốc từ chương trình này. Ông ta khen ngợi sự đặc biệt của văn hoá Trung Quốc và nói rằng đây chỉ là những bắt đầu cho việc học của ông.

Jessica tại Philippines cùng chồng đến xem. Các vũ phục lộng lẫy và các nghệ sĩ xinh xắn nhắc cô về quê hương của cô. Đối với chồng cô, thì điều cao quý nhất là biết được Pháp Luân Công từ Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán này.

 

Bản tiếng Hán:

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/8/93025.html

Đăng ngày 12-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share