Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2024] Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang chấp hành bản án oan sai 4,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công vẫn chưa được phép gặp luật sư của mình và bị ngược đãi trong tù.

Bà Tống Hiểu Mỹ (khoảng 51 tuổi) bị bắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2021, sau khi cảnh sát phát hiện bà đăng tải lên Twitter thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công trong chuyến đi đến Nhật Bản.

Tòa án đã xét xử bà vào ngày 29 tháng 11 năm 2021 và kết án bà 4,5 năm tù không lâu sau đó. Bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào khoảng tháng 12 năm 2022 hoặc ngày 28 tháng 3 năm 2023. (Do sự kiểm duyệt thông tin gắt gao của chính quyền cộng sản, các phóng viên Minh Huệ không phải lúc nào cũng có được thông tin chính xác một cách kịp thời).

Kể từ khi bà bị cầm tù, gia đình mới chỉ được phép vào thăm bà một lần, con gái bà đã nhận được hai bức thư do bà gửi về nhà. Ngày 27 tháng 10 năm 2023, luật sư của bà đi tới nhà tù, nhưng không được vào gặp bà, mặc dù ông đã được chấp thuận từ các cơ quan hữu quan. Luật sư đã ghi lại số cảnh hiệu của người lính canh từ chối để ông vào gặp thân chủ của mình và đang khiếu nại người lính canh đó.

Bà Tống bị giam ở Khu 2 dành cho các tù nhân mới nhập ngục. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2023, bà bị chuyển đến Khu 12, một nơi được chỉ định để giam giữ các học viên Pháp Luân Công kiên định. Được mệnh danh là “nhà tù trong nhà tù”, Khu 12 khét tiếng với việc dùng những thủ đoạn hèn hạ nhất hòng phá vỡ ý chí của các học viên và khiến họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Tống đang bị biệt giam tại Khu 12. Lính canh yêu cầu bà viết các tuyên bố từ bỏ và bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà vẫn kiên định với đức tin của mình và bị tra tấn. Lính canh bắt bà phải đứng trong nhiều tiếng đồng hồ và không cho phép bà ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh. Họ còn mở cửa sổ để bà bị rét cóng.

Vụ bắt giữ và kết án

Cảnh sát bắt bà Tống tại nhà vào ngày 1 tháng 6 năm 2021. Họ từ chối xuất trình giấy tờ tùy thân dù gia đình liên tục yêu cầu, sau đó lục soát và tịch thu hơn 70 cuốn sách Pháp Luân Công, vài chiếc điện thoại di động và một chiếc máy tính của bà Tống.

Tại Đồn Công an Phúc Đức, cảnh sát Mạnh Phàm Vũ đã đánh vào đầu bà Tống và lăng mạ bà. Anh ta ra lệnh cho bà mở khóa để truy cập vào điện thoại di động của bà, nhưng bà từ chối và huyết áp của bà tăng lên. Cảnh sát còn cố gắng lừa người nhà bà ra làm chứng chống lại bà bằng cách hứa sẽ giảm án cho bà nếu họ hợp tác.

Cảnh sát tiết lộ rằng bà Tống đã đăng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công và “nhục mạ” các nhà lãnh đạo ĐCSTQ trong chuyến đi Nhật Bản và các bài đăng của bà đã được một số người đăng lại. Bởi vậy, họ buộc tội bà “phá hoại việc thực thi pháp luật” và vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 17 tháng 6 năm 2021.

Sau đó, luật sư của bà nói với gia đình rằng cảnh sát Mạnh đã đánh đập bà sau vụ bắt giữ nhằm ép bà nói ra mật khẩu của chiếc điện thoại di động. Việc đánh đập và áp lực tinh thần đã khiến huyết áp của bà đột ngột tăng cao. Người nhà của bà cố gắng nói chuyện với trưởng Đồn Công an Phúc Đức Lưu Hiếu Dật về việc đệ đơn tố cáo Mạnh, nhưng Lưu đã từ chối gặp họ. Một cảnh sát khác là Lâm Đức Khôn (huy hiệu số 216898) đã nói với họ: “Chúng tôi sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan tới [cuộc bức hại] Pháp Luân Công. Ông bà có thể nộp đơn kiện với bất cứ ai mà ông bà muốn“.

Gia đình bà đã gọi điện tới Viện Kiểm sát quận Ngõa Phòng Điếm để kháng nghị hành vi trái pháp luật của Mạnh. Nhân viên trả lời điện thoại liên tục hỏi họ đã nói xong chưa và rằng người quản lý của anh ta sẽ quyết định phải làm gì và cúp máy. Khi gia đình bà Tống cố gắng liên lạc lại, người nhân viên này nói: “Làm sao tôi biết được cấp trên của tôi sẽ làm gì”. Anh ta lại cúp máy và sau đó từ chối trả lời điện thoại.

Viện Kiểm sát đã truy tố bà Tống (không rõ ngày) và Tòa án quận Phổ Lan Điếm đã xét xử vào ngày 29 tháng 11 năm 2021 nhưng không thông báo tới gia đình bà về phiên tòa. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Tòa án đã tuyên bà 4,5 năm tù không lâu sau phiên xét xử. Bà đã nộp đơn kháng cáo và hiện vẫn chưa rõ kết quả.

Bài liên quan:

Khu 12 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh được chỉ định bức hại các học viên Pháp Luân Công

Người phụ nữ Liêu Ninh bị kết án 4,5 năm tù vì đăng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên Twitter

Người phụ nữ Liêu Ninh đối mặt với phiên tòa đăng thông tin có nội dung về Pháp Luân Công trên Twitter

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/6/470673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/10/214251.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share