Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-1-2024] Ông Hầu Lợi Quân (52 tuổi) ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã buộc phải sống xa nhà hơn 20 năm để tránh bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2023, ông đã bị kết án 10 năm tù và đưa tới Nhà tù Tấn Trung vào đầu tháng 6 năm 2023.

Sau vụ bắt giữ không lâu ông bắt đầu tuyệt thực và bị tra tấn trong tù vì không từ bỏ đức tin của mình. Ông đang ở trong tình trạng sức khỏe nguy kịch và đã được đưa tới Bệnh viện Công an 109 ở thành phố Thái Nguyên (thủ phủ của tỉnh Sơn Tây).

Gia đình ông Hầu yêu cầu được vào thăm thân, song trưởng Phòng Sự vụ Nhà tù là Phan Phương đã từ chối. Gia đình cũng nhiều lần liên lạc với Nhà tù Tấn Trung và Bệnh viện Công an 109 để xin được vào thăm ông, nhưng vô ích.

59c4fa1bf6b0a7c7ad38662bef893715.jpg

Ông Hầu Lợi Quân (phía trên bên trái); mẹ ông, bà Khang Thục Cầm (phía dưới bên trái); bố ông (phía dưới bên phải) và chị gái ông (phía trên bên phải) (Ảnh do bà Karen Kang cung cấp)

20 năm sống xa nhà để trốn cảnh sát và cái chết của mẹ

Ông Hầu và mẹ ông là bà Khang Thục Cầm đã bị bắt cùng với 62 học viên khác ở Thái Nguyên vào ngày 1 tháng 10 năm 2002. Chính quyền gọi đây là vụ đại án “10.1” và được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bạch Quốc Bảo và Dương Mai Hỷ (trưởng và phó trưởng Công an quận Vạn Bách Lâm. Tham gia vụ bắt giữ còn có Trương Kiến Cương, Lương Chí Cường và Tần Phong.

23 trong số 64 học viên này đã bị kết án tù và nhiều người bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức; 6 người trong số họ đã qua đời vì bị bức hại.

Ông Hầu bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc giam giữ và 16 tuần sau đó ông đã trốn thoát. Ông đã buộc phải sống xa nhà trong 20 năm tiếp theo để tránh bị bức hại thêm nữa. Bởi chính quyền theo dõi gia đình ông chặt chẽ nên ông không dám liên lạc với họ.

Bà Khang (cựu giáo viên của Trường Trung học 45 Thái Nguyên) đã bị kết án 11 năm tù và thụ án ở trong Nhà tù Nữ Sơn Tây. Họ sốc điện bà bằng dùi cui điện, đánh đập, biệt giam, cấm ngủ và cưỡng chế bà dùng thuốc. Chính quyền tiếp tục theo dõi và sách nhiễu bà sau khi thả bà. Bà đã qua đời vào năm 2020. Ngoài án tù này, bà còn bị giam giữ hai lần khác (bao gồm một lần ở trong trại lao động) trong những năm đầu của cuộc bức hại.

Sự ra đi của bà Khang đã khiến chồng bà suy sụp, ông bị đột quỵ và mất khả năng vận động. Tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn sau vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Hầu và ông đã qua đời vào ngày 23 tháng 6 năm 2023.

Vụ bắt giữ mới đây

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Công an quận Tấn Nguyên (ở thành phố Thái Nguyên) đã bắt giữ ông Hầu và giam ông ơ trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Thái Nguyên. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Thẩm phán Tòa án quận Vạn Bạch Lâm Cao Ái Bình là người phụ trách vụ án năm 2002 của ông Hầu. Ông ta đã kết án ông Hầu 10 năm tù mà không tổ chức xét xử. Ông Hầu đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thái Nguyên, nhưng bản án của tòa sơ thẩm được giữ nguyên và ông bị đã đưa vào Nhà tù Tấn Trung.

Ở trong “Đội Cảnh báo cao” (còn gọi là Đội Huấn luyện), ông Hầu bị cấm ngủ trong nhiều ngày và phải ngồi yên trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài. Hình thức tra tấn này khiến ông bị khó tiểu tiện và đau lưng dưới. Sau đó, ông bị chuyển sang Đội 2 và ông tiếp tục tuyệt thực.

9d1cc28c4d0bfe11bc791295515b07ee.jpg

Minh họa lại tra tấn: Ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài

Ông Hầu hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch, chỉ số huyết áp 220/130 mmHg. Ngoài ra ông còn bị đau và khó tiểu tiện. Ông đã được đưa vào Bệnh viện Công an 109 hôm 7 tháng 1 năm 2024.

Danh sách các thủ phạm tham gia bức hại:

Phan Phương ( 潘芳 ), trưởng Phòng Sự vụ Nhà tù: +86-15303545736
Trương Chí Minh ( 张志明 ), lính canh của Đội 2: +86-15333423366
Đổng Đức Hải ( 董德海 ), lính canh của Đội 2: +86-1530354586
Trương Tuấn ( 张俊 ), lính canh của Đội 2: +86-15303545849
Trương Văn Cương ( 张文刚 ), lính canh của Đội 2: +86-15303545798
Trương Dũng ( 张勇 ), lính canh của Đội 2: +86-13935489006
Khang Kiệt ( 康杰 ), lính canh của Đội 2: +86-13803459233
Lý Kiến Tân ( 李建新 ), quản lý Đội 2: +86-13633541850

Bài liên quan:

Người đàn ông Sơn Tây bị kết án 10 năm tù mà không thông qua xét xử, hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau 2 tháng tuyệt thực

Một công dân Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho những người thân yêu của bà, trong đó có người cháu trai đang tuyệt thực 48 ngày

Tỉnh Sơn Tây: Người đàn ông bị bắt giữ sau 20 năm sống lưu lạc hiện đang tuyệt thực hơn 1 tháng

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/10/470807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/11/214266.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share